hồi lâu mới phun ra một câu: “Cho nên tìm luật sư thực… Chính là đoán được cậu sẽ thất bại sao?!” Yên Tuy Chi xuyên qua cửa sổ sau bàn làm việc nhìn ra bên ngoài, còn chưa ra ngoài đã có thể cảm giác được khí lạnh. Anh kéo khăn quàng che lại cằm, nhếch mép một cái nói: “Đúng vậy, còn hâm mộ nữa không?” Locke suýt chút nữa lắc bay đầu mình, “Không được không được, cậu… haiz… cậu bảo trọng đấy.” Sáng ngày thứ hai, Yên Tuy Chi xách quang não và hành lý đơn giản ngồi lên tàu bay đến hành tinh Thiên Cầm. Một mình đi công tác, đây là một chuyện quá quen thuộc với anh, quen đến mức anh cũng sắp quên mình vẫn đang đóng vai thực tập sinh rồi, điều quan trọng nhất là quên luôn việc báo cáo với thầy mình.
Giáo sư Yên sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có thói quen báo cáo với ai cả, nhất thời căn bản không ý thức được điều này. Cho đến khi nhận được một tin lúc đang trên tày bay. Thấy “Bạc hà nhỏ mọn” hiện lên trên màn hình, Yên Tuy Chi do dự hai giây, có một chút chột dạ khó hiểu, nhưng đảo mắt đã biến mất dạng. Anh ho khan một tiếng, nhận máy, há mồm một cái liền cây ngay không sợ chết đứng nói: “Đang muốn tìm cậu đây, cậu cũng rất biết chọn thời gian đấy.” Cực kì cực kì thản nhiên. Cố Yến đầu bên kia: “...” Lừa quỷ à? Nhưng đã chặn miệng một cái như vậy rồi, Cố đại luật sư chỉ có thể nói: “Tình hình vụ án thế nào?” ChuYên bay này cũng không nhiều người lắm, chỗ bên cạnh Yên Tuy Chi trống không, nhưng anh vẫn không muôn thao thao bất tuyệt trong loại trường hợp này thao, cho nên dùng vài ba lời nói điểm chính, tin chắc đối phương cũng có thể hiểu được. Trong tòa nhà ủy ban thẩm tra liên hiệp, trợ lí công việc cao cấp bê một cốc cà phê đến, lại đưa một cốc khác cho Cố Yến. Cố Yến đeo tai nghe, vừa mở nắp cốc cà phê, vừa “ừ” một tiếng thật thấp, đơn giản trả lời người đầu dây bên kia. Cho đến khi trong tai nghe truyền đến lời bình về trung tâm hỗ trợ của người nào đó, “Chuyên chọn trái hồng mềm để bóp.” “...” Luật sư Cố sặc một hớp cà phê trong cổ họng. “Ờ kìa? Sao thế?” Trợ lí công việc cao cấp nhìn hắn cau mày ho khan mấy tiếng, “Sao đang bình thường lại bị sặc? Hút phải gió à?” Cố Yến khoát tay một cái, lúc ngẩng mặt đã không còn vẻ gì nữa, “Không sao, nghe
được một chuyện hoang đường thôi.” Nói xong, không đợi người nào đó trong tai nghe có phản ứng, hắn liền trực tiếp cúp máy. Chuyên chọn trái hồng mềm để bóp… Kết quả chọn trúng Yên Tuy Chi. Thật sự quá tinh mắt. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK H ành tinh Thiên Cầm không lớn, dựa theo mùa và sự chênh lệch thời gian để chia ra các khu vực khác nhau. Đảo Yaba thuộc khu thứ ba, mặc dù có vẻ không phải là khu vực quan trọng, nhưng trong thực tế lại là trung tâm của cả hành tinh Thiên Cầm, là nơi phồn hoa nhất, là một nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng trong tinh hệ. Ấn tượng của Yên Tuy Chi đối với khu thứ ba chính là có rất nhiều người, cực kì nhiều người, đặc biệt đặc biệt nhiều người. Anh đi ra khỏi tàu bay lúc cập bên tàu, liền đụng phải một đợt cao điểm, đoạn đường trên không hay đoạn đường dưới đất đều đông nhung nhúc, anh bị chặn lại trên đường đến khu thứ ba. “Lại tắc rồi.” Tài xế ngồi phía trước than phiền, “Thời gian này, người trên đảo vừa mới chơi xong, tất cả đều lên đường đến khu thứ ba hoặc đi ngược lại ra cửa cảng.” Đảo Yaba vì để giữ gìn toàn bộ tình hình, rất hiếm khách sạn có thể ở lại, hơn nữa còn rất đắt tiền. Đa số người đến nghỉ dưỡng sẽ chọn cách kinh tế hơn, ở lại khu thứ ba, buổi sáng lên đảo, ban đêm ngắm xong cảnh đêm thì rời đảo. Lúc này mới khiến cho khu thứ ba đầy ắp người. “Sớm tắc một lần, trưa tắc một lần, tối tắc một lần, đi một cái là hết cả đời người.” Tài xế rung đùi đắc ý nói. Trên đầu gối Yên Tuy Chi đang bày la liệt mấy giao diện điện tử liên quan đến vụ