phần là hình tròn, hình nón hoặc hình gần tròn, nhưng lúc này, như mọi người đã thấy, vết lõm này có góc cạnh rõ ràng. Nhìn vào hình dáng, thì mặt tiếp xúc giữa vật tày và đầu có lẽ là hình chữ nhật, chiều dài chừng 6 đến 7 centimet, dày gần 2 centimet. Ngoài ra, lúc nãy khi cạo tóc, tôi phát hiện ra có vài mảnh vụn nhựa kĩ thuật màu đen lẫn trong tóc của nạn nhân…” “Mảnh vụn nhựa kĩ thuật? Liệu có phải là vỏ sau của điện thoại? Lẽ nào hung khí là một chiếc điện
thoại màn hình lớn?” Ngải Tiểu Mĩ nhịn không nổi, chen ngang một câu. “Không phải.” Không đợi Cố Phi Phi kịp đáp, Anh Hùng đã thẳng thừng gạt phăng, “Không nghe chị Cố nói dày khoảng 2 centimet à, thời nay đào đâu ra thứ điện thoại nào dày đến thế?” “Anh Hùng nói đúng, không giống điện thoại, loại nhựa kĩ thuật này được dùng làm vỏ ngoài cho rất nhiều sản phẩm như đồ điện tử, đồ gia dụng cỡ nhỏ, đồ dùng văn phòng, hơn nữa điện thoại thì khá nhẹ, rất khó gây ra lực va đập mạnh thế này.” Cố Phi Phi tiếp lời. “Thế, thế liệu có khả năng…” Tiểu Mĩ vẫn có vẻ không phục, vắt óc ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Là thứ gì kiểu kiểu như máy tính bảng hay máy nghe nhạc Mp4? Ngoài chợ bán rất nhiều sản phẩm nội địa kiểu này, đều rất dày, rất nặng.” “Ừ, thế thì cũng có khả năng.” Cố Phi Phi quay sang Tiểu Mĩ gật đầu. “Tóm lại, nếu có thể xác định được hung khí, có lẽ sẽ hỗ trợ được ít nhiều cho việc khoanh vùng hung thủ!” Họ đang thảo luận về hung khí thì phân đội trưởng Lưu lẳng lặng bước vào, đi thẳng tới chỗ Cố Phi Phi, khẽ nói. “Con gái của nạn nhân tới, muốn nhìn thi thể mẹ.” “Nếu muốn thì cứ để cho cô ấy nhìn vậy, đó là quyền lợi của cô ấy mà.” Cố Phi Phi có phần bất lực.
Thấy Cố Phi Phi không phản đối, phân đội trưởng Lưu bèn quay ra phía cửa vẫy tay. Ngay sau đó, một cô gái trẻ mắt đẫm lệ được một nữ cảnh sát dìu vào. “Em muốn nhìn thật chứ?” Cố Phi Phi nắm lấy hai đầu mảnh vải trắng vừa mới phủ lên thi thể, giọng nói ôn tồn mà đầy thương xót. Là bác sĩ pháp y, cô đã chứng kiến quá nhiều trường hợp do phải chịu cú sốc quá lớn mà gây ra nỗi ám ảnh đau thương rất nhiều năm sau vẫn không thể xoá nhoà. “Vâng, em muốn biết tình trạng của mẹ em lúc này.” Cô gái thều thào, rồi đẩy cô cảnh sát ra, như muốn lấy thêm can đảm. “Thôi được!” Nghe cô gái nói vậy, Cố Phi Phi từ từ vén tấm vải trắng lên, ngay lập tức, cái đầu trọc lốc chi chít vết thương cùng khuôn mặt trắng bệch như sáp của người mẹ bị phơi ra trước mặt cô con gái. Nhưng cô gái lại không tỏ ra choáng váng như họ tưởng, cô nhìn trân trân vào khuôn mặt thảm thương của người mẹ, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, vần vò thật mạnh, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cảnh tượng này, kéo dài thêm một giây nào, đối với những cảnh sát phá án có mặt ở đây, chính là bị giày vò thêm giây ấy, không chỉ là sự cảm thương và đau xót, mà hơn thế nữa, là sự hổ thẹn, đặc biệt là Hàn Ấn. Dù rằng hành vi tàn bạo điên cuồng của hung thủ tại hiện trường gây án, phần nhiều là để giải tỏa cơn giận dữ trước sự phản kháng dữ dội của
nạn nhân, nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ một cách khách quan, Hàn Ấn không thể không thừa nhận: xuất phát điểm của hung thủ trong vụ án này, có một