phần mềm ngay. Cuối cùng Cố Yến lại gửi một tin sang, hỏi đối phương muốn can thiệp cấp bậc này thì cần điều kiện gì, để có thể thu nhỏ phạm vi thân phận đối phương. Nhưng tin nhắn này vẫn luôn hiện ra là chưa đọc. “Nói như vậy cơ sở dữ liệu trong máy thông minh của tôi tạm thời không dùng được?” Từ trước đến nay Yên Tuy Chi không dễ khẩn trương, biết được điều ấy còn tỏ vẻ may mắn, “Cũng may chỉ là máy tạm thời, cái gì tôi có cậu cũng có, không lỗ.” “…” “Đừng trừng tôi.” Yên Tuy Chi nói, “Tạm thời không có nguy hiểm gì, tôi có chừng mực.” Joe và Laura lập tức yên tâm. Duy chỉ có Cố Yến còn nghiêm mặt nhìn anh. Loại chuyện hoang đường này dùng để lừa gạt những người khác thì thôi, đối với Cố Yến gần như không có chút hiệu quả nào. “Đừng nhìn nữa.” Yên Tuy Chi vừa dỗ vừa lừa, “Nếu tôi thật sự chỉ là một thực tập sinh không có kinh nghiệm, bị cậu nhìn như vậy chắc phải chết khiếp, đáng tiếc tôi không phải, đừng lãng phí nhãn lực nữa, giúp tôi một việc trước.”
Trước mặt mọi người, luật sư Cố không có cách nào, chỉ có thể không mặn không nhạt ném ra một câu: “Nói.” “Không phải ảnh nào tôi có cậu cũng có sao? Tìm ở chỗ cậu đi.” Yên Tuy Chi nói. Lúc Cố Yến tìm kiếm trong tư liệu máy mình, xe riêng đã đi xuyên qua vườn cây, sân golf và bãi cưỡi ngựa, dừng trước một dãy biệt thự. Younis đứng ở cửa sổ tầng hai giơ tay lên với bọn họ, cửa thông minh mở ra. Thậm chí Joe không chờ nổi người tới đón, đã dẫn theo Kha Cẩn, hai người Yên Tuy Chi vào cửa, ba chân bốn cẳng lên tầng. “Lão —” Hắn ta vô ý thức lại muốn nói “Lão hồ ly”, nhưng lời đến khóe miệng lại thu về. Bởi vì Dvor Eweth tiên sinh đang đứng ở cuối cầu thang tầng hai, chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn bọn họ. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK E dit: Bonnie/Reup là cờ hó Bước chân lên tầng của Joe lập tức dừng lại, đứng trên cầu thang giữa tầng một và tầng hai, ngẩng đầu nhìn cha mình. Hai cha con này giằng co nhiều năm, đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện. Một người theo thói quen trưng ra bản mặt như quan tài, một người khác thì hất cằm lên theo thói quen. Bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm, như mũi kim trong nháy mắt. Loại không khí đối chọi gay gắt này là một chuyện rất bình thường với một đám luật sư, vẻ mặt ai nấy đều rất tự nhiên, chỉ khổ hai vị trợ lý dẫn đường. Bọn họ ở lại biệt thự là vì xử lý một chút chuyện vụn vặt, không nghĩ tới lại gặp phải hai cha con chọi gà, lúc này liền hóp bụng thu mình thành trang giấy dán trên lan can cầu thang, cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống. “Lão cái gì?” Dvor Eweth đưa tay đỡ kính, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Joe một phen, “Nói tiếp đi, ta nghe một chút xem.” Ông ta đã sớm thay bộ đồ thể thao để cho đám phóng viên xem ra rồi, đang mặc áo sơmi quần tây. Mặc dù là cha con, Eweth tiên sinh và Joe lại hoàn toàn khác nhau. Trên mặt tiểu thiếu gia luôn viết đầy những chữ to, tất cả tâm trạng chuyển động trên mặt như hiển thị trên màn hình, vui hay không vui, thích hay không thích, phiền chán hay là thấp thỏm, căn bản không cần đoán, vừa nhìn liền biết. Nhưng khi Eweth tiên sinh dùng đôi mắt màu xanh xám lẳng lặng mà nhìn bọn họ, không ai biết trong lòng ông ta đang nghĩ như thế nào, dự định làm cái gì, có hoan nghênh bọn họ hay không. “Con đã nói rồi, hôm nay tên đần này không đến đây để chọc giận cha.” Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.