Chương cũng được cảnh sát dẫn vào. Mỗi lần hắn xuất hiện đều có vẻ tiều tụy hơn lúc trước. Mặt đầy râu xanh, trên dưới cả người đều hiện ra một sự bi quan chán chường. Rõ ràng trước phiên tòa một ngày tinh thần hắn còn không kém như vậy, cũng không biết một đêm này hắn suy nghĩ cái gì mà biến mình thành kẻ như sắp bị bắn chết thế kia.
Yên Tuy Chi nhấc mắt nhìn sang chỗ của bị cáo một cái, lúc này bị vẻ ủ rũ của đương sự của mình đập đến mù mắt, cho nên không chút do dự thu hồi ánh mắt về. Lúc anh nhìn lướt qua, Trần Chương ngồi ở chỗ bị cáo có nhận ra. Trần