Chương vô cùng cảm kích: “Được được, không thành vấn đề, tôi không tiếp xúc, như thế nào cũng được, tôi chỉ muốn nói thêm đôi câu với người nhà thôi.” Rất nhanh, dưới sự theo dõi chuyên môn, đường truyền tin trong phòng bệnh 339 ở bệnh viện phúc lợi Tri Canh được kết nối. “A lô? Ai vậy?” Bên đầu kia vang lên một giọng nữ có vẻ già nua, chậm chạp ôn hòa, là mẹ của Trần Chương.
Trước đó mặc dù bút thu âm Yên Tuy Chi mang tới có âm thanh rất rõ, nhưng tóm lại vẫn có biến hóa nho nhỏ. Hơn nữa dù sao thu âm và thực tế truyền tin vẫn không giống nhau. Trần