phần lớn thời gian tôi đều cầm máy truyền tin ngồi bên cửa, nghe âm thanh dưới tầng.”
Hắn nghe dưới tầng có đủ loại tiếng hoan hô cười đùa, giống như không xảy ra chuyện phiền toái gì, mới hơi an tâm một ít. “Lúc cô Laura và cậu Joe chia ra đi lên gõ cửa phòng tôi và cậu Triệu Trạch Mộc. Bởi vì trước kia bị rắn biển cắn nên tôi có cái để lấy cớ, nói với bọn họ hơi mệt không xuống được, bọn họ cũng không nghi ngờ, hơn nữa cậu Triệu cũng có tình hình như tôi nên mới không quá đột ngột.” “Cho đến nửa đêm, tôi lại nhận được tin tức thứ hai.” Trần Chương nói. Nội dung tin nhắn bảo hắn vứt cái túi màu đen vào thùng rác dưới tầng, hơn nữa dặn hắn đi qua cửa sổ. Cửa sổ tầng hai cách mặt đất không cao, hơn nữa còn có một cái bệ cửa, Trần