Luật Sư Hạng Nhất

Chương có lẻn ra ngoài cửa sổ,

Chương có lẻn ra ngoài cửa sổ,

Chương có lẻn ra ngoài cửa sổ, vào phòng ngài George · Manson, bằng vào ưu thế thị lực phi thường nên không va chạm vào những đồ vật tán loạn trong phòng, không làm kinh động đến nhân viên phục vụ và an ninh canh chừng ngoài cửa, sau khi vào phòng thì tiêm cho ngài

George · Manson đang ở trong phòng tắm một lượng thuốc ngủ, cũng biết rõ liều lượng đến chết, dùng hết ba mũi…” Trần Chương ở chỗ của bị cáo cúi thấp đầu, dùng sức x** n*n gò má, lời của Bard trùng với lời khai của hắn, lời khai mà chính miệng hắn ghi xuống. Bây giờ mỗi lần nghe một câu, tim hắn liền co rút đau đớn một chút, nếu có thể, hắn thật sự muốn che đi thính giác của mình, không muốn nghe một chữ nào cả. Bard thao thao bất tuyệt, vẻ mặt bình thường nói một đoạn thật dài, đơn giản liệt kê lại đầu đuôi vụ án và chứng cứ. Trong thời gian này ánh mắt của gã thỉnh thoảng sẽ rơi vào trên người Trần Chương, càng nhiều hơn là rơi vào trên người thẩm phán và Yên Tuy Chi. Đối với vụ án này, gã không hề có chút lo lắng nào, đây chính là một “lưu trình án” tiêu chuẩn – không cần ra tòa đã biết rõ kết quả, ra tòa chỉ là thực hiện lưu trình có sẵn một lần thôi. Gã chiếm quá nhiều ưu thế, có kinh nghiệm, có chứng cứ, thậm chí có cả sức mạnh gia tộc của người bị hại… Mà đối phương thì sao? Toàn bộ đều là hoàn cảnh xấu. Trước kia lúc gã vô cùng rảnh rỗi nhàm chán, thậm chí đã từng nghĩ nếu như gã là luật sư của Trần Chương thì sao? Nhưng chỉ nghĩ hai giây, gã đã vứt bỏ cái chủ đề này, bởi vì không có giá trị suy tính chút nào. Gã tin tưởng bất kỳ một vị luật sư nào dưới tình huống này đều sẽ chọn bào chữa có tội, như vậy có khi còn có thể tranh thủ được mức khoan hồng cho đương sự. Đương nhiên luật sư thực tập càng nên như vậy, điểm này không thể nghi ngờ chút nào. Nhưng cho dù là bào chữa có tội, gã cũng sẽ không để cho đối phương được như ý. “…Từ những điều trên, bên tôi quyết định tố cáo ngài Trần Chương tội cố ý mưu sát.” Bard nói xong, gật đầu một cái với thẩm phán rồi ngồi xuống. Gã sửa lại vạt áo luật sư của mình, mang theo một nụ cười lễ phép gần như hoàn mỹ, nhìn về phía ghế bào chữa, chờ cậu thực tập sinh trẻ tuổi kia lên tiếng, cũng cầu nguyện trong lòng: Ông trời phù hộ cậu trai trẻ này đừng quá run rẩy trước tòa.” Thẩm phán Luther chuyển hướng sang Yên Tuy Chi, vẫn gằn từng chữ một: “Ngài Nguyễn Dã? Cậu có thể bắt đầu trình bày mở màn của mình.”

Lúc Yên Tuy Chi đứng lên, làm như khẽ thở ra một hơi, ở trong mắt mọi người lại giống như là đang hít thở sâu để hóa giải sự khẩn trương. Cố Yến: “…” Phun ra một hơi làm bộ làm tịch kia rồi, kỹ năng diễn xuất đỉnh điểm của giáo sư Yên coi như đã xong. Anh kéo vạt áo luật sư của mình, cũng mỉm cười với thẩm phán và Bard một cái, nói: “Tôi sẽ không chiếm quá nhiều thời gian trình bày mở màn, tôi chỉ nói một câu, tôi chủ trương đương sự của tôi – ngài Trần Chương, vô tội.” Bard: “????” Brewer · Manson: “???” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK G iọng Yên Tuy Chi quá mức hời hợt cũng quá mức bình tĩnh, giống như nói một sự thật đã vô cùng chắc chắn, không hề có vẻ “run đến rõ ràng” chút nào. Từ biểu hiện đến giọng nói, đến nội dung câu nói hoàn toàn khác với tưởng tượng của luật sư bên truy tố Bard. Lúc này nụ cười “lễ phép gần như hoàn mỹ” của gã liền đọng lại trên mặt. Hai giây sau, Brewer · Manson ngồi ở chỗ dự thính dần tỉnh hồn lại. Trợ lí thay anh ta nói ra tiếng lòng: “Cậu thực tập sinh này đang làm cái gì vậy?” Ngược lại không phải là câu nói “đương sự của tôi vô tội” có bao nhiêu sức rung động, cũng không phải nhấn mạnh một câu kết quả như vậy là có thể trở thành sự thật, mà là mọi người đều biết biện pháp ổn thỏa đặt ở đó, nhưng cậu thực tập sinh này lại không cần, cứ nhất quyết phải chọn phiền toái, đây cũng có chút ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng rất nhanh trợ lí lại vui vẻ một tiếng, lặng lẽ chỉ hàng trước, nói với Brewer · Manson: “Bây giờ tôi đã tin vị Cố tiên sinh kia không có nhúng tay vào vụ án rồi, ông chủ nhìn kìa…” Brewer · Manson theo ngón tay hắn nhìn sang, chỉ thấy sau khi cậu thực tập sinh

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 213

Đang tải bình luận...