Luật Sư Hạng Nhất

Chương 132

Chương 132

Chương vẫn luôn nhớ đến ngày đó, ban đầu mấy vệ sĩ kia ngăn hắn như đùa giỡn, sau khi kéo hắn đến phòng thay quần áo thì thái độ lại thay đổi trong chớp mắt, cuối cùng gần như là kiên quyết bắt hắn chờ trong đó, không chi phép ra bãi biển cản trở người khác. “Cản trở”, từ ngữ lúc ấy bọn họ dùng khiến Trần Chương biết thiếu gia Manson kia quyết tâm không muốn huấn luyện viên đi theo. Nhưng dẫu sao Manson mới mười bốn tuổi, hắn quả thực không yên lòng, mấy lần định rời khỏi phòng thay quần áo đi xem. Nhưng bất kể là nói phải trái hay là trực tiếp ra tay, những vệ sĩ kia vẫn thờ ơ. Sau đó hắn biết được xảy ra tai nạn, trong lòng lộp bộp một chút, cả người đổ mồ hôi lạnh. Lúc Manson nằm viện, hắn vẫn luôn chạy đến đó, kết quả ngay cả cửa phòng bệnh cũng không thấy, lại bị vệ sĩ ngăn cản tiếp, thái độ vẫn cương quyết.

Sau đó, hắn bị Champagne thông báo không cần đến câu lạc bộ nữa, hắn lại mất công việc vất vả lắm mới tìm được. Nguyên nhân không cần nói cũng biết. Lúc đó vốn là thời gian khó khăn nhất của hắn, tất cả chuyện xấu đều cùng nhau nện xuống, mà điểm chết người là không có việc làm. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn cũng không nén được sinh ra oán hận với cậu ấm Manson mười bốn tuổi kia. Nếu như không phải là Manson khăng khăng cho vệ sĩ ngăn cản hắn, căn bản sẽ không có chuyện sau đó, hắn cũng không đến nỗi bị các câu lạc bộ chặn ngoài cửa nhiều năm như vậy. Mấy năm kia, hắn vất vả đến mức không có nổi một bát cơm. Mà sự oán hận này, mỗi lần suy nghĩ sẽ càng sâu một lần, rất khó trừ tận gốc. Cảnh ngộ của hắn một ngày không chuyển tốt, hắn sẽ không thể quên được một ngày. Sau đó, hắn định giải thích ngọn nguồn với người ta, nhưng không ai muốn tin hắn. Hoặc là không ai dám tin tưởng hắn. … Cho dù bây giờ, nhắc tới chuyện năm đó, trong ánh mắt hắn vẫn còn loại âm trầm kia. “Anh không có mặt trong vụ tai nạn đó.” Yên Tuy Chi nói, “Tôi biết.” Vẻ mặt của anh không có bất kì cảm xúc đồng tình nào cả, vô cùng bình tĩnh, giống như chỉ thuận miệng nói một câu như bình thường. Nhưng chính bởi vì đặc biệt yên tĩnh, cho nên lại khiến cho người cảm thấy anh đang nói điều anh cho rằng, cũng không phải là vì an ủi người ta. Điều này lại là điều mà Trần Chương để ý nhất, hắn không cần an ủi, đã nhiều năm như vậy, an ủi chẳng có tác dụng gì với hắn cả, dù sao điều nên chấp nhận đã chấp nhận xong rồi. Điều duy nhất hắn muốn nghe chính là có người không cần hắn giải thích, không cần hắn bày chứng cớ ra, là có thể hiểu rất rõ ràng hắn không phải cố ý, hắn không phải một người không chịu trách nhiệm.

Trần Chương sững sờ nhìn Yên Tuy Chi. Hắn không giống Joshua · Dale, có lẽ chỉ có oan khuất nhưng không biểu đạt ra, nhiều năm rèn luyện khiến hắn ngay cả hốc mắt cũng không đỏ. Hắn chẳng qua chỉ ngây người rất lâu, sau đó cúi đầu lau mặt một chút, lúc này mới giương mắt nghiêm mặt nói với Yên Tuy Chi: “Bất kể nói thế nào, tôi rất vui khi nghe cậu nói những lời này.” Ánh mắt Yên Tuy Chi quét qua mặt hắn, nói: “Sau đó anh có chỉnh hình? Khuôn mặt của anh không giống lúc anh còn tên là Trần Văn.” Đây cũng là lí do tại sao mà lúc ở bãi biển, Yên Tuy Chi thấy hắn nhưng không cảm thấy quen mắt. Mà liên quan tới chuyện này, ngay cả tài liệu vụ án cũng không đề cập tới, sở cảnh sát cũng không để ý đến một điểm này, có lẽ bởi vì câu lạc bộ Champagne đã sớm không còn tồn tại, mà đồng nghiệp trước kia của hắn có vài người đã sớm không làm nghề này, không biết đến hành tinh nào sinh sống, có vài người cũng chẳng có ấn tượng gì với hắn. Quan trọng nhất chính là, lấy khẩu cung Trần Chương quá thuận lợi, cho nên căn bản không cần phí sức đi thăm dò những chuyện chẳng liên quan kia. Trần

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 132

Đang tải bình luận...