Chương cũng già hơn nhiều so với trạng thái bình thường. Ông nội hắn nằm trên giường cuối cùng, cơ thể già yếu không ngừng héo rút, vừa gầy vừa nhỏ, thần trí cũng có chút không rõ ràng. Cụ nghe bọn họ lẩm bẩm tên Trần Chương, rất lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lau mắt nói: “Văn sao, nó không muốn ở với chúng ta nữa rồi?” Mỗi câu của cụ đều rất chậm rất mất sức, nói một câu còn phải nghỉ một lát. “Không muốn nữa rồi?” “Hình như tôi không nhớ rõ mặt nõ nữa rồi…” Chị Trần
Chương cũng già
Bình Luận & Thảo Luận
Thảo luận cho Chương 155
Đang tải bình luận...