phần và chủng loại thức ăn trong dạ dày để phán đoán về điều kiện kinh tế, thói quen sinh hoạt của nạn nhân, và điểm mấu chốt nhất chính là tìm kiếm địa điểm của bữa ăn cuối cùng. “Xét nghiệm cho thấy, thịt là thịt gà, rau là rau xà lách, carbohydrate có lẽ đến từ đồ uống có ga. Tóm lại, bữa ăn cuối cùng của nạn nhân có lẽ là hamburger và nước ngọt.” “Như vậy có nghĩa là, nơi nạn nhân ăn bữa tối cuối cùng là một quán ăn nhanh?” Cố Phi Phi nói. “Chúng tôi cũng cho là như vậy.” Bác sĩ pháp y Lưu gật đầu. “Ngoài ra, nhìn vào vết bóp cổ, có thể thấy vào thời điểm gây án, nạn nhân ở trong tư thế nằm ngửa, nhưng vùng vai, lưng và vùng chẩm không có vết trầy xước hoặc xuất huyết dưới da trên diện rộng, nên có lẽ mặt tiếp xúc với cơ thể khá mềm mại. Hơn nữa, hôm đó nạn nhân đi một đôi xăng đan cao gót có quai da dạng móc khoá, chúng tôi tìm thấy một sợi vải mắc trong móc khoá, qua kiểm tra cho thấy là sợi Polyester, còn được gọi là sợi Terylene.” “Nằm trên bề mặt mềm mại?” Cố Phi Phi khẽ lẩm
bẩm, “Có lẽ không phải là trên giường, nếu ở trên giường, tứ chi của nạn nhân sẽ không bị trầy xước nhiều vậy.” “Chúng tôi ngờ rằng nạn nhân bị siết cổ ngay trong xe hơi của hung thủ.” Bác sĩ pháp y Lưu phân tích, “Hiện nay, nhiều người mua xe thích chọn loại ghế bọc vải vừa thông thoáng lại vừa kinh tế, và ghế bọc vải phần nhiều được làm từ chất liệu Polyester, có lẽ sợi Polyester mắc trên móc khoá xăng đan là bị giật ra từ ghế xe trong lúc nạn nhân giãy giụa.” “Nhận định này rất hợp lí.” Cố Phi Phi trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, “Nếu chiếc xe dùng ghế vải, vậy thì hung thủ chắc hẳn đang sở hữu một chiếc xe rẻ tiền. Phải rồi, kết quả xét nghiệm độc chất thế nào?” “Không có phát hiện gì.” Bác sĩ pháp y Lưu lắc đầu, rồi bổ sung thêm, “Trên cổ, trên cơ thể và trong kẽ móng tay của nạn nhân cũng không tìm thấy dấu vân tay hay tóc và vụn da của hung thủ.” “Xem ra đã có âm mưu từ trước, hung thủ có lẽ mặc áo dài tay, đội mũ và mang găng tay.” Cố Phi Phi tiếp lời. Khu dân cư Ngô Đồng đã khá cũ kĩ, nạn nhân Trần Mỹ Vân thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách tại đây. Cô và người đồng hương Vương Sảng mỗi người ở một phòng, tiền thuê nhà chia đều mỗi
người một nửa. Lúc này, hai điều tra viên của Ban Kĩ thuật đang cố gắng tìm kiếm manh mối vật chứng tại đây, Diệp Hi cũng liên tục ra vào rà soát khắp hai phòng ngủ và phòng khách. Ngải Tiểu Mĩ thì tập trung vào chiếc máy tính để bàn trong phòng khách. Vương Sảng rụt rè đứng bên cửa, sắc mặt chưa hết bàng hoàng, chăm chú dõi theo tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Ngải Tiểu Mĩ vẫy tay về phía Vương Sảng, gọi cô đến bên mình: “Tài khoản QQ và ID WeChat của Trần Mỹ Vân là gì? Cô có biết mật khẩu không?” “Số QQ là 752896849. Tôi không biết mật khẩu. ID WeChat là họ tên phiên âm của cô ấy, chenmeiyun. Mật khẩu rất đơn giản, CMY123456.” Vương Sảng giải thích thêm, “Có một lần điện thoại di động của cô ấy trục trặc, không thể đăng nhập WeChat, bèn mượn điện thoại di động của tôi để đăng nhập và gửi một vài tin nhắn, nên tôi nhớ được mật khẩu WeChat của cô ấy. Với lại, kể từ khi có WeChat, chúng tôi đã rất lâu rồi không sử dụng QQ nữa.” Ngải Tiểu Mĩ gật đầu, lấy từ trong ba lỗ ra một chiếc USB, cắm vào CPU máy tính, mở