Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

hồi lâu, rồi với thái độ đầy cẩn

hồi lâu, rồi với thái độ đầy cẩn

hồi lâu, rồi với thái độ đầy cẩn trọng, cô nói, “Trước tiên, anh cần phải hiểu rằng, việc em xuất hiện ở đây không có liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta, mà em đến là vì sự thực. Thứ hai, cho đến lúc này, em vẫn chưa thể xác nhận được anh có vô tội hay không. Thứ ba, nếu muốn em hỗ trợ điều tra, anh nhất định phải hứa, nếu thực sự điều tra ra được vụ án này không hề liên quan đến anh, anh cũng phải giữ kín trải nghiệm này, không được nhân thể làm lớn chuyện, gây ảnh hưởng xấu cho phía cảnh sát. Thứ tư, anh phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, rằng tất cả các khoản thu nhập chi tiêu, dữ

liệu điện thoại di động và mạng internet của anh, đều sẽ bị điều tra triệt để, anh sẽ không còn điều gì là riêng tư nữa!” “Bất cứ điều kiện gì anh cũng đồng ý hết, chỉ cần trả lại sự trong sạch cho anh!” Ánh mắt Cảnh Hạo tràn đầy hi vọng. Dàn xếp với Cảnh Hạo xong, Cố Phi Phi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, rồi đẩy cửa phòng quan sát bên cạnh, thấy Đỗ Anh Hùng, Ngải Tiểu Mĩ và Trương Thế Kiệt đang chăm chú theo dõi Cảnh Hạo qua tấm kính một chiều. Trương Thế Kiệt quay sang, khẽ gật đầu với cô sau đó đi tới bên cạnh, lạnh nhạt buông một câu: “Chúng tôi có thể phối hợp với cô, nhưng không có quá nhiều thời gian, vì với lí do chống người thi hành công vụ, cũng không thể giữ anh ta được mấy ngày.” Thái độ này của Trương Thế Kiệt coi như cũng rất đúng mực. Dù sao cũng là anh ta gọi điện thoại mời cô đến, bây giờ, cô muốn điều tra rõ phải trái trắng đen, anh ta cũng không thể phản đối thẳng thừng, cho dù trong lòng có không thích đi chăng nữa. Tất nhiên, thái độ thận trọng của Cố Phi Phi trong toàn bộ quá trình thấm vấn, cùng lập trường đứng về phía cảnh sát của cô, cũng khiến anh ta rất hài lòng. “Cảm ơn anh!” Cố Phi Phi trầm ngâm gật đầu, rồi khẽ mím môi, sắc mặt lộ vẻ bối rối, cô nói, “Coi như là lời thỉnh cầu của cá nhân tôi, phiền anh dặn kĩ mọi

người, tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài thông tin Cảnh Hạo bị bắt giữ điều tra!” “Được, không thành vấn đề!” Trương Thế Kiệt ‘hừm hừm’ hai tiếng đầy vẻ xem thường, rồi cố tình nhìn xoáy vào Cố Phi Phi một cái, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

QUANH CO LẮT LÉO Sáng sớm hôm sau, trong phòng pháp y, bộ phận kĩ thuật của phân đội. Tiếp đón Cố Phi Phi là một nữ bác sĩ pháp y trẻ với cái tên rất đẹp, Chung Hân Dĩnh. Cô gái trẻ khiêm nhường và khéo léo, một điều chị Cố, hai điều chị Cố, tỏ ra hết sức sùng bái cô. Chung Hân Dĩnh dẫn Cố Phi Phi đến phòng khám nghiệm tử thi, kéo ra một thi thể nữ đã cạo trọc tóc từ trong dãy tủ đông lạnh. Cô nhẹ nhàng nâng đầu nạn nhân lên, cho Cố Phi Phi xem những vết trầy xước ở sau gáy nói, “Sau gáy có nhiều vết tụ máu, xuất huyết dưới da, vùng mặt sưng tấy, gãy xương cánh mũi trái, màng nhĩ bên trái và tai phải bị rách với mức độ khác nhau, nguyên nhân tử vong là ngạt thở cơ học do bị siết cổ bằng tất lụa.” Chung Hân Dĩnh bước về phía trước hai bước, lại kéo ra một ngăn tủ đông lạnh khác, thi thể của nạn nhân thứ hai liền hiện ra trước mắt. Chung Hân Dĩnh chỉ vào khuôn mặt của nạn nhân mà nói, “Người này cũng tương tự như vậy, bị hung thủ hành hung bằng tay không, các vết trầy xước phân bố ở trước trán và gần hai bên xương trán, có xuất huyết dưới da. Xương —— HỒI THỨ 3 ——

chũm và xương gò má hai bên bị gãy với mức độ khác nhau, có lẽ khi đó hung thủ đã túm tóc nạn nhân rồi đập mạnh đầu nạn nhân xuống sàn nhà, sau đó lật nạn nhân lại, dùng cả hai tay liên tiếp đấm mạnh vào mặt. Trên cổ nạn nhân có dấu vết bị bóp và siết, củ giáp trên của sụn giáp và góc lớn xương móng đều bị gãy, cho thấy trong lúc vật lộn, nạn nhân đã bị hung thủ dùng hai tay bóp cổ đến chết, có lẽ là để đề phòng bất trắc, sau cùng hung thủ còn dùng tất lụa để siết cổ nạn nhân. Cả hai nạn nhân đều bị cưỡng bức thô bạo, nhưng chưa thu thập được vật chứng liên quan đến hung thủ như lông tóc hay tinh dịch, cũng không tìm thấy dấu vết của chất bôi trơn bên ngoài bao cao su, theo như phán đoán sơ bộ, có lẽ hung thủ đã xuất tinh bên ngoài, sau đó xử lí sạch sẽ!” “So sánh với vụ án 19.3, em có nhận định gì không?” Cố Phi Phi kiên nhẫn nghe hết đoạn báo cáo của cô pháp y trẻ, rồi mới lên tiếng hỏi. “Em đã tìm lại báo cáo khám nghiệm hồi trước và đọc rất kĩ, nếu chỉ xét từ góc độ khám nghiệm tử thi, em cho rằng đây là sự lặp lại của vụ án tương tự.” Chung Hân Dĩnh đáp lại không chút đắn đo. “Được rồi, trước mắt cứ thế đã, vất vả cho em rồi!” Cố Phi Phi mỉm cười, chìa tay ra, Chung Hân Dĩnh vội vã tiến lại bắt tay cô, thành thực nói, “Chị là thần tượng của em đấy, hôm nay được gặp chị, thật sự rất vinh hạnh!”

Phòng khám nghiệm dấu vết. Do hung thủ đeo găng tay trong lúc hành hung, sau khi gây án lại dọn dẹp hiện trường cực kì kĩ lưỡng, vì vậy khi khám nghiệm hiện trường, không tìm thấy bất cứ vật chứng nào có liên quan đến kẻ sát nhân. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Cố Phi Phi, chi tiết khiến cô quan tâm chính là chiếc tất lụa thắt quanh cổ nạn nhân. Có thể nói, trong toàn bộ quá trình gây án, động tác của hung thủ với chiếc tất lụa là rất khác thường. Tất nhiên, trong trí nhớ của cô, hình như Cảnh Hạo chưa bao giờ bộc lộ sở thích đặc biệt với những phụ nữ đi tất lụa. Lần này, đón tiếp cô là một anh chàng kĩ thuật viên đeo kính, trông mặt còn khá trẻ. Anh ta đưa cho Cố Phi Phi hai túi đựng vật chứng có đánh số hiệu, rồi nhanh chóng giải thích, “Tất lụa của nạn nhân số 1 có vết rách, trên đó có lưu lại dấu vân tay, vảy da và vết máu. Nhìn từ hướng của vết máu, có một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 174

Đang tải bình luận...