hồi lạch cạch, một ông cụ mái tóc hoa râm, mặt chẳng chịt nếp nhăn mở hé cửa chống trộm ra một khe hẹp, dụi đôi mắt kèm nhèm, ngơ ngác hỏi, “Anh là cảnh sát? Nhà tôi đâu có chuyện gì, có phải anh vào nhầm nhà không thế?” “Xin lỗi bác, đã làm phiền bác nghỉ trưa. Hàn Ấn thoáng sững sờ, anh không ngờ bố của Trương Văn lại lớn tuổi đến thế này, bèn hỏi thăm dò, “Bác có phải là bố của Trương Văn không ạ?” “Đúng vậy, là tôi đây.” Vừa nghe nhắc đến tên con gái, ông Trương lập tức tỉnh táo hơn nhiều, đưa mắt nhìn Hàn Ấn đầy cảnh giác, “Văn nó mất lâu rồi, anh còn muốn làm gì?” Bị ông Trương hỏi thình lình, Hàn Ấn không biết phải trả lời ra sao, nhìn khuôn mặt già nua khắc khổ của ông, chắc hẳn sự ra đi của cô con gái đã khiến ông hết sức đau buồn. Hàn Ấn thực sự không nỡ lòng nào khơi dậy nỗi đau của ông lần nữa, bèn chìa ra tấm thẻ cảnh sát trong tay, không trả lời mà nói, “Thưa bác, đây là thẻ cảnh sát của cháu, xin bác hãy xem qua.
Bác yên tâm, cháu không phải là người xấu đâu, bác cho cháu vào nhà nói chuyện nhé.” Chiêu né đòn của Hàn Ấn quả là hữu dụng, ông Trương cầm lấy tấm thẻ cảnh sát săm soi một hồi, sau đó mở cửa chống trộm, cho Hàn Ấn vào nhà. Căn hộ không lấy gì làm rộng rãi, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, đồ đạc nội thất trong nhà khá đơn giản. Hàn Ấn đưa mắt quan sát căn phòng, hỏi như bâng quơ: “Bác sống ở đây một mình sao?” “