CHƯƠNG 66: ÁN GEORGE · MANSON (1)
Quả nhiên, Yên Tuy Chi lắc đầu một cái, “Cậu nói là đám Triệu Trạch Mộc và Joe? Không cần.” Trên phương diện ra tòa, dĩ nhiên Cố Yến sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng vẫn hỏi một câu: “Chắc chắn?” “Chắc chắn.” Yên Tuy Chi nghiêm túc nói, “Tôi đang đóng vai một trái hồng mềm hợp cách. Mấy ngày ngắn ngủi như vậy, trái hồng mềm hẳn sẽ giống như con ruồi không đầu đập loạn xạ vào vách tường mà, nào còn lo lắng về nhân chứng được chứ.” “…” Đối với loại nói bậy này, Cố Yến lựa chọn không trả lời. Nhưng Yên Tuy Chi ngoài miệng nói không cần, cũng không phải thật sự không chú ý đến nhân chứng. Ngược lại, cả ngày nay, anh trừ lúc đến trại tạm giam gặp mặt thì vẫn luôn ngồi nhìn tài liệu vụ án, chứng cứ cảnh sát lấy được từ nhân chứng, còn có mấy đoạn video giám sát trong biệt thự ở đảo Yaba. Thiết bị giám sát trong biệt thự chủ yếu ở hành lang và góc đại sảnh, mỗi một căn phòng cho khách đều ở trong phạm vi theo dõi, cho nên mỗi một vị khách ra vào trong đoạn thời gian đó đều vô cùng rõ ràng. Nhưng cũng không phải là thiết bị giám sát trong biệt thự không có góc chết, một chết lớn nhất là ở bên ngoài phòng người bị hại George · Manson, nguyên nhân xuất hiện góc chết trùng hợp khiến người ta không nói nổi – chạng vạng tối hôm đó George · Manson uống rượu bên cửa sổ, vô tình làm hỏng camera giám sát kia. Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, thời gian hình như đúng lúc anh và Cố Yến rời khỏi biệt thự, khi đó Manson vẫn ngồi ở trên bệ cửa sổ cầm ly rượu, nói mấy câu điên khùng say khướt với anh. Nếu như anh nhớ không lầm, lúc ấy gã quả thật làm đổ thứ gì đó, nên mới cúi đầu thu dọn. Có lẽ chính là khi đó làm hỏng camera ở một nơi quan trọng nhất, có thể nói số mạng rất thích nói đùa. Lúc Yên Tuy Chi đang chải chuốt vào ngày cuối cùng, Trần Chương bên trại tạm giam cũng đang thương lượng với quản giáo.
“Tôi có thể truyền tin một lát được không.” Trần Chương nói. Quản giáo cau mày. “Tôi biết, dựa theo quy định cần phải nghe toàn bộ cuộc gọi.” Trần Chương nói, “Tôi biết, không sao, có thể nghe, thu âm cũng không sao. Tôi chỉ muốn truyền tin cho người nhà một lần.” Ngày mai sẽ phải ra tòa, mà hắn sắp đi lên một con đường còn mơ hồ không rõ, kiện tụng thất bại hay là thắng, hắn sẽ có nhiều kết quả… Hắn cũng không biết những điều này. Dựa theo quy định của trại tạm giam khu thứ ba, hắn không phải hoàn toàn không thể tiến hành bất kỳ truyền tin gì, liên lạc cho bất kỳ ai. Chẳng qua là thủ tục xin vô cùng phiền toái, cũng như quản giáo không thích gây chuyện với mình, người bị tình nghi cũng không muốn gây thêm phiền toái cho quản giáo, để tránh mình bị quản giáo cho vào danh sách đen trong lòng. Trần Chương trông mong mà nhìn quản giáo. Thật ra thì hắn vô cùng may mắn, mặc dù quản giáo được phân đến cho hắn có vẻ hung dữ, nhưng cũng không phải là loại vô lý kiểu hung thần ác sát. Ngược lại, vị quản giáo mặt hổ kia thậm chí có chút mềm lòng. Trần