Chương vô tội thả ra cùng với câu nói của Yên Tuy Chi trên tòa, lại bắt đầu vào giai đoạn điều tra lấy chứng cứ xác nhận người hiềm nghi lần nữa, chỉ là hiềm nghi lớn nhất hiện giờ đã biến thành Triệu Trạch Mộc. Một vị luật sư không thể liên quan đến những thứ khác của vụ án, cho nên sau này cho dù vụ án của George · Manson phát triển như thế nào thì cũng không liên quan đến Yên Tuy Chi. Nhưng anh và Cố Yến vẫn phải ngây người ở hành tinh Thiên Cầm một thời gian, bởi vì hội mông ngựa mỗi quý của luật sở Nam Thập Tự sắp tới. Cái gọi là mông ngựa chính là tiệc rượu do luật sở Nam Thập Tự ra mặt, mời đám thẩm phán có giao tình cùng với sắp có giao tình, để thuận lợi cho đám luật sư trong luật sở có thể giữ liên lạc thường xuyên với rất nhiều thẩm phán, ít nhất cũng là tình nghĩa từng uống rượu chạm ly. Cứ như vậy, đám luật sư trong luật sở sau này có gặp phải bọn họ trên phiên tòa, cũng có thể chiếm chút ưu thế. Buổi tiệc rượu như thế sẽ được Nam Thập Tự tổ chức mỗi quý một lần, một năm bốn lần, không coi là nhiều cũng không tính là ít, vừa có thể tiếp xúc với đám thẩm phán, lại không đến nỗi vượt qua ranh giới khiến thẩm phán không ưa. Loại tiệc rượu tụ họp này sẽ được gọi là hội mông ngựa. (Có câu “vỗ mông ngựa” là chỉ sự nịnh nọt á) Những năm trước, Cố Yến sẽ không tham gia cái trò này, trợ lí công việc cao cấp của hắn cũng không quá hy vọng hắn tham gia, dẫu sao Cố Yến không phải người sẽ nói dối nịnh bợ. Hai là thực lực trên tòa của Cố Yến cũng thật sự cho hắn trình độ nhất định và không gian tự do phóng khoáng. Hội mông ngựa lần này, Cố Yến vẫn kiếm cớ rời khỏi Decama như cũ. “Có thể chúng tôi sẽ ở đây để xem kết quả vụ án.” Yên Tuy Chi nói với cô Fizz như
vậy. Fizz chả hiếm lạ gì, “Đừng có mà giải thích, tôi biết hai người không muốn đi hội mông ngựa, nói cứ như thật vậy.” Nếu đã bị cô vạch trần, Yên Tuy Chi đặc biệt thản nhiên nói: “Vâng, đoán không sai đâu.” Fizz: “…” Cứ như vậy, hai người được kéo dài thời gian ngây người ở hành tinh Thiên Cầm. Nhưng bọn họ vừa xác nhận sẽ ở đây thêm mấy ngày, liền nhận được lời mời của Joe tiểu thiếu gia, “Hai người không vội trở về đúng không? Vậy thì quá tốt, trước kia vì để làm chứng cho vụ án, tôi vẫn luôn không tiện liên lạc với các cậu, bây giờ đã giải cấm, mời các cậu uống rượu nhé?” “Lại uống rượu?” Cố Yến hỏi. Trước kia uống rượu liền xảy ra chuyện của Manson, vị tiểu thiếu gia này còn chưa sinh ra bóng ma trong lòng với tiệc rượu, đúng là gan lớn. “Làm sao? Không muốn uống? Lần trước trước khi cậu rời khỏi đảo Yaba còn nói sẽ uống với tôi một lần cơ mà?” Joe vừa nói, giọng nói lại thấp xuống một chút, giống như là thở dài, “Thành thật mà nói, chuyện của Manson làm cho tôi có chút… Haiz kệ đi, bây giờ không đề cập tới cái này nữa, chờ cảnh sát lấy được chứng cứ thật thôi. Tóm lại là ngày kia, trang viên Cherry, uống hai ly như thế nào? Để tôi thuận tiện giải sầu một chút.” Vị thiếu gia lảm nhảm này cứ nói cái gì đều là một chuỗi dài, cũng không cho người ta cơ hội phản bác. Cố Yến suy nghĩ dù sao mấy ngày nay cũng không có nhiều chuyện, liền gật đầu, “Ừ.” “Đúng rồi, không ngại tôi dẫn theo Kha Cẩn chứ? Tôi phát hiện hình như cậu ta đặc biệt thích cậu thực tập sinh của cậu.” Joe nhắc tới có chút như đưa đám, “Sau chuyện của Manson, trạng thái của cậu ta lại chút không tốt lắm, hy vọng trò chuyện đôi câu với thực tập sinh của cậu có thể có chuyển biến tốt.” “Trò chuyện đôi câu?”
Joe cười khan hai tiếng, “Giúp tôi mời thực tập sinh của cậu nhé, chỉ trò chuyện đôi câu thôi.” “…” Cố Yến nhìn Yên Tuy Chi một cái, gật đầu đáp ứng: “Được.” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK B ọn họ vốn định hẹn đêm hôm đó gặp ở trang viên Cherry, kết quả không ngờ chưa đến 10 giờ sáng, bọn họ đã đồng loạt đứng trong bệnh viện trung ương khu thứ ba. Manson tỉnh. Cái gọi là tỉnh là ý mặt ngoài, gã mở mắt vào 7 giờ sáng, nháy mấy cái rất nhẹ sau đó liền nhắm lại, một giờ sau mới mở ra lần nữa, vẫn duy trì trạng thái nửa khép. Bác sĩ y tá kiểm tra đầy đủ cho gã, lại đồng loạt tụ tập trong phòng bệnh nhìn máy trị số biến hóa cả giờ, sau khi xác nhận đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, lúc này bác sĩ phụ trách mới đưa Manson rời vào phòng bệnh vô khuẩn. Sau khi rời vào phòng bệnh không tới một giờ, Joe đã gọi cho Cố Yến cùng Yên Tuy Chi, vượt qua hơn nửa khu thứ ba, đứng ở bên giường bệnh của Manson. Có thể nhận được tin tức nhanh như vậy, nhất là còn ở dưới tình huống người nhà Manson canh chừng, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là “nghe nói”. “Cậu sắp xếp người ở đây à?” Cố Yến hỏi. Lúc này trong phòng bệnh không có người khác, nói chuyện cũng thuận lợi. Joe đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn Manson nằm trên giường, nói: “Đúng thế, để mấy người ở chỗ này, nếu không tôi sợ cậu ta không thể yên ổn ra khỏi bệnh viện mất.” Hắn vừa nói, vừa nhướng mày nhìn ra ngoài cửa hai lần, còn có vẻ khiêu