CHƯƠNG 117+117: THÂN PHẬN 5
đến." Cảnh sát gật đầu một cái, "Cho nên nếu như trong phòng có người ra vào, hoặc là có người rời đi, ít nhất đều sẽ có người nhìn thấy?" "Tôi nghĩ thế." "Được, cảm ơn." Cảnh sát nói. Cửa mật mã mở ra, quản gia làm động tác mời, dẫn bọn Joe vào cửa, mình thì ở bên ngoài. "Tôi có thể xem cấu tạo căn phòng này chứ?" Cảnh sát hỏi Joe, trong cuộc đối thoại vừa rồi đã biết được hắn ta là chủ nhà. Joe gật đầu, "Dĩ nhiên, cứ tùy ý." Hắn ta dẫn Kha Cẩn ngồi ngay ngắn trong phòng khách, ánh mắt đi theo cảnh sát, có chút hiếu kỳ: "Chúng tôi là người hiềm nghi sao? Trước kia tôi cũng từng gặp vài vụ án, bởi vì không có hiềm nghi, lúc bọn họ làm biên bản đâu có nghiêm túc như vậy." Cảnh sát mở giao diện làm việc trong máy thông minh ra, ghi chép đơn giản mấy câu, giải thích: "Cách làm việc khác nhau thôi, yêu cầu của những sở cảnh sát khác nhau cũng sẽ có sự linh hoạt khác nhau. Cảnh sát trưởng yêu cầu chúng tôi ghi chép tỉ mỉ một chút, cũng không phải cho rằng mọi người có hiềm nghi. Tôi có thể chụp ảnh chứ?" Joe nhún vai một cái, "Tự tiện, dù sao cũng phải phối hợp với công việc của mọi người." "Cảm ơn." Cảnh sát đi một vòng trong phòng lớn, cũng dùng máy thông minh chụp lại. "Được rồi." Cảnh sát nhìn lướt qua, "Chỗ nào dễ lập biên bản hơn? Ghế sa lon được không?" "Dĩ nhiên là được." Cảnh sát mở máy thu âm ra đặt lên bàn trà nhỏ, "Trước tiên mọi người nói xem mình đến khách sạn này lúc nào đi." Joe: "Chạng vạng tối hôm qua, hơn bốn giờ hay là năm giờ nhỉ?" Cố Yến: "4:50." Cảnh sát có chút kinh ngạc, "Nhớ rõ vậy sao?" Anh chàng cảnh sát mắc bệnh nghề nghiệp, cứ gặp phải câu trả lời ngoài dự đoán đều sẽ ôm chút nghi ngờ. Yên Tuy Chi nhớ tới ngày vừa vào luật sở, cong mắt mỉm cười nói: "Thầy của tôi có một bộ luật sắt, lúc nào cũng phải đến sớm hơn thời gian đã hẹn mười phút." Cảnh sát viên: "Ồ?" Yên Tuy Chi: "Đây là kết quả của việc bị chương trình đại học đầu độc." Joe phụt cười một tiếng, phụ họa nói: "Quả thật, trước kia Kha Cẩn cũng có tật xấu
này, là từ giờ học đàm phán gì đó đúng không?" Hắn ta nửa giải thích nửa đùa giỡn nói với cảnh sát: "Toàn bộ người trong học viện pháp luật của bọn họ đều có độc, đặc biệt chú trọng những thứ này, tám