Phần Mềm thì không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Cách đó chừng hai cây số mới có camera giám sát giao thông, lại đúng vào lúc tan tầm nên lưu lượng xe cộ dày đặc trên đường, muốn tìm ra chiếc xe taxi chở Thái Tiểu Khiết từ trong đó, gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Trong máy tính của Thái Tiểu Khiết ở công ty cũng không tìm thấy điều gì bất thường, máy tính xách tay do cô luôn mang theo bên mình nên đã mất tích cùng với người. Về phía Triệu Lệ Na, Lưu Hiểu và Trương Yến, vì ba người mất tích đã lâu, máy tính xách tay hoặc đã bị người nhà sử dụng, hoặc đã mang cho người khác, nên đều không còn giá trị điều tra.
Ngoài ra, sau khi có WeChat, tần suất sử dụng QQ và email đã giảm đi đáng kể. Thái Tiểu Khiết về cơ bản không sử dụng QQ trong hòm thư điện tử nhìn chung đều là thư từ công việc, không có gì bất thường. Hiển nhiên là Cao Hoa Sinh hoàn toàn không ngờ được phía cảnh sát lại một lần nữa gõ cửa hỏi thăm, đặc biệt trong hai cảnh sát một nam một nữ tìm tới lần này lại không có người bạn cũ Trần Đạc nữa. Cao Hoa Sinh ngồi tựa vào lưng ghế, cơ thể thẳng đơ rất thiếu tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng có chút miễn cưỡng, trông có vẻ bồn chồn bất an. “Chúng tôi được biết Triệu Lệ Na do thích một người đàn ông khác nên mới chia tay với bạn trai, anh có biết người đàn ông đó là ai không?” Diệp Hi cất giọng lạnh tanh, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Cao Hoa Sinh. Cao Hoa Sinh nặn ra một nụ cười gượng gạo, ngạc nhiên kêu lên. “Thật sao? Chuyện này thì đúng là tôi không rõ, cô ấy nói tại bạn trai có người khác nên mới đòi chia tay thì tôi biết vậy thôi. Hay là anh chị thử hỏi các đồng nghiệp khác xem sao? Cùng là người trẻ tuổi với nhau, có lẽ sẽ trò chuyện cởi mở hơn đấy!” “Vào buổi tối hôm cô ấy mất tích, anh đã ở đâu?” Hàn Ấn sắc mặt không kém phần nghiêm nghị, kết hợp với Diệp Hi tiếp tục tăng thêm sức ép cho Cao Hoa Sinh. “Ờ, hôm đó sau khi tan sở, tôi cùng tổng biên tập đi gặp vài khách hàng đặt quảng cáo, sau đó cùng nhau ăn tối tại nhà hàng
Man Lâm, rồi đi karaoke đến tận khuya, tôi uống say quá, tổng biên tập còn phải điều xe chở tôi về tận nhà.” Cao Hoa Sinh đáp ngay không cần suy nghĩ. “Nếu không tin, hai vị có thể đi hỏi tổng biên tập. Và cả số điện thoại của mấy vị khách đặt quảng cáo kia nữa, tôi cũng có thể cung cấp cho hai vị.” “Với anh mà nói, tiếp đãi khách hàng quảng cáo có lẽ là chuyện cơm bữa, là một