Luật Sư Hạng Nhất

phần mười là vì không đủ cấp bậc, không có

phần mười là vì không đủ cấp bậc, không có

phần mười là vì không đủ cấp bậc, không có sức cạnh tranh gì. “Sau đó cha mẹ không còn ở đây, tôi cũng không quan tâm đến mấy thứ này nữa. Bây giờ khu 5 bên kia như thế nào cũng tôi cũng không rõ lắm, về xem có tin tức gì liên quan không.” Yên Tuy Chi nói xong, vừa nhấc mắt, chỉ thấy Cố Yến đang nhìn mình, có lẽ là bởi vì hiếm khi thấy anh nhắc tới cha mẹ. Nhưng Cố Yến cũng không trò chuyện tiếp về đề tài này, cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là nghiêm túc nghe xong, gật đầu một cái, “Được.” “Cho nên thầy bảo tôi cùng đi đến đây, là để lấy những tờ quảng cáo này?” Cố Yến không mặn không nhạt hỏi. Yên Tuy Chi dĩ nhiên nghe được thật ra là hắn đang giúp đỡ nói sang chuyện khác. Vẻ mặt hắn tuy vẫn giống như thường ngày, lạnh nhạt, nhưng lại ôn nhu tỉ mỉ hơn bất kì ai. “Cố Yến.” “Ừ.” Thật ra thì tôi cũng không ngại nói mấy chuyện đó với cậu, bao gồm cha mẹ, bao gồm cuộc sống cá nhân, cùng với rất nhiều chuyện cũ thú vị hoặc nhàm chán. Yên Tuy Chi nghĩ trong lòng. Nhưng khi suy nghĩ này mới xuất hiện, thật ra chính anh cũng rất kinh ngạc, anh cho rằng thói quen với người ngoài của mình cần một khoảng thời gian hòa hoãn, mới có thể từ từ đưa Cố Yến từ trong đó ra trở thành ngoại lệ. Không ngờ là không cần. Nhưng nếu đã chuyển đề tài, lại chủ động nhắc tới thì có chút quá mức, dù sao sau này sẽ có thời gian trò chuyện. Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, không phụ lòng hành động lặng lẽ cẩn thận của Cố Yến, cười nói: “Dỗ cậu đến đây, dĩ nhiên không phải đến xem quảng cáo.” Cái gì gọi là dỗ?

Cố Yến lành lạnh liếc anh một cái. “Tôi đã đến chỗ này hai lần rồi, chú ý tới một cửa hàng, nhưng không thích hợp đi một mình lắm.” Yên Tuy Chi nói. “Cửa hàng gì?” Yên Tuy Chi hất cằm: “Người vừa nhét cho tôi hai tờ quảng cáo kia, giờ đã không còn lại mấy cái, cậu có chú ý tới không?” Cố Yến quét một vòng. Thật đúng là như vậy, đám giấy quảng cáo mà mấy người đó cầm trong tay vốn cũng không coi là nhiều, cười đùa cợt nhả phát trên đường một lát, sau đó lại lười biếng giải tán. Nhưng bọn họ cũng không phải trở lại cửa hàng của mình, mà

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 284

Đang tải bình luận...