phần lớn là vài khối màu, không nhìn ra hình gì cả. Người phụ nữ hứng thú chụp bức tranh mấy cái, lại hướng ống kính sang mặt con trai mình, “Con đang vẽ gì thế?” Yên Tuy Chi giơ tay chỉ một đóa hoa cách đó không xa, “Bông râm bụt kia.” Nói xong, anh lại thấp giọng lầu bầu nói: “Mẹ phải chú ý chăm sóc nó kĩ vào, không ngày nào đó sẽ chết héo, con vẽ trước một bức kỉ niệm cho mẹ.” “Thằng nhóc xui xẻo, nói bậy nói bạ.” Người phụ nữ tức giận vỗ một cái vào gáy anh. “Mẹ đi chụp cha con.” Bà thấy bông hoa râm bụt kia dần dần thành hình, cong cong đôi mắt, không định làm phiền thiếu niên đang vẽ nữa, xoay người định đi. Yên Tuy Chi nghiêng đầu hất cằm lên, liếc nhìn bà: “Sinh nhật của con, mẹ cũng không nói gì à?” Người phụ nữ bật cười một tiếng, đưa tay bóp mặt anh, “Không phải mẹ sợ sẽ quấy rầy con sao, chúc con trai mẹ sinh nhật vui vẻ…” Bà cười còn dịu dàng động lòng người hơn khóm râm bụt rực rỡ kia: “Mẹ và cha con hy vọng con mãi mãi không buồn không lo, không cần trải qua bất kỳ điều đau khổ gì, không cần lớn lên đặc biệt, không cần hiểu những thứ mâu thuẫn phức tạp kia, không cần lựa chọn gì khiến người ta phiền não, vui vẻ sống lâu, vĩnh viễn có người nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với con.” Đây là lần thứ 14 bà nói lời chúc như vậy, Yên Tuy Chi đã sớm thuộc lòng. Nhưng mỗi một lần anh đều giống như nghe lần đầu tiên, dựng giá vẽ, kiên nhẫn nghiêm túc nghe bà nói xong, sau đó khoát tay một cái, lười biếng nói: “Yên tâm đi, nhất định sẽ sống được như vậy.”
… Người phụ nữ cầm máy ảnh rời khỏi vườn hoa, Yên Tuy Chi nhìn bóng người bà không đi vào biệt thự, cánh cửa khắc hoa thông đến vườn hoa cứ từ từ đóng lại trước mắt anh. Đến khi anh quay đầu lại, rèm dây leo màu xanh, bụi hồng và râm bụt đều biến mất, giống như có một cái tay khuấy động mặt hồ. Vải vẽ và giá gỗ biến thành Cố Yến dựa vào lan can trên sân thượng, trong tay hắn là một ly rượu, cục đá trong ly va lên vách lạch cạch, hắn uống một hớp, hơi nheo mắt nhìn ánh đèn loang lổ bên ngoài sân thượng. Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, lúc lấy lại tinh thần, mình đã cùng hắn sóng vai dựa vào bên lan can, trong tay cũng cầm một ly rượu lạnh, nói: “Không đến mấy tháng sau là tốt nghiệp nhỉ?” Cố Yến: “Ừ.” “Có cảm tưởng gì?” Yên Tuy Chi cười hỏi hắn. Cố Yến trầm mặc một lát, xoay đầu lại giơ ly với Yên Tuy Chi, nhàn nhạt nói: “Sinh nhật vui vẻ.” … Yên Tuy Chi tỉnh lại vào trong lời chúc không nhìn ra chút “vui vẻ” nào này, lúc mở mắt vào buổi sáng, lâu lắm mới thấy tâm trạng mệt mỏi sau khi ngủ dậy. Không nói được là bởi vì hai giấc mơ bị cắt đứt hay là gì khác, tóm lại cả ngày anh đều không muốn mở miệng. George · Manson đã tỉnh, điều này đối với bọn họ mà nói còn có ý nghĩa hơn việc hung thủ là ai, Yên Tuy Chi giữ lại cách liên lạc với Trần