phần cư dân phức tạp. Phía sau bồn hoa là một toà nhà chung cư, phía dưới toà nhà có siêu thị mini, hiệu thuốc, quán mì. Bên kia đường, đối diện với bồn
hoa, chính là trụ sở của Đồn Công an khu vực. Phòng Giải phẫu, khoa Pháp y, Ban Kĩ thuật. Tổng cộng năm mảnh da người đặt trên năm chiếc khay được bày trên bàn giải phẫu. Cố Phi Phi khoác áo blouse trắng, đứng bên cạnh cô là nữ bác sĩ pháp y họ Liễu, người của Sở Công an thành phố Xuân Hải, cũng trạc tuổi Cố Phi Phi. “Các mảnh da người có quy cách tương tự nhau, dài khoảng 30 centimet, rộng khoảng 20 centimet, kích thước tương đương với một tờ A4.” Bác sĩ pháp y Liễu trình bày, “Kiểm tra gen cho thấy, năm mảnh da người này thuộc về ba nạn nhân khác nhau, gồm hai nam và một nữ. Mảnh da đều lấy từ phần thân người, tại vết cắt không có phản ứng sống, cho thấy khi da bị cắt khỏi thân thể, cả ba nạn nhân đều đã tử vong. Quan sát tình trạng máu đông trên mảnh da, cũng như quan sát hồng cầu dưới kính hiển vi, có thể đưa ra suy đoán đại khái về thời gian tử vong của ba nạn nhân, là từ 48 đến 72 tiếng trước đó, tức là khoảng ba ngày trước, đêm trước cái đêm hung thủ mang vứt những mảnh da. Kí tự giống như mã Morse trên những mảnh da được xăm bằng dụng cụ xăm hình chuyên nghiệp, chỗ vết xăm có hiện tượng xuất huyết dưới da, cho thấy lúc bị xăm hình, cả ba nạn nhẫn đều chưa tắt thở.” “Dụng cụ để cắt rạch có vẻ rất sắc bén, nhưng kĩ
thuật bóc tách của hung thủ lại quá nghiệp dư.” Cố Phi Phi đeo găng tay vô trùng, cầm một mảnh da lên, lật qua lật lại quan sát, nhận thấy mặt phân tách giữa tổ chức da và cơ không hề phẳng phiu, có chỗ còn dính nguyên một mảng thịt dày. “Xét nghiệm độc chất có phát hiện gì không?” “Chỉ xét nghiệm thấy trong máu của cả ba nạn nhân có nồng độ cồn cao, có thể suy đoán hung thủ đã chuốc rượu cho họ đến say rồi mới ra tay.” Bác sĩ Liễu chỉ vào một hình xăm trên một tấm da người. “Phải rồi, chị có am hiểu về mã Morse không? Cái này thì tôi hoàn toàn mù tịt!” “À, tương ứng với những dãy kí hiệu này là vài con số.” Cố Phi Phi mỉm cười, khẽ nói. Rời khỏi bộ phận Pháp y, Cố Phi Phi bước vào thang máy, lên trên hai tầng. Ra khỏi thang máy, trông thấy bên trên bức tường đối diện treo một tấm biển đề ‘khoa Giám định’. Thực chất, hung thủ đã dùng thùng xốp giữ nhiệt để đựng các mảnh da, sau đó mang bỏ bên các đường phố. Cố Phi Phi tới đây là muốn xem thử nhân viên giám định có phát hiện ra manh mối nào từ thùng xốp hay không. Tiếp Cố Phi Phi là một anh chàng trẻ tuổi ngoại hình sáng sủa, lần lượt nhấc từng chiếc thùng xốp lên, chìa phần đáy thùng ra cho Cố Phi Phi xem, rồi nói. “Dưới đáy các thùng đựng mảnh da đều ít nhiều có vết bẩn, chúng tôi đã thu thập mẫu vật để kiểm
tra, nhận thấy thành