Luật Sư Hạng Nhất

phần lưng nổi mần, nhưng rất nhanh lại hết.

phần lưng nổi mần, nhưng rất nhanh lại hết.

phần lưng nổi mần, nhưng rất nhanh lại hết. “Lặp đi lặp lại nhiều lần, giày vò cũng được nửa giờ rồi.” Bác sĩ nhìn đồng hồ trên tường. “Nguyên nhân là gì?” Cố Yến hỏi. “Phán đoán sơ bộ vẫn là biến chứng của lây nhiễm.” Bác sĩ nói, “Vừa rồi kiểm tra cho gã một lần, ngoại trừ lây nhiễm, không phát hiện ra những nguyên nhân khác có thể dẫn đến biến chứng. Nhưng mà…” “Nhưng mà cái gì?” Thấy bác sĩ do dự, Cố Yến lại hỏi. “Chứng bệnh này của gã không giống lây nhiễm bình thường lắm.” Bác sĩ day đôi mắt đầy tơ máu, nói: “Tôi đánh dấu kết quả kiểm tra này lại, lát nữa bác sĩ khác đến thay ca sẽ kiểm tra thêm mấy lần nữa cho gã, để tránh có sơ sót.” “Vậy bây giờ Horace · Ji sao rồi?” “Vừa uống thuốc, đã ngừng nôn mửa rồi, cũng đang hạ sốt. Tốt lên nhanh hơn mong đợi, nhưng tôi không đề nghị nên gặp mặt ngay lúc này.” Bác sĩ trả lời, “Tâm trạng của gã cực kì không ổn định.” Có hai cảnh sát canh gác đang dựa lưng vào tường ngủ gà ngủ gật, những người khác thì luôn mở to mắt.

Cửa phòng bệnh vẫn được mở rộng, ngoại trừ lúc gặp luật sư thì từ trước đến nay đều không đóng. Thật ra đây là yêu cầu của Horace · Ji, giống như một khi đóng cửa lại, sẽ có người không có ý tốt làm gì gã vậy. Horace · Ji cũng không nằm ở trên giường, mà quấn cái chăn mỏng của bệnh viện, ngồi co ro trên ghế sô pha nhỏ cạnh cửa sổ. Biến chứng đã hao hết tinh thần gã, nhìn qua tâm trạng của gã cực kì tồi tệ, sắc mặc cũng rất kém. Nếu như nhìn kĩ sẽ phát hiện, gã còn hơi run rẩy. “Tôi phát hiện hai người rất biết chọn thời gian.” Gã nói rồi cầm cốc nước lên, nhét mấy viên thuốc vào trong miệng. “Bác sĩ nói anh vừa uống thuốc xong.” Cố Yến thuận tay cầm chai thuốc kia lên nhìn thoáng qua, “Thuốc chống buồn nôn?” Horace · Ji lại kéo chăn mỏng lên, ngáp một cái: “Đã uống rồi, nhưng không có quy định không thể uống nhiều đúng chứ?” Yên Tuy Chi: “Anh coi là ăn cơm sao?” Horace · Ji không để ý tới anh, lấy lại chai thuốc từ trong tay Cố Yến, không kiên nhẫn nói: “Cậu cho rằng tôi thích uống? Mẹ nó chứ cảm giác buồn nôn như dời sông lấp biển dễ chịu sao?” Lời này của gã cũng không giả, bởi vì trên trán gã đang đổ mồ hôi lạnh. Gã cau mày quấn chặt chăn mỏng hơn. Một lát sau, gã lại khó chịu cầm cốc nước lên uống mấy ngụm. Một cốc nước thủy tinh bị gã uống hết sạch, nhưng cảm giác buồn nôn này vẫn không bị đè xuống. Yên Tuy Chi nhíu mày nhìn phản ứng càng ngày càng nghiêm trọng của gã, trực tiếp ấn chuông thay gã. Chỉ chốc lát sau, nhân viên y tế lại vội vàng tràn vào. Bác sĩ trực ban vừa đi vào vừa cài nút áo, “Chậm thêm hai phút nữa là tôi đã về nhà rồi. Lại làm sao vậy?” Trong chốc lát, Horace · Ji đã không để ý tới việc há miệng nói chuyện. “Lại buồn nôn.” Yên Tuy Chi nói với bác sĩ, “Từ lúc chúng tôi vào, gã vẫn luôn run rẩy.” Bác sĩ chỉ huy mấy y tá ghim kim kiểm tra cho gã, lại tiêm dung dịch dinh dưỡng vào. Yên Tuy Chi và Cố Yến đi ra ngoài cửa, nhìn bên trong bận rộn. Một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 429

Đang tải bình luận...