hồi xưa ngoan lắm chứ, nhưng từ hồi thi trượt đại học phải ôn thi lại một năm, tự dưng nó sinh nghiện internet rồi cứ như bị trúng tà, vụt cái đã thành một con người khác hẳn. Về sau bố nó đọc được một mẩu quảng cáo trên báo, rồi nhất quyết đòi gửi thằng bé đến trường cai nghiện mạng.” “Cậu ấy đã mất tích như thế nào vậy?” Diệp Hi hỏi. “Sau khi tôi gửi nó đến ngôi trường đó một tuần, thì tự dưng nhà trường gọi điện đến, bảo tôi đến trường có việc. Sau khi tôi đến đó, hiệu trưởng nói với tôi, Tôn Dương từ lúc nhập trường đã không phục tùng quản giáo. Hôm trước, khi ra sân tập thể dục buổi sáng, nó cãi vã với một giáo viên về chuyện xếp hàng, còn cắn cả vào tay thầy giáo, đến sáng sớm hôm sau thì trốn khỏi trường.” Tôn Minh thở hắt ra, “Sau đó chúng tôi đi báo cảnh sát, cảnh sát khu vực đến trường điều tra, rồi cũng trả lời với chúng
tôi na ná như vậy.” “Vậy phía trường học có ý kiến gì không?” Cố Phi Phi xen vào hỏi một câu. “Còn nói gì được nữa, họ tìm mọi lí do để thoái thác trách nhiệm! Nói rằng Tôn Dương đã là người trưởng thành, trường học chỉ áp dụng phương thức huấn luyện khép kín để cải tạo những người nghiện internet, nếu Tôn Dương cố tình muốn trốn khỏi trường, họ cũng không thể giam giữ phi pháp thằng bé được. Còn nói trong giấy uỷ quyền kí lúc đầu cũng đã viết rõ là mọi việc ở đây đều theo nguyên tắc tự nguyện, nếu học viên tự ý trốn khỏi trường, phía nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm. Tôn Minh giận dữ nói, “Chúng tôi đã đến tranh luận với nhà trường rất nhiều lần, nhưng nhà trường trước sau vẫn khăng khăng quan điểm đó, lại thêm phía cảnh sát cũng điều tra không có kết quả gì, nên bao nhiêu năm nay, chúng tôi chỉ biết tự mình hỏi han tìm kiếm khắp nơi.” “Chúng tôi đã hỏi dò khắp lượt những bạn bè, người thân mà chúng tôi biết, nhưng vẫn không có tin tức gì của Tôn Dương cả. Thế nên tôi và bố nó mới nghĩ rằng, chắc nó đã đến chỗ đám bạn xấu quen trên mạng rồi.” Vương Hương Lan rầu rĩ nói. “Tôn Dương có bao giờ kể cho cô chú biết cậu ấy quen những ai ở quán net không?” Cố Phi Phi tiếp tục hỏi. “Nó không nói, tôi cũng đến quán net dò hỏi rồi, nhưng không hỏi ra được thông tin gì hết.” Tôn Minh lại thở dài sườn sượt chuyển sang chuyện khác, “Tôi hối hận không để đâu cho hết, cứ để yên thế thì ít ra vẫn tìm được con mình trong quán net, còn giờ
tôi biết tìm nó ở đâu đây? Đến cái trường cai nghiện internet đó cũng đóng cửa mất rồi!” “Ông còn dám nói nữa à, cách cải tạo của cái trường chết toi ấy không hề có căn cứ khoa học gì hết, rõ là một lũ lừa đảo, bị bắt là đáng đời.” Vương Hương Lan không nhịn được, lên tiếng trách móc chồng, rồi nghẹn ngào nói tiếp, “Báo chí cũng đưa tin đầy ra đấy, bọn họ chỉ biết trừng phạt, bạo hành và ngược đãi bọn trẻ, chắc chắn là Dương Dương nhà chúng tôi bị đánh đập nhiều quá không chịu nổi mới bỏ trốn. Thằng bé không dám quay về nhà, sợ lại bị gửi đến đó, nên mới bỏ đi biệt tích.” “Dương Dương nhà chúng tôi từ nhỏ đã yếu ớt, thấp bé nhẹ cân, vậy nên tôi mới có tình cho nó đi học muộn hơn một năm.” Tôn Minh tiếp lời, “Thằng bé nhút nhát lắm, nói năng lúc nào cũng thẽ thọt, hàng xóm cứ bảo nó giống như con gái, đi học thì toàn bị bạn bè bắt nạt, có trời mới biết nó đã phải chịu đựng những chuyện gì để đến mức đánh nhau với giáo viên!” “Cháu thấy phòng của Tôn Dương rất gọn gàng ngăn nắp, là cô chú giúp cậu ấy dọn dẹp phải không?” Hàn Ấn bất chợt bước lại, hỏi xen vào. “Nó tự làm đấy, tính thằng bé ưa sạch sẽ.” Vương Hương Lan đáp. Ra khỏi nhà Tôn Dương, Diệp Hi lái xe đưa Cố Phi Phi đến Ban Kĩ thuật của phân đội cảnh sát trước. Trên đường đi, ba người tranh thủ trao đổi về phương hướng điều tra tiếp theo.
Hàn Ấn lên tiếng trước: “Theo như lời kể của bố mẹ Tôn Dương, có lẽ năm đó công an đã không lập hồ sơ vụ án.” Cố Phi Phi nói. “Chắc chắn là thế rồi. Đối với những trường hợp người trưởng thành mất tích, trừ phi có chứng cứ cho thấy có liên quan đến vụ án hình sự mới được lập hồ sơ vụ án để điều tra, còn bình thường sẽ chỉ đăng kí lại sự việc mà thôi. Theo lí thuyết thì thông tin này sẽ được lưu trữ trong kênh quản lí thông tin người mất tích, nhưng kênh này hiện tại đang áp dụng mô hình hai cấp nhập liệu, năm cấp quản lí, tức là Bộ Công an chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin toàn quốc, còn Công an tỉnh sẽ tự xây dựng hệ thống quản lí thông tin người mất tích cho tỉnh mình. Do có sự chênh lệch trong trình độ phát triển giữa các tỉnh, thậm chí là giữa các thành phố, nên hệ thống này hiện vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Theo như em biết, việc thu thập dữ liệu về người trưởng thành mất tích ở thành phố Giang Bình mới được bắt đầu thực thi từ năm 2013 lại đây.” “Bất kể thế nào, vẫn phải đến đồn công an để tìm hiểu về quá trình điều tra lúc đó.” Hàn Ấn mím môi cười gượng. “Chỉ có điều, nếu đúng là những thi thể vô danh ấy bị chôn lấp từ trước khi núi Nam Sơn được sáp nhập vào công viên Bách Thảo, vậy thì việc điều tra lai lịch nạn nhân có khác nào mò kim đáy bể?” “Đích xác là có khó khăn nhất định.” Diệp Hi cũng nở nụ cười bất lực, rồi nhìn sang Cố Phi Phi, rõ ràng là muốn biết suy nghĩ của cô. “Theo em thấy, trước tiên hãy bắt đầu từ việc đối chiếu ADN, nếu không tìm thấy mẫu ADN trùng khớp trong kho dữ liệu
ADN, chúng ta sẽ tính phương án khác.” Dừng lại một lát, Cố Phi Phi nói tiếp, “Xương sọ của ba nạn nhân đều nguyên vẹn, hoàn toàn có thể yêu cầu Trung tâm Giám định Vật chứng của Cục áp dụng kĩ thuật phục dựng khuôn mặt từ hộp sọ để phục dựng diện mạo của nạn nhân, nhưng sẽ mất chút thời gian đấy.” “Em là chuyên gia, chúng tôi sẽ nghe theo kế hoạch của em, tiến hành từng bước.” Ngẫm nghĩ chốc lát, Diệp Hi nói tiếp, “Chúng tôi sẽ tiếp tục sàng lọc và tra tìm trong các hồ sơ vụ án mất tích có liên quan, không chừng sẽ giúp ích được phần nào, đương nhiên nếu có thể tìm ra điểm đột phá từ chỗ Tôn Dương là tốt nhất.” Tên đầy đủ của trường cai nghiện mạng nơi Tôn Dương bị đưa tới là Trường Cai nghiện internet Triều Dương. Đó là một ngôi trường tư nhân nằm ở ngoại ô thành phố, tiếp giáp với vùng nông thôn, thuộc quyền quản lí của Đồn Công an khu phố Lăng Thuỷ. Thấy Hàn Ấn và Diệp Hi tìm đến, trưởng đồn có