Chương mà nói, đây cứ như đã phải chịu đựng qua nửa đời, lại giống như chỉ trong một cái chớp mắt. Trong quá trình mở file ghi âm, thậm chí hắn còn chẳng hề nháy mắt, toàn bộ quá trình cứ như cứng lại vậy, từ đầu đến cuối vẫn duy trì cái tư thế kia. Trên con ngươi ứ máu có một tầng hơi nước, lại bởi vì cố gắng trợn to, cho nên hơi nước chậm rãi ẩn về. Như vậy tới tới lui lui nhiều lần, cứ thế không có một giọt tràn khỏi mi mắt. Cuối thu âm là tiếng bất mãn và than phiền lẻ tẻ của y tá về hắn, cùng với tiếng mẹ hắn luôn miệng giải thích: “Không phải là nó không tới, chỉ là nó quá bận rộn, bận xong sẽ tới thôi…” Câu giải thích kia đối với Trần
Chương mà nói, đây cứ như đã phải chịu
Bình Luận & Thảo Luận
Thảo luận cho Chương 161
Đang tải bình luận...