Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

Phần lớn cư dân mạng thế hệ 9x, 0x vẫn có giá

Phần lớn cư dân mạng thế hệ 9x, 0x vẫn có giá

Phần lớn cư dân mạng thế hệ 9x, 0x vẫn có giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan rất chuẩn đấy.” “Ôi, chỉ sợ cứ thế mưa dầm thấm lâu, chịu tác động từ mạng xã hội, bọn trẻ rồi sẽ gần mực thì đen hết. Cô cứ xem những xu hướng chủ đạo trong đám tin tức thời sự bát nháo bây giờ mà xem, cứ ai giàu, ai đẹp, ai nổi tiếng, ai quyền lực thì lời họ nói ra chính là chân lí.” Trình Lập dù sao cũng hơn Tiểu Mĩ gần 20 tuổi, đương nhiên góc độ nhìn nhận có nhiều khác biệt, cảm nhận cá nhân cũng không thể giống nhau, “Thôi không nói nữa, quay trở lại với vụ án nhé, bên tôi vẫn lưu đoạn video phát trực tiếp hiện trường vụ tai nạn giao thông của Trương Lệ vào thời điểm đó, để tôi phát mọi người xem.” Trình Lập xoay màn hình máy tính về phía mọi người, đập vào mắt họ là cảnh tượng thương tâm của hiện trường vụ tai nạn,

phía sau túi khí đã bung là hai khuôn mặt đầm đìa máu, nạn nhân nữ đổ nghiêng sang một bên, đầu rũ gục, hoàn toàn bất động, còn nạn nhân nam đầu khẽ lắc lư, hai mắt chớp liên hồi, miệng đầy máu, hai mỗi run run, như đang gắng gượng nói gì đó… “Nhìn vào đoạn video này, Hạ Tinh bị thương vào đầu, còn Trương Gia Thanh chỉ bị xuất huyết ở mũi và miệng, máu tràn vào trong khoang miệng, chảy ngược xuống họng, nên không nói được, còn ý thức thì vẫn tỉnh táo.” Cố Phi Phi nhìn vào màn hình nhận xét. “Cũng có nghĩa là, sau khi gây tai nạn, nếu đám Trình Cường xuống xe xem xét, rất có thể đã bị Trương Gia Thanh trông thấy mặt và ghi nhớ diện mạo. Sau khi Trương Gia Thanh tỉnh lại trong bệnh viện, nhận được tin dữ của vợ, bèn quyết tâm báo thù, nên mới nói dối anh Trình rằng mình không nhìn thấy mặt kẻ gây tai nạn. Và rồi hai tháng trước, do Trình Cường liên tiếp trúng xổ số nên tin tức kèm ảnh của anh ta được đăng đầy trên mặt báo và mạng xã hội, khiến cho Trương Gia Thanh nhận ra anh ta chính là một trong những kẻ gây tai nạn đêm đó.” Hàn Ấn chau tít đôi mày, giọng anh trầm xuống, “Còn nữa, Hạ Tinh bị thương vào đầu, vậy nên Trương Gia Thanh đã dùng búa nện vỡ đầu cả ba nạn nhân để trả thù theo đúng cách gậy ông đập lưng ông.” “Có lẽ anh Hàn đã phán đoán đúng sự việc đêm đó. Khi kiểm tra hiện trường, chúng tôi thu thập được hai vết máu dạng nhỏ giọt không phải là của hai nạn nhân, nên cũng ngờ rằng sau khi gây tai nạn, kẻ gây án đã xuống xe, có điều cho tới nay vẫn chưa

tìm thấy mẫu ADN tương ứng trong kho dữ liệu lưu trữ.” Vừa nói, Trình Lập vừa rút từ trong hồ sơ ra một bức ảnh hiện trường chụp vết máu đưa cho Hàn Ấn xem. Cố Phi Phi chủ động cầm lấy bức ảnh xem kĩ một lát rồi nói. “Nhìn vào hình dạng, là vết máu dạng nhỏ giọt. Theo lời khai của chủ quán Bếp Xưa Vượng Hải, hôm đó Trình Cường bị thương ở tay, có lẽ hai giọt máu này là của Trình Cường.” “Đã kiểm tra ADN của Trình Cường chưa?” Hàn Ấn hỏi. “Kiểm tra rồi, đang chờ người nhà tới làm xét nghiệm đối chiếu, vẫn chưa kịp nhập vào kho dữ liệu, nếu không, đã có tin báo rồi. Để em tới bên giám định xác thực lại xem.” Cố Phi Phi nói rồi đứng ngay dậy, bước ra khỏi phòng. Trình Lập mặt mày phấn khởi nói với theo sau, “Thế thì tốt quá, nếu kết quả đối chiếu trùng khớp, vậy thì bên cảnh sát giao thông chúng tôi đã có hi vọng kết án được rồi!”

ĐOẠN KẾT Đúng như mong đợi của trình lập, kết quả đối chiếu ADN cho thấy, vết máu của ‘kẻ thứ ba’ lưu lại ở hiện trường vụ tai nạn giao thông chính là của Trình Cường. Về cơ bản đã có thể xác định Trình Cường và hai người đi cùng chính là thủ phạm gây ra vụ tai nạn giao thông năm đó. Vậy thì, kẻ giết chết ba người họ, kẻ phát trực tiếp cái chết của Trương Lệ, kẻ bắt cóc Mạnh Phàm Quân, có lẽ đều là Trương Gia Thanh, nhằm mục đích báo thù. Khi tia nắng ban mai đầu tiên vừa đậu xuống mặt đất, từ trong trụ sở Phân đội Cảnh sát Hình sự thành phố Xuân Hải, tiếng còi xe cảnh sát đã hú lên dồn dập từng hồi. Từng chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau lao ra khỏi sân trụ sở. Trước đây khi thẩm vấn Trương Gia Thanh, anh ta đã để lại địa chỉ nơi ở của mình. Lúc này, Nhóm Hỗ trợ và Ban Chuyên án đang thẳng tới địa chỉ đó để truy bắt Trương Gia Thanh. Ngoài ra, Trương Gia Thanh còn để lại một số điện thoại, Ban Chuyên án đã thử gọi vào số đó, nhưng luôn trong trạng thái tắt máy. Trương Hồng Bân lệnh cho Ban Kĩ thuật theo dõi sát sao số máy này, hễ thấy mở máy thì thông báo ngay cho Ban Chuyên án. Hơn nửa tiếng sau, một tốp cảnh sát trang bị chỉnh tế đã ‘đổ bộ’ vào hành lang của một toà đơn nguyên nằm trong khu chung cư cao cấp. Dẫn đầu là Trương Hồng Bân và Đỗ Anh Hùng. Hai người gõ một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 316

Đang tải bình luận...