phần là phòng làm việc, trong giờ làm, người đông phức tạp, hắn dứt khoát không dám liều lĩnh đột nhập, thế nên đã chọn thời gian gây án vào lúc chập tối, khoảng 6 giờ, khi đó có lẽ mọi người đều đã về nhà cả, nhưng bố bé gái vẫn đang trên đường về. Tính toán chuẩn xác đến độ này, thì hắn phải tìm hiểu rất kĩ về tình hình của bố mẹ cô bé và của cả tòa nhà chứ? Bởi vậy, em cảm thấy hai vụ án ở Sở Điện lực không phải là bám theo gây án, mà đã được tính toán kĩ lưỡng từ trước. “Em đã đọc qua hồ sơ, được biết năm đó phía cảnh sát Dã Khoáng đã lấy dấu vân tay của toàn bộ cán bộ công nhân viên nam trong Sở Điện lực, gần như có thể loại trừ khả năng gây án nội bộ, có điều em cũng được biết rằng, trong Sở lúc đó có tới hơn hai nghìn cán bộ công nhân viên, mà nam giới chiếm tới hai phần ba, một lượng dữ liệu khổng lồ như thế, khó tránh khỏi sơ suất trong quá trình lấy mẫu. Có lẽ sẽ xuất hiện tình huống đặc cách nào đó đối với cán bộ lãnh đạo và những người thân cận với lãnh đạo. Ngoài ra, còn có người nhà của cán bộ công nhân viên, người tới liên hệ công tác thường xuyên ra vào
Sở, và các hộ dân sinh sống xung quanh Sở, kì thực cũng không thể loại trừ. Tóm lại, em cho rằng, chắc chắn là hung thủ có mối liên quan nào đó với Sở Điện lực, em nghĩ có lẽ thầy cũng cho là vậy, vì thế mới yêu cầu phân đội trưởng Lưu cung cấp thông tin tường tận về tòa nhà tập thể cho gia đình cán bộ công nhân viên.” Đỗ Anh Hùng dừng lại, nhìn sang Hàn Ấn, thấy anh gật đầu rồi khẽ ‘ừ’ một tiếng, không biết là tán đồng quan điểm của Đỗ Anh Hùng, hay là tỏ ý khen ngợi trước những phân tích tường tận và sâu sắc kia, nhưng dù sao cũng khiến Đỗ Anh Hùng thấy được sự khích lệ, lại tràn đầy tự tin nói tiếp, “Vụ án ở khách sạn