Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

hồi lâu, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Hai người

hồi lâu, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Hai người

hồi lâu, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Hai người đang băn khoăn không biết có phải gã kia cố tình im lặng cố thủ

trong phòng, hay là không có nhà thật, thì bỗng trông thấy hai cảnh sát mặc đồng phục đi cùng một thanh niên mặc thường phục cũng leo cầu thang bộ lên tới nơi. Hai người còn chưa kịp hỏi han, thì một cảnh sát đã bước lên, nghiêm mặt hỏi, “Hai người thậm thụt ở đây làm cái gì vậy? Có quan hệ thế nào với người sống trong nhà này?” “Hai anh ở Đồn Công an khu vực?” Tề Binh nghe vậy thì rất bực mình, chau mày liếc nhìn phù hiệu của hai viên cảnh sát, xăng giọng hỏi, “Không biết tôi là ai sao?” Nghe khẩu khí đó, viên cảnh sát lớn tuổi hơn một chút vội vàng nhìn kĩ lại Tề Binh rồi tươi cười niềm nở: “Phân đội trưởng Tề phải không ạ? Đám cảnh sát khu vực tép riu chúng tôi nào có cơ hội được gặp anh, nên nhất thời không nhận ra, thực sự xin lỗi anh.” “Sao các anh lại ở đây?” Có lẽ cảm thấy vừa rồi mình hơi nghiêm khắc quá, Tề Binh bèn dịu giọng hỏi. “À vâng, chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát mạng thực thi nhiệm vụ. Viên cảnh sát lớn tuổi chỉ vào cậu thanh niên bên cạnh, “Đây là cậu Lưu thuộc phân đội Cảnh sát mạng.” “Chào phân đội trưởng Tề, tôi là Lưu Minh thuộc phân đội Cảnh sát mạng.” Anh chàng mặc thường phục vội vã chìa tay về phía Tề Binh, lễ phép bắt tay chào và giải thích, “Mấy hôm trước, chúng tôi theo dõi thấy có người tung tin thất thiệt trên mạng, nói rằng sắp có một cơn bão siêu lớn đổ bộ vào thành phố, lượng mưa và sức gió còn khủng khiếp hơn nhiều so với cơn bão ngày 1 tháng 4, nhưng chính quyền thành phố chỉ quan tâm đến việc ổn

định dư luận mà bất chấp sinh mạng của người dân, đã ban hành công văn nội bộ nghiêm cấm tiết lộ tình hình bão lũ ra công chúng. Tin đồn này được rất nhiều tài khoản cá nhân chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, gây ra ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến xã hội và chính quyền. Chúng tôi đã điều tra tìm kiếm địa chỉ IP, cuối cùng xác minh được người sống trong căn phòng này chính là kẻ chủ mưu.” “Các anh đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục chưa?” Tề Binh hỏi. “Dạ có, tôi có mang theo quyết định tạm giữ và lệnh khám xét đây.” Lưu Minh mở cặp tài liệu lấy ra hai tờ giấy. “Được rồi, cậu cất đi.” Tề Binh gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Đỗ Anh Hùng. Đỗ Anh Hùng hiểu ý, rút từ trong túi quần ra một chùm chìa khoá, sử dụng công cụ chuyên dụng nhanh chóng phá khoá mở cửa. Bước vào trong nhà, thấy căn hộ này có một phòng ngủ, một phòng khách, và một gian bếp ngoài ban công. Vưu Hiểu Đông đúng là không có ở nhà. Tề Binh huy động luôn cả hai cảnh sát khu vực và cảnh sát mạng lục soát tất cả mọi ngóc ngách để xem có thể tìm thấy các công cụ sắc bén như dao găm hay không. Nhưng tìm kiếm khắp từ trong ra ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thu được kết quả gì. Đỗ Anh Hùng đi ra gian bếp ngoài ban công, nhìn thấy bên cạnh chậu rửa có một thùng rác, bèn tiện tay rút lấy một chiếc đũa từ trong ống đũa, ngồi thụp xuống xới thùng rác lên xem. “Gã này chạy chưa xa đâu, trong thùng rác có vỏ hộp sữa tươi,

ngày sản xuất là hôm qua, không chừng điện thoại của hắn hết pin cũng nên, chúng ta xuống xe chờ xem sao?” Anh Hùng phủi tay, bước ra khỏi bếp nói. “Được!” Tề Binh gật đầu, rồi quay sang Lưu Minh: “Vất vả cho cậu rồi, bây giờ các cậu cứ quay về đi, còn Vưu Hiểu Đông, chúng tôi sẽ điều tra trước, nếu hắn hết việc chỗ chúng tôi rồi, tôi sẽ chuyển giao cho các cậu.” “Không sao đâu, tuỳ anh sắp xếp ạ.” Lưu Minh đáp. Cố Phi Phi thấy sắc mặt Hàn Ấn hết sức nặng nề, cứ cúi lom khom nhìn xoáy vào những bức ảnh trên bàn, suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn không thay đổi tư thế, rõ ràng anh đang có khúc mắc nào đó chưa thông. Cô bèn bước lại gần, dịu dàng vỗ khẽ lên vai anh như động viên. Hàn Ấn ngoảnh sang, hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi khẽ tựa vào nhau, cùng quan sát những tấm ảnh. Cùng Hàn Ấn yên lặng xem xét một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 262

Đang tải bình luận...