phần là trống rỗng, giống như tùy ý tìm một điểm để ngẩn
người. Có vài lúc sẽ để lộ vẻ nghi ngờ, giống như có thứ gì đó vẫn luôn ngăn cản cậu ta hiểu lời nói của những người xung quanh vậy. Loại nghi hoặc này chất đống tới trình độ nhất định, cậu ta sẽ đột nhiên nóng nảy, sau đó chính là một trận nhốn nháo hoảng loạn. Cho nên Joe vì để tránh làm chuyện này xảy ra, luôn luôn hấp dẫn sự chú ý của cậu ta, không để cho cậu ta nhìn chằm chằm một thứ gì đó hay là một người nào đó trong thời gian dài. Hắn ta vừa nghịch tai nghe, vừa lải nhải liên tục. Mấy phút sau, cuối cùng ánh mắt của Kha Cẩn cũng thu