Luật Sư Hạng Nhất

hồi lâu, chán nản nói: “Thôi không quản được

hồi lâu, chán nản nói: “Thôi không quản được

hồi lâu, chán nản nói: “Thôi không quản được cậu, cậu nói tiếp đi.” Lúc này Laura mới thỏa mãn mở miệng nói: “Tàu bay kia nhìn từ bên ngoài đúng là tàu bay tư nhân thường thấy nhất, nhưng bên trong… mọi người biết đấy, tàu bay

vận tải và tàu bay bình thường là hoàn toàn khác biệt, cho nên vừa khởi động tôi đã biết, đó chính là tàu bay vận tải dùng cái xác giả. Trên đó có rất nhiều người, mà bọn họ cũng không phải đều biết nhau, bằng không tôi cũng không chuồn vào được. Ở giữa có mấy người vẫn luôn truyền thông tin, xác nhận hướng đi và thời gian đến, còn vận chuyển một thứ đến chỗ chứa đồ.” “Thứ gì?” Joe nói, “Thể tích của tàu bay tư nhân không lớn, ít nhất tàu bay vận tải có cái xác bên ngoài kia cũng phải giống như vậy, nó có thể vận chuyển được cái quỷ gì chứ?” “Cho nên thứ vận chuyển không phải cái quỷ gì.” Laura nói, “Theo tôi quan sát được cả một đường, tôi cũng đã phân tích một chút, thứ bọn họ vận chuyển đặt ở khoang tàu làm lạnh, dùng đơn vị là “cái”, còn nói ra mấy từ như phản ứng sinh lý, vừa phải ướp lạnh lại là cái, còn có những phản ứng kia, tôi sẽ nghĩ đến mấy thứ như thuốc men linh tinh.” Joe nhíu mày lại, “Lại là chữa bệnh? Có quan hệ với Manson không? Cùng một ngày, cùng là vật dụng chữa bệnh, không đơn giản chỉ là trùng hợp chứ? Cliff quang minh chính đại giúp gã vận chuyển đám đồ bên trong có thuốc.” “Đúng!” Laura nói, “Điểm chính đây, lúc đáp xuống Tửu Thành, bọn họ tháo một nhóm hàng xuống, tôi nhìn thấy là dùng két sắt đặt biệt, khoảng mười cái. Lúc chúng tôi hạ cánh, nhà Cliff cũng vận chuyển hàng hóa đến. Mà trùng hợp nhất chính là, tủ sắt nhà Cliff dùng để vận chuyển giống cái trên tàu bay kia như đúc.” Một điểm có ưu thế nhất trong việc vận chuyển hàng hóa nhà Cliff, chính là hàng hóa không cần bọc lại, mà còn qua được khâu kiểm tra. Nếu như trộn lẫn những món hàng tư nhân kia vào hàng công vận, chỉ cần cam đoan kiểm tra đều là hàng công vận, như vậy cả đống hàng hóa sẽ được nhận định là tiêu chuẩn. “Cho nên hiểu chưa!” Laura nói xong, lại nói: “Lúc chuyển ra khá phiền toái, tôi sợ có kiểu nghe lén tín hiệu, cho nên không dám gọi cho mọi người, hiện tại biết vì sao tôi không cho các cậu đi đón chứ?” Cô nàng này không hề sợ chết, trong giọng nói còn lộ ra sự kiêu ngạo. Yên Tuy Chi nhìn học sinh ngày xưa, rốt cuộc vẫn không nhịn được: “Cô có thể còn sống ngồi ở chỗ này, thật là một kỳ tích.” Laura ngồi cạnh anh, nghe vậy thì nhướng mày nhìn sang, sau đó bày ra một bộ dáng “chị cả”, đưa tay nhéo mặt Yên Tuy Chi một cái nói: “Ài, thực tập sinh nhỏ, bị vụn băng lừa gạt không sao, nhưng đừng học cái miệng cay nghiệt kia chứ.” Cô vừa thu tay lại, liền phát hiện vụn băng Cố Yến đang dùng một loại ánh mắt khó nói lên lời nhìn mình.

Nói như thế nào đây… có chút giống với chia buồn. Phản ứng lớn nhất chính là Joe. Vị tiểu thiếu gia này vừa uống một ngụm cà phê, không biết sao lại phun ra tại chỗ.. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK E dit: Bonnie/Nghiêm cấm reup! “Tôi nói sai cái gì sao?” Quý cô Laura ngơ ngác, bỗng chốc không phản ứng kịp. Cô nhìn về phía Joe, Joe bị sặc cà phê đến đấm ngực dậm chân, ho khan kinh thiên động địa, cũng không ngẩng đầu lên mà khoát tay với cô, sau đó run rẩy chìa ra một ngón cái. Laura thấy hắn ta mặt đỏ tía tai, ho đến sắp ngất, cũng không làm khó hắn ta nữa, quay đầu nhìn về phía Cố Yến. Sau đó cô như bị sét đánh, bừng tỉnh hiểu ra: “À.” Một tiếng còn chưa đủ, cô lại kéo dài âm điệu, “À ——” cái nữa, ranh mãnh nói với Cố Yến: “Tôi véo cậu ấy làm cậu không vui sao? Sao lại chua thế nhỉ? Trước kia tôi có thấy cậu có bộ mặt này bao giờ đâu?” Ban đầu Cố Yến định nói gì đó, nghe vậy thì tức giận nhìn Laura một hồi, cuối cùng đành nghiêm mặt gật đầu: “Cậu nói đúng.” Joe tiểu thiếu gia đã sắp thành ho lao rồi. Vẻ mặt giáo sư Yên từ trống rỗng trở nên cực kì phức tạp, muốn nói lại thôi, giống như đang cân nhắc mở miệng thế nào mới có thể chừa lại chút mặt mũi cho hai bên. Cố tình cô nàng xui xẻo Laura này chèn ép Cố Yến còn chưa đủ, lại chuyển ánh mắt ranh mãnh sang người anh. “…” Yên Tuy Chi yên lặng thừa nhận cái nhìn chăm chú này, có chút dở khóc dở cười. “Xong, má cậu bị tôi véo ra vết đỏ rồi.” Laura không sợ chết bồi thêm một câu. Yên Tuy Chi: “…” Được rồi, kéo ra ngoài xử bắn. Yên Tuy Chi thu hồi ánh mắt, dứt khoát không nói gì nữa, dù sao cuối cùng người

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 382

Đang tải bình luận...