Chương lắc đầu một cái, ngay khi Yên Tuy Chi dứt khoát muốn bỏ qua đề tài này, muốn hỏi hắn vấn đề tiếp, hắn lại đột nhiên như nhớ tới cái gì đó mà nói, “Thu âm, tôi… tôi chắc có một phần thu âm. Sau lần đầu tiên bọn họ đến tìm tôi, tôi có lo lắng nên đã để một cái bút ghi âm trên trần nhà. Sau đó bọn họ đi, tôi vẫn luôn hồn vía lên mây, đã quên lấy xuống. Cho nên lần bọn họ đến thứ hai, bút thu âm còn ở phía trên.” Yên Tuy Chi đã lên tinh thần, nhưng suy nghĩ một chút lại hỏi: “Anh đang chỉ cái bút thu âm kiểu truyền thống giống cái lúc trước tôi cho anh nghe sao?” Trần Chương gật đầu một cái: “Loại đó khá rẻ…” Hắn vừa nói xong, đã nhìn thấy hai vị luật sư phía đối diện đồng thời bóp sống mũi một cái, giống như hết lời để nói. “Thế nào?” Yên Tuy Chi mỉm cười nói: “Cái loại bút thu âm đó chỉ tích điện duy trì được một ngày đêm, cho nên hiển nhiên, nó không ghi âm được nội dung ngày thứ hai, cùng lắm chỉ ghi được câu nói mớ buổi tối ngày thứ nhất của anh thôi.” Trần Chương: “…”
Vậy làm sao bây giờ? “Được rồi, anh tiếp tục.” Yên Tuy Chi tỏ ý hắn nói tiếp, “Tôi muốn biết trước khi sự việc xảy ra, anh biết sẽ là ai và kiểu tai nạn gì? Tôi chỉ nghe nói thật.” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK T rần