Luật Sư Hạng Nhất

hồi lâu, dè đặt hỏi: “Cậu đã tìm được chỗ khác rồi sao?”

hồi lâu, dè đặt hỏi: “Cậu đã tìm được chỗ khác rồi sao?”

hồi lâu, dè đặt hỏi: “Cậu đã tìm được chỗ khác rồi sao?” Yên Tuy Chi: “???” “Sao lại nói như thế?” Cô Fizz: “À, không có gì, tôi tưởng cậu không muốn ở luật sở Nam Thập Tự nữa.” Yên Tuy Chi cười cong mắt, thầm nói tôi vốn không phải người ở Nam Thập Tự, nếu không phải bởi vì một vị tinh chất bạc hà nào đó đến bây giờ còn không để ý tới tôi, tôi đọc xong hồ sơ đã phủi mông chạy lấy người lâu rồi. Mặc dù Fizz bị những lời vừa rồi của anh làm cho lo sợ, nhưng cuối cùng vẫn thở ra một hơi dài nói, “Nhưng mà nghe thật thoải mái, cậu ổn rồi, tôi về nhà trước đây.” “Từ biệt thự của Hobbs có thể thấy chỗ của luật sư Cố không?” Yên Tuy Chi lại hỏi một câu. “Không nhìn thấy, trừ khi buổi tối lão ta không ngủ mà ở trong sân nhìn chằm chằm.” Fizz nói, “Yên tâm đi, không đến nỗi đâu. Đầu óc lão ta tuy hơi nhỏ, thích tìm phiền toái, nhưng chưa tới trình độ này.” Yên Tuy Chi gật đầu một cái, yên lòng vào nhà Cố Yến. Sau khi vào cửa, anh bật đèn phòng khách, mở giao diện tin nhắn trong máy thông minh ra nhìn một cái. Lòng nói cùng là nhỏ mọn, sao lại khác nhau thế, lão Hobbs bị ghét như vậy, Cố Yến lại khiến người ta yêu thích. Anh không chần chờ nữa, gửi một tin cho Cố Yến, “Vừa rồi lúc về gặp phải Hobbs, cô Fizz giống như thấy quỷ.” Trong những lời này hiển nhiên có một ít từ ngữ thành công chọc đến điểm nào đó của luật sư Cố, một lát sau, tin nhắn yên lặng cả một ngày cuối cùng cũng có động tĩnh: “Không cần phải để ý đến ông ta.” Rốt cuộc giáo sư Yên đã tìm được điểm vào, nói: “Vẫn phải quản một chút chứ, ít nhất chờ cậu qua kỳ công bố đã.” Lần này Cố Yến trả lời rất nhanh, “Thầy dọn đi là bởi vì Hobbs?”

Phải không? Ngón tay Yên Tuy Chi dừng một lát, trả lời: “Cứ coi là vậy đi, ban đầu không phải cũng đã nói chỉ ở tạm chỗ cậu hai ngày sao, cậu còn rất không vui.” Lần này Cố Yến lại không có động tĩnh. Yên Tuy Chi: “???” Anh nhìn đi nhìn lại câu này, cũng không nghiên cứu ra được mình nói không đúng chỗ nào mà lại bóp phải cái lá cây kia. Cậu cút đi. Yên Tuy Chi tức giận tháo máy thông minh xuống, thuận tay đặt lên trên bàn uống trà nhỏ, sau đó mượn phòng bếp của Cố Yến đơn giản làm một ít đồ ăn. Bình thường anh nói tới nói lui, mặc dù không quá khách khí, có lúc cũng rất không biết xấu hổ, nhưng có một số việc anh vẫn luôn rất để ý, cực kì khách sáo. Đến bây giờ anh ở chỗ người khác luôn rất chú trọng lễ nghi, thân cận như thế nào đi nữa cũng sẽ không coi như đang ở nhà mình. Chỗ của Cố Yến là ngoại lệ. Lại là ngoại lệ… Anh sống nhiều năm như vậy rồi, rất ít có ngoại lệ, nhưng bây giờ nhìn lại

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 261

Đang tải bình luận...