hồi chức năng Hydas thành phố Văn An, Thiệu Hồng nhiệt tình mời Hàn Ấn và Cố Phi Phi ngồi xuống bộ ghế sofa kê sát cửa sổ, còn anh ta ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh giường bệnh. Phàn Mẫn nằm trên giường, sắc mặt vẫn rất sáng sủa hồng hào, nếu không phải mũi cắm ống sonde, cảm tưởng như bà chỉ đang nằm ngủ. Phàn Mẫn rốt cuộc là người như thế nào? Trong quá trình điều tra vụ tai nạn xe hơi 26.3 trước đây, Ban Chuyên án đã nhận được hai luồng thông tin trái chiều từ những người quen biết với bà. Theo Hàn Ấn thấy, họ đều không nói sai, do có sự khác biệt về tầng lớp và dạng thức quan hệ nên cách ứng xử của Phàn Mẫn với
họ cũng sẽ khác nhau. Sự thực là, nếu kết hợp hai luồng thông tin trái chiều này lại với nhau, ta sẽ có được một hình tượng chân thực và sống động về Phàn Mẫn. Trong hiện thực đâu có thiếu kiểu người như vậy, thượng đội hạ đạp, với cấp trên thì cúc cung bợ đỡ, với cấp dưới thì hách dịch nạt nộ. Với những người có địa vị cao hơn, những mối quan hệ có lợi cho mình thì tỏ ra lịch sự biết điều, bằng không, sẽ lập tức lộ ra bản chất ngạo mạn phách lối. Hàn Ấn rất muốn nghe nhận xét của chính Thiệu Hồng về mẹ mình nên đã liên lạc với Thiệu Hồng, được biết anh ta đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện, bèn lập tức cùng Cố Phi Phi tìm tới để gặp mặt trao đổi. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Hàn Ấn vào ngay chuyện chính: “Chúng tôi được biết trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, mẹ anh là một nhân vật cực kì nổi tiếng trong giới truyền thông của thành phố Văn An, sở hữu một đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu. Chúng tôi muốn biết, theo như anh nhớ, đã bao giờ có một fan cuồng đặc biệt nào từng tìm đủ mọi cách để tiếp cận với mẹ anh không?” “Sao tự dưng các anh lại hỏi chuyện này? Không lẽ các anh cảm thấy vụ tại nạn của hai mẹ con tôi là do fan hâm mộ gây ra?” Thiệu Hồng vừa xoay nghiêng người ân cần xoa bóp cánh tay cho mẹ, vừa vô tư đáp, “Không thể nào! Fan của mẹ tôi chắc đều là người đứng tuổi, nên không bốc đồng vậy đâu. Còn nếu nói về độ hâm mộ điên cuồng, chắc không ai có thể qua được chú Giai Hoà.” “Ý anh là Trần Giai Hoà, chồng chưa cưới của mẹ anh?” Cố Phi
Phi hỏi. “Ngoài chú ấy ra thì còn ai vào đây nữa?” Thiệu Hồng cười nói, “Thực ra chú ấy đã dòm ngó mẹ tôi từ lâu rồi, phải nhờ vả rất nhiều người giới thiệu mới quen được mẹ tôi. Sau khi hai người qua lại thân thiết với nhau, chú ấy đúng là cưng chiều mẹ tôi đến mây xanh, tiếc là mẹ tôi không có phúc để hưởng.” Thiệu Hồng thở dài buồn bã, khẽ dịch chiếc ghế, chuyển sang xoa bóp chân cho mẹ. Cố Phi Phi cũng cười. “Trong động tác của anh rất thuần thục, chắc anh thường xuyên xoa bóp cho mẹ phải không? Cũng coi như trong cái rủi có cái may, mẹ anh có được người con hiếu thảo là anh.” “Vâng, nếu không xoa bóp thường xuyên, cơ bắp sẽ teo lại.” Thiệu Hồng mím chặt môi, nhìn vào khuôn mặt mẹ, trong mắt ánh lên một tia hi vọng. “Không chỉ có thế, trong lòng tôi còn có một mục tiêu lớn hơn nữa, tôi mong rằng mẹ tôi có thể dần dần hồi phục các giác quan, rồi sẽ có một ngày tỉnh lại.” “Chúc cho ước nguyện của anh sớm thành hiện thực.” Hàn Ấn mỉm cười, rồi lại khẽ chau mày nói tiếp, “Tôi biết có lẽ anh đã từng trả lời rất nhiều lần câu hỏi này rồi, nhưng tôi vẫn hi vọng anh có thể nghĩ kĩ lại một lần, xem mẹ anh đã bao giờ đắc tội với ai chưa?” “Thú thực, mẹ tôi thường ngày tiếp xúc với rất nhiều người, tôi không dám khẳng định chắc chắn mẹ tôi có gây thù chuốc oán với ai hay không. Nhưng theo tôi được biết, mẹ tôi là người độ lượng, nên ít có khả năng gây thù oán với ai.” Thiệu Hồng thành
thật đáp. “Quan hệ giữa hai mẹ con anh thế nào?” Hàn Ấn cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, anh không muốn để Thiệu Hồng cảm thấy câu hỏi này có dụng ý gì đặc biệt, nên làm ra vẻ chỉ nhân tiện hỏi cho vui. “Rất tốt đẹp, tuy bình thường mẹ cực kì nghiêm khắc với tôi, nhưng gia đình chúng tôi vẫn khá là dân chủ, mẹ không bao giờ ép buộc tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn.” Thiệu Hồng thở dài thườn thượt, sắc mặt tràn đầy xúc động. “Bố tôi mất sớm, có lẽ anh chị cũng đã biết, tuy nhà bà ngoại và bà nội tôi đều có điều kiện, nhưng mẹ tôi vẫn dứt khoát một mình nuôi tôi. Bao nhiêu năm qua, bà vừa làm tròn bổn phận của người mẹ, cũng đảm nhiệm cả vai trò của người cha, có thể nói mẹ đã dành hết quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người để nuôi dạy tôi khôn lớn. Anh chị thử nói xem, với một người mẹ như vậy, tôi có lí do gì mà không hiếu thảo với bà?” Từ Bệnh viện Phục