Phần lại trở thành người mấu chốt trong hai vụ án phân xác, điều quan trọng nhất lúc này là cố gắng tìm ra cô ấy.” Hàn Ấn gật đầu và gọi điện thoại. Lần này là gọi cho Diệp Hi… Mưa phùn ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã ngừng rơi. Những đám mây mù trong đêm đang dần tan đi. Xem ra ngày mai thời tiết sẽ nắng đẹp, hi vọng vụ án 4.1 cũng sẽ được ánh bình minh chiếu rọi. Ngày hôm sau, tại cuộc họp thường kì của Ban Chuyên án.
Khi bắt đầu cuộc họp, giám đốc Vũ đột nhiên xuất hiện trong phòng hội nghị. Khuôn mặt ông đanh lại, thì thầm vài lời vào tai Diệp Hi, sau đó giữ quyền chủ trì cuộc họp. Mọi người có thể đoán ra sẽ có một quyết định quan trọng được tuyên bố. Tim Hàn Ấn đập mạnh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, lo rằng lãnh đạo Sở không thể chịu được áp lực từ phía trên, cần phải tìm một “hình nhân thế mạng”, để chịu trách nhiệm cho tình trạng vụ án bế tắc như hiện tại. “Hình nhân thế mạng” này chắc chắn là Diệp Hi, và cô rất có thể bị “đá” ra khỏi vụ án. Giám đốc Sở nhìn khắp lượt phòng họp bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi hắng giọng, cất giọng khàn khàn, “Sau khi Đảng ủy Sở Công an thảo luận thông qua và được Thành ủy phê chuẩn, quyết định sẽ công khai thông tin chi tiết về vụ giết người hàng loạt này với công chúng.” Ông ngừng giây lát và nói tiếp, “Tôi biết điều này sẽ gây ra nhiều trở ngại lớn cho công tác điều tra của Ban Chuyên án. Sự can dự và áp lực từ các tầng lớp trong xã hội sẽ tăng lên, nhưng chúng tôi không thể để quần chúng nhân dân phải chịu đựng tổn thương thêm một lần nào nữa. Chúng tôi có trách nhiệm nhắc nhở cư dân thành phố, đặc biệt là những phụ nữ tan làm vào buổi tối, cần phải chú ý đến an toàn cá nhân, chú ý đến việc ăn mặc và việc giao du kết bạn trên đường đi…” “Hóa ra là mình đã cả nghĩ!” Những lời nói khảng khái của giám đốc Sở khiến tim Hàn Ấn đập bình
thường trở lại, nhưng tâm trạng vẫn rất phức tạp. Về tình thì chính quyền thành phố J và phía cảnh sát có can đảm hứng chịu áp lực của dư luận, chịu trách nhiệm với sự an toàn của mỗi công dân, khiến anh rất ngưỡng mộ. Nhưng theo lí, như giám đốc Vũ nói, nó sẽ gây ra những khó khăn nhất định cho việc điều tra vụ án. Trong lần phạm tội thứ hai, kẻ giết người đã có dấu hiệu leo thang nhanh chóng. Do đó, mong muốn phạm tội của hắn sẽ còn cao hơn nữa, và khát khao thực hiện điều đó sẽ mãnh liệt chưa từng thấy. Lần phạm tội tiếp theo đây, về ngoại hình, trang phục đỏ hay mái tóc xoăn dài của đối tượng bị hại có thể sẽ không còn quan trọng với kẻ giết người. Điều quan trọng với hắn là làm thế nào để kiểm soát tình hình và làm thế nào dắt mũi được cảnh sát. Tất nhiên, hành vi đánh dấu của hắn sẽ không thay đổi, vì đó giống như chữ kí của hắn, hắn cần sự chú ý của mọi người, hắn cần nói với thế giới rằng đó là kiệt tác của hắn. Giám đốc Vũ rút khỏi cuộc họp sau khi công bố quyết định. Sau đó, Diệp Hi tiếp tục chủ trì cuộc họp. Cô tuyên bố, “Các nhóm ngay lập tức dừng các nhiệm vụ khác, tập trung lực lượng cảnh sát để tìm kiếm Dư Mĩ Phần. Kết hợp với các đồn công an phường và quận, tiến hành sàng lọc điều tra cuốn chiếu trong khu vực đông dân cư thuê trọ trong thành phố. Điều tra sâu các môi giới bất động sản, đi vào từng khu vực cộng đồng, từng hộ gia đình và tìm hiểu kĩ lưỡng…”
BẰNG CHỨNG XÁC CHẾT 2 giờ 40 phút chiều, thứ sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2012. Dư Mĩ