Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

phần lớn

phần lớn

phần lớn nguyên nhân chính là do thái độ của Điền Mĩ Vân. Điền Mĩ Vân nhiều lần khẳng định với Ban Chuyên án rằng Tôn Kiện là ân nhân của mình, tất cả những gì đã xảy ra với mình đều không hề liên quan đến Tôn Kiện. Tưởng Thanh Sơn đã trưng cầu ý kiến của bên pháp y về vấn đề này: “Nếu đúng là Điền Mĩ Vân đã quên hết toàn bộ quá trình bị bắt cóc, thì liệu có quên luôn diện mạo của kẻ bắt cóc không?” Bên pháp y không thể đưa ra câu trả lời chính xác, bởi vì họ chưa từng gặp án lệ nào như vậy trước đó, nhưng theo suy đoán thông thường thì khả năng đó không cao. Tưởng Thanh Sơn nghĩ cũng phải, cho dù Điền Mĩ Vân có quên thật, thì Tôn Kiện cũng không thể to gan đến độ dám ngang nhiên đối mặt với nạn nhân. Sau đó, Ban Chuyên án lại lần lượt điều tra những đối tượng tình nghi đã từng có mâu thuẫn trong việc kinh doanh với Điền Vi Dân, nhưng đều loại trừ khả năng gây án. Hồ sơ vụ án cũng dừng lại ở đó, cho đến nay, kẻ bắt cóc văn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Đọc xong hồ sơ vụ án cũ, phân đội trưởng Trương lấy làm cảm khái: Tuy vụ án bắt cóc cho đến nay vẫn chưa phá được, nhưng đã bổ sung rất nhiều thông tin cho vụ án hiện tại. Nó đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề, nhưng vẫn chưa giải đáp được lí do tại sao phân đội trưởng Tưởng lại quan tâm đến tình hình bệnh tật của Điền Vi Dân như thế. Mang theo nghi vấn này, phân đội trưởng Trương tìm đến một viên cảnh sát hình sự thâm niên đã từng tham gia vào vụ án Điền Mĩ Vân bị bắt cóc năm xưa, hiện tại đã được lên chức trưởng công an quận. Và từ đây, phân đội trưởng Trương đã tìm được lời giải đáp. Theo như lời kể của vị trưởng công an quận này, vụ án Điền Mĩ Vân bị bắt cóc cuối cùng đã trở thành huyền án, khiến phân đội trưởng Tưởng luôn canh cánh trong lòng, không chỉ bởi tình tiết vụ án quá li kì, mà quan trọng hơn là Ban Chuyên án năm đó có hai cảnh sát đắc lực đã theo phân đội trưởng Tưởng nhiều năm bị chết vì tai nạn giao thông trong quá trình điều tra vụ án. Vậy nên, phân đội trưởng Tưởng mới luôn ôm trong lòng một niềm khắc khoải, rằng phải phá được vụ án này mới có thể an ủi vong hồn của các anh em đã hi sinh. Khi quá trình điều tra dần chững lại, ông vẫn tiếp tục dõi theo cuộc sống của hai cha con Điền Vi Dân và Điền Mĩ Vân, cũng nhờ đó mà trở nên thân thiết với Điền Vi Dân. Đương nhiên, sự việc diễn ra sau đó khiến cho tất cả mọi người đều hết sức bất ngờ: Điền Mĩ Vân lại

quay sang yêu Tôn Kiện, yêu một cách chóng vánh và cuồng nhiệt, mới chỉ vài tháng đã bàn đến chuyện kết hôn. Điền Vi Dân đương nhiên phản đối kịch liệt. Ông phàn nàn với phân đội trưởng Tưởng, cho dù con gái ông đã bị kẻ xấu giày vò, ông cũng nhất quyết không chịu gả con cho một kẻ vô công rồi nghề đầy tai tiếng như thế, hơn nữa Điền Mĩ Vân còn chưa tốt nghiệp đại học. Nhưng thật kì lạ, sau đó không lâu, tức vào tháng 11 năm đó, ông đột nhiên phát bệnh nặng phải nhập viện, chỉ ít ngày sau thì qua đời. Phân đội trưởng Tưởng rất nghi ngờ vụ việc này, ông nghi là Điền Mĩ Vân và Tôn Kiện đã cùng bày mưu hại chết Điền Vi Dân. Ông còn đích thân đến bệnh viện điều tra, tìm hiểu về bệnh tình, nhưng bác sĩ điều trị lại khẳng định Điền Vi Dân chết vì bạo bệnh chứ không phải do mưu sát. Phân đội trưởng Tưởng không tin, ông mang tờ kết quả chẩn đoán của bệnh viện đến hỏi bác sĩ pháp y, nhưng bác sĩ pháp y cũng không nhận thấy có điểm gì bất thường. Phân đội trưởng Tưởng đành bó tay vì không có bằng chứng. Tổ chức tang lễ cho Điền Vi Dân xong, Điền Mĩ Vân liền nghỉ học và tiếp quản công việc kinh doanh của bố. Vừa sang tháng Hai năm mới, đã vội vã kết hôn với Tôn Kiện… Khi ba luồng thông tin được đưa về và tổng hợp tại chỗ Hàn Ấn, khuôn mặt căng thẳng của anh cuối cùng cũng đã giãn ra, rồi nụ cười lại xuất hiện sau

một thời gian dài vắng bóng. Tất cả các mối nghi ngờ đã được tháo gỡ, ngay cả kẻ bắt cóc Điền Mĩ Vân, anh cũng đã biết là ai! Còn về bằng chứng, thì phải chờ xem trong hai vợ chồng Điền Mĩ Vân và Tôn Kiện, ai sẽ bán đứng ai trước. Hàn Ấn có thể tưởng tượng ra phản ứng của Điền Mĩ Vân trước cụm từ ‘đầu độc bằng Tali’ và phản ứng của Tôn Kiện trước cụm từ ‘bắt cóc tống tiền’, vào khoảnh khắc đó, chắc chắn họ sẽ cho rằng mình đã bị đối phương bán đứng, tiếp theo, đương nhiên sẽ chuyển sang cục diện ‘chó cắn chó’.

ĐOẠN KẾT Quay về học viện, Hàn Ấn lại trở thành một giảng viên đứng trên giảng đường, tâm thái và cảm xúc vẫn ung dung như trước, anh chia sẻ một cách chi tiết, mạch lạc và kín kẽ về vụ án mà anh vừa tham gia phá án ở thành phố Minh Châu trước đông đảo sinh viên: Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về chủ đề của buổi học hôm trước: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc, tức là nạn nhân bị xâm hại nảy sinh các cảm xúc như tôn thờ, dựa dẫm, mến mộ… với kẻ làm hại mình. Thậm chí có thể chuyển sang chủ động giúp đỡ hung thủ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật và tiếp tục gây án. Rất nhiều án lệ trước đây đã cho thấy, mối quan hệ tình cảm rất bất thường này đều là do kẻ gây hại tạo ra trong vô thức. Thế nhưng chuỗi vụ án ở thành phố Minh Châu lại phức tạp hơn hẳn, bởi vì tất cả các vụ án đều được lên kế hoạch kĩ lưỡng, kẻ gây án đã mưu tính để chủ động thiết lập mối quan hệ ấy, từ đó khống chế một số nạn nhân, biến họ thành tòng phạm để tiếp tục gây án và làm công cụ kiếm tiền cho bản thân mình. Nói đến đây, chắc chắn các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi, rốt cuộc là kiểu người nào mà lại có thể nhận

thức sâu sắc về bản chất của hội chứng Stockholm đến vậy? Phải chăng đó là một tên tội phạm rất giàu kinh nghiệm? Hoàn toàn không phải, kẻ này không có bất cứ một kinh nghiệm phạm tội nào, thậm chí còn từng là nạn nhân của một vụ bắt cóc. Đó là một người phụ nữ tên gọi Điền Mĩ Vân. Đối tượng này đã thừa nhận hàng loạt hành vi phạm tội đều là do bà ta sắp đặt và thao túng. Nguồn cảm hứng lại đến từ trải nghiệm của chính bản thân Điền Mĩ Vân trong quá trình bị bắt cóc bởi kẻ sau này đã trở thành chồng của bà ta, Tôn Kiện. Tôn Kiện vốn là kẻ ham chơi lười làm, chỉ mong kiếm bộn tiền nhờ những thủ đoạn bất chính, sau Tết dương lịch năm 1989, hắn tình cờ đọc được một bài báo nói về Điền Vi Dân, một chủ thầu xây dựng đầy năng lượng tích cực tại địa phương. Bài báo còn giới thiệu về người thân của ông, chủ yếu là cô con gái Điền Mĩ Vân. Đọc xong, Tôn Kiện bỗng nảy sinh ý đồ bất hảo. Sau vài ngày lên kế hoạch, hắn đã chọn một ngày cuối tuần để thực hiện việc bắt cóc Điền Mĩ Vân khi đó đang theo học đại học ở địa phương, đưa nạn nhân về nơi ở để thực hiện các hành vi cưỡng hiếp thô bạo, tra tấn dã man, sau đó dùng điện thoại công cộng gọi cho Điền Vi Dân để hăm dọa tống tiền. Nhưng sau đó, với bản tính ranh mãnh khôn lanh, hắn nhanh chóng phát hiện ra Điền Vi Dân đã báo cảnh sát, nên lại càng ngược đãi Điền Mĩ Vân tàn nhẫn hơn. Khoảng một tuần sau, hắn quyết định tìm

cơ hội để giết người bịt đầu mối. Có lẽ là Điền Mĩ Vân đã cảm nhận thấy tính mạng của mình đang bị đe doạ, nên cố gắng khiến cho Tôn Kiện nhận ra rằng mình không còn phản kháng, chống cự kịch liệt như trước nữa. Thậm chí khi được Tôn Kiện cho ăn uống, Điền Mĩ Vân còn làm ra vẻ hết sức biết ơn. Mỗi khi hắn giở trò đồi bại, Điền Mĩ Vân cũng ra bộ hưởng ứng nhiệt tình. Tuy lúc đó Tôn Kiện vẫn có

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 154

Đang tải bình luận...