Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Phần mô tả chi tiết cảnh cái đầu của Doãn Ái Quân,

Phần mô tả chi tiết cảnh cái đầu của Doãn Ái Quân,

Phần mô tả chi tiết cảnh cái đầu của Doãn Ái Quân, anh đã tìm ra một cách cụ thể để giải phóng bản thân. Anh thường xuyên hoang tưởng đối xử với mẹ anh như Doãn Ái Quân: Giết chết, phân xác rồi quăng xác. Điều đó đã giải thoát anh khỏi lo lắng, phiền muộn và dần trở thành thói quen. Nhiều năm sau, khi vợ anh phản bội anh như mẹ anh, anh không

thể kiềm chế được cơn phẫn nộ của mình. Cuối cùng những hoang tưởng bạo lực đã thành hiện thực.” Hàn Ấn ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Vương Vĩ, quan sát phản ứng của anh ta. Thái độ của Vương Vĩ đã đàng hoàng hơn, không còn điên rồ khoa trương như trước. Anh ta nhìn vào bức ảnh mẹ trên bàn, chậm rãi nói, “Tôi, tôi không biết người anh nói có phải là tôi không. Có lúc tôi cũng không nhận ra tôi là người như thế nào nữa.” “Anh là một người đã bị số phận dồn tới đường cùng.” Hàn Ấn thấy tâm trạng của Vương Vĩ thay đổi. Anh lựa lúc thích hợp nói thêm vào với thái độ thể hiện sự cảm thông. “Theo chuyên môn của tôi, với trải nghiệm tâm lí thời thơ ấu bị người mẹ vô trách nhiệm ruồng rẫy, thời niên thiếu bị người cha bạo hành, đó gần như là con đường dẫn tới nhân cách chống đối xã hội. Thật không may, anh là một nạn nhân. Nhưng ông trời dường như thấy đối xử tàn tệ với anh như thế vẫn chưa đủ, anh còn bị tước đoạt sự tự tôn của một người đàn ông, không ngừng bị chà đạp nhục mạ nhân phẩm. Thành thật mà nói, nếu tôi phải trải qua những điều như vậy, có thể tôi cũng sẽ trở thành anh hôm nay, vì vậy tôi có thể hiểu mọi thứ anh đã làm.” Hàn Ấn ngưng giây lát và lấy ra một tập thơ từ hộp vật chứng, lật một trang trong đó, đưa đến trước mặt Vương Vĩ. “Tôi tìm thấy tập thơ này trên bàn của anh. Tôi thấy anh đọc nó nhiều nhất. Đó là bài thơ ‘Tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh’ của Cố

Thành. Bài thơ này tôi từng đọc trước đây và rất thích nó, vì vậy tôi biết tại sao anh cũng thích nó. Mặc dù hiện thực hết lần này đến lần khác phá hoại giấc mơ của anh, nhưng trái tim của anh thực sự giống như tác giả Cố Thành, mong muốn có một thế giới thuần khiết, trong sạch, hi vọng dùng bút sáp màu sặc sỡ để vẽ nên một viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp. Anh sẽ sử dụng nó: ‘Vẽ sự tự do vụng về, ngốc nghếch’, ‘Vẽ một đôi mắt vĩnh viễn sẽ không bao giờ rơi lệ’, ‘Vẽ người tôi yêu trong trí tưởng tượng xa xăm’, ‘Vẽ một ngày nghỉ khi sớm mai thức dậy’, ‘Xóa tất cả những bất hạnh và xui xẻo’, ‘Vẽ cửa sổ khắp nơi trên Trái Đất, để tất cả những đôi mắt đã quen với bóng tối u uất, có thể quen với ánh sáng nhiệm màu’…” Hàn Ấn lấy một chiếc chìa khóa từ hộp vật chứng và cầm nó trong tay. Chiếc chìa khóa được tìm thấy trong một chiếc hộp gấm ở bàn của Vương Vĩ. Hàn Ấn tin nó có thể mở cánh cửa nơi giam giữ Hạ Tinh Tinh. “Tôi biết rằng rất nhiều lần, không ai đưa cho anh một cây bút sáp như vậy. Hôm nay tôi sẽ tặng anh một cây. Tôi hi vọng anh có thể dùng nó để vẽ một bức tranh đường đường chính chính, khiến anh cảm thấy mãn nguyện trong lòng.” Lúc này, mắt Vương Vĩ đã ướt. Anh ta mím môi và hít mũi liên tục, cố giữ cho nước mắt không chảy ra. Anh ta đưa tay ra, từ từ cầm lấy chìa khóa do Hàn Ấn trao cho và siết chặt nó trong tay. Cánh tay run rẩy không thể kiểm soát… Ấ

Lúc này, tay Hàn Ấn cũng nắm vào rất chặt. Anh biết rằng Vương Vĩ sắp hoàn toàn suy sụp, anh chỉ còn một bước nữa là thành công. Tuy nhiên, anh đã sai. Vương Vĩ mở lòng bàn tay, đẩy lại chìa khóa vào tay Hàn Ấn, lau mắt và thở phào nhẹ nhõm. Anh ta nghẹn ngào nói, “Hình như anh rất hiểu về người khác, vậy thì anh nên biết, nếu tôi là kẻ giết người như anh nói, khi một cô gái nằm trong tầm kiểm soát của tôi, từ từ, từ từ tắt thở, còn cảnh sát các anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn và không làm được gì cả, đây mới là khoảnh khắc có thể khơi dậy sự mãn nguyện lớn nhất trong lòng tôi.” Tiếng cười – tiếng cười kiêu ngạo – tiếng cười điên cuồng đến rợn tóc gáy, vang khắp phòng thẩm vấn. Tiếng cười đó khiến Hàn Ấn cảm thấy choáng váng, anh biết mình đã thất bại trong trận đấu này, hoàn toàn thất bại. Anh phẫn uất nắm chặt chiếc chìa khóa mà Vương Vĩ đưa lại, răng cưa của chiếc chìa khóa khía vào lòng bàn tay anh đau nhói. Cơn đau này khiến đầu Hàn Ấn đột nhiên tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là lúc đau xót, buồn bã, mà là lúc dùng tới ý chí, việc cần làm lúc này là phải tìm ra ngay vấn đề. Hàn Ấn quay người, bước ra khỏi phòng thẩm vấn và đến phòng quan sát bên cạnh.

Tất cả các cảnh sát cốt cán của Ban Chuyên án ngồi trong phòng quan sát, mọi thứ xảy ra trong phòng thẩm vấn vừa rồi đều vượt xa trí tưởng tượng của họ. Hiện tại, đối mặt với Hàn Ấn, thái độ của họ vô cùng phức tạp: Thất vọng tràn trề nhưng cố hết sức che đậy, sợ Hàn Ấn phát hiện ra, nên cố tỏ thái độ khích lệ. Tóm lại, sắc mặt của mọi người đều u ám, khó coi. Hàn Ấn không để ý đến phản ứng của mọi người, hối thúc các kĩ thuật viên chịu trách nhiệm ghi hình thẩm vấn, “Hãy phát lại video ghi hình thẩm vấn từ đầu đến cuối lần nữa.” Kĩ thuật viên lập tức phát lại video ghi hình. Hàn Ấn cau mày, mắt dán chặt vào màn hình… Xem đi xem lại hai lần mà vẫn không phát hiện thấy vấn đề gì. Khi Hàn Ấn yêu cầu phát lại lần thứ ba, Diệp Hi, người ngồi sau anh, không thể kìm lòng nên ngăn cản. Cô lo hiện giờ Hàn Ấn không đủ bình tĩnh, làm như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian, “Hàn Ấn, cứ bình tĩnh lại đã, hay là tất cả chúng ta cùng ngồi xuống và sắp xếp lại các manh mối, xem có thiếu sót gì không, biết đâu lại tìm thấy gì đó.” “Không, thời gian không chờ đợi ai, chắc chắn khi thẩm vấn tôi đã gây ra sai sót gì đó, nhưng cô nói đúng, tôi cần bình tĩnh.” Hàn Ấn kéo một chiếc ghế, ngồi trước màn hình, cúi đầu và suy nghĩ một lúc, rồi lại nhìn lên, giọng nói không còn gấp gáp nữa. Anh nói với kĩ thuật viên tắt âm thanh của video, làm

chậm hình ảnh và phát từng khung hình. Video được phát lại với tốc độ mà Hàn Ấn yêu cầu. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ, rất thách thức thần kinh thị giác. Mồ hôi tiếp tục chảy dọc hai bên má Hàn Ấn, chẳng mấy chốc áo đã ướt nhẹp, nhưng anh hoàn toàn không để ý. Những cảnh sát có mặt cố nín thở, sợ rằng thở mạnh sẽ làm phiền Hàn Ấn. Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, Hàn Ấn đột nhiên hô lên. “Dừng lại!” Đáp lại lời Hàn Ấn, hình ảnh Vương Vĩ xuất hiện trên màn hình, khóe miệng bên phải hơi nhếch lên, thể hiện sự khinh bỉ. Nhưng động tác này của Vương Vĩ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 65

Đang tải bình luận...
Phần mô tả chi tiết cảnh cái đầu của Doãn Ái Quân, - Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm | DocTruyen.vip | DocTruyen.vip