phần cuối bức thư có nhắc đến Lý Tiếu Tiếu, nội dung nguyên văn như sau: Xin đừng quá đau buồn, Tôn Giai Doanh ra đi rất vui vẻ, cũng giống như Lý Tiếu Tiếu. Do đó, hai vụ án đã được xâu chuỗi, thành lập Ban Chuyên án để điều tra, do nhận định Lý Tiếu Tiếu là nạn nhân đầu tiên, nên chuỗi vụ án giết người hàng loạt này được đặt tên là trọng án 14.5. Đương nhiên, nhận định này cho đến nay vẫn chưa được chứng thực. Còn về nguyên nhân, tạm chưa thể đưa ra kết luận. “5 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 1995, cũng chính là ngày bố của Tôn Giai Doanh nhận được thư của hung thủ, cô bé Lý Lam 7 tuổi, học sinh lớp một sống ở đường Trường Xuân, quận Phong Thụ, thành phố Thanh Tuyền, tỉnh Thái Đông bị mất tích ở lớp giữ trẻ sau giờ học. Ba ngày sau, thi thể của cô bé được tìm thấy
giữa ruộng ngô trong tình trạng không mảnh vải che thân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy: Nơi phát hiện ra thi thể là hiện trường thứ hai, nạn nhân bị siết cổ đến chết bằng hung khí da, bị mất hai chân, màng trinh bị rách, nhưng không phát hiện ra dấu vết bị xâm hại tình dục bằng bạo lực. “4 giờ chiều ngày 20 tháng 12 năm 1995, cô bé Quách Dao Dao 4 tuổi, sống ở quận Hoàng Nê, thành phố Thanh Tuyền, tỉnh Thái Đông theo bà đi chợ thì bị lạc, sau đó mất tích. Hai tuần sau, người dân phát hiện thấy một thi thể loã thể, bị mất hai chân trong nhà vệ sinh công cộng gần công viên dân sinh Đinh Hưng, quận Hoàng Nê. Qua giám định kĩ thuật, xác minh đó chính là Quách Dao Dao. Cô bé cũng bị siết cổ đến chết bằng hung khí da, màng trinh bị rách, không phát hiện ra dấu vết bị xâm hại tình dục bằng bạo lực. “2 giờ chiều ngày 25 tháng 2 năm 1996, ở gần công viên dẫn sinh Đinh Hưng, quận Hoàng Nê, thành phố Thanh Tuyền, tỉnh Thái Đông, một người đàn ông thấp lùn đang lôi kéo cô bé Vương Tương Di 6 tuổi lên xe con thì bị xe của cảnh sát tuần tra đi ngang qua bắt gặp và khống chế đối tượng. Sau đó, cảnh sát tìm thấy trên xe có một máy ảnh nhập khẩu, một hộp găng tay tiệt trùng và một thắt lưng da nam màu đen, do ba vật chứng nay trùng khớp với đặc trưng tình tiết của trọng án 14.5 nên cảnh sát tuần tra đã khẩn trương báo cáo lên trên, nghi phạm nhanh chóng được bàn giao cho Ban Chuyên án. “Ngay sau đó, Ban Chuyên án phát hiện ra trong máy ảnh của nghi phạm lưu giữ rất nhiều ảnh chụp trộm các bé gái, và tìm
thấy nhiều mảnh da người trên thắt lưng da, kiểm tra nhóm máu lần lượt cho kết quả tương thích với nhóm máu của ba nạn nhân Lý Lam, Tôn Giai Doanh và Quách Dao Dao. Ban Chuyên án lập tức chuyển mẫu vật cho phòng thực nghiệm pháp y của Cục để tiến hành giám định DNA, đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của nghi phạm. “Kết quả, tại tầng hầm nhà nghi phạm, cảnh sát không chỉ thu được hàng trăm băng đĩa đồi trụy, mà còn tìm thấy gần một nghìn ảnh trẻ em khỏa thân. Nhìn vào góc độ chụp, có thể thấy đều là ảnh chụp trộm, trong đó có rất nhiều ảnh của Lý Tiếu Tiếu, Lý Lam, Tôn Giai Doanh và Quách Dao Dao. Càng khiến Ban Chuyên án phẫn nộ đến cực điểm, đó là ngoài Lý Tiếu Tiếu, ba cô bé còn lại không chỉ bị chụp ảnh thi hài loã thể, mà nghi phạm còn chụp lại cặn kẽ toàn bộ những hành động bỉ ổi mà hắn đã thực hiện với thi thể nạn nhân. Kinh hoàng hơn nữa là số ảnh này cũng lưu lại quá trình hung thủ cắt chân nạn nhân rồi nấu lên ăn.” Ngô Quốc Khánh trình bày một mạch toàn bộ diễn biến của chuỗi vụ án, sau đó dừng lại một chốc, ra hiệu cho trợ lí chiếu ảnh của hung thủ lên màn hình rồi nói tiếp: “Hình ảnh trên màn hình lúc này chính là hung thủ Quản Tuấn, khi gây án, hắn mới 24 tuổi, mắc chứng bệnh di truyền rất nặng: viêm cột sống dính khớp. Quản Tuấn là trẻ sinh non, từ nhỏ còi cọc ốm yếu, đau ốm liên miên, 8 tuổi đã xuất hiện triệu chứng của bệnh viêm cột sống dính khớp, đến năm cấp ba thì bệnh tình tăng nặng, cột sống biến dạng nghiêm trọng, khớp
dính cứng, nên tuổi còn rất trẻ mà đã bị gù lưng, đi lại rất khó khăn. “Quản Tuấn sinh ra tại thôn Lăng Thuỷ, ngoại ô thành phố Thanh Tuyền, bố mẹ vốn là nông dân, về sau chuyển sang làm nghề xây dựng rồi phất lên từ đó, trở thành hộ đầu tiên trong thôn sống trong biệt thự. Về sau, sự nghiệp của hai vợ chồng ngày càng phát triển, họ bèn mua nhà ở nội thành. Lúc đó Quản Tuấn vừa tốt nghiệp cấp ba, không thi đỗ đại học, gia đình vốn định cho con trai đi du học, nhưng do tình hình sức khoẻ không cho phép nên cuối cùng lại thôi. “Quản Tuấn không theo bố mẹ chuyển lên thành phố, mà ở lại quê sống cùng ông nội, do sức khoẻ kém, điều kiện gia đình lại khấm khá, nên không cần thiết phải đi làm, cả ngày chơi bời lêu lổng, không chịu làm gì cả. Về sau, Quản Tuấn lấy được bằng lái xe, bèn lái chiếc xe hơi ông bố thải ra, tích góp tiền tiêu vặt do bố mẹ cho để mua một chiếc máy ảnh đời mới, từ đó bắt đầu chạy khắp thành phố Thanh Tuyền để chụp trộm ảnh các bé gái. “Sau khi bị bắt, Quản Tuấn đã khai động cơ gây án, là do tình cờ một hôm xem trên tivi thấy cảnh một cô bé cụt hai chân đang bơi dưới nước, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một cơn kích động khó tả, từ đó bắt đầu hình thành thói đam mê bệnh hoạn với các bé gái nhỏ tuổi, dần dần phát triển thành chụp trộm ảnh, cho đến dụ dỗ bắt cóc, giết người chặt chân, xâm hại thi thể. “Trước hàng loạt chứng cứ, Quản Tuấn đã phải cúi đầu nhận tội, bị xử tử hình. Sau đó, gia đình hung thủ đã kháng án với lí do hung thủ mắc chứng tâm thần phân liệt và rối loạn đa nhân cách.
Tuy nhiên qua hàng loạt giám định pháp y tâm thần, cả mấy vị chuyên gia về bệnh tâm thần và chuyên gia tâm lí đều nhận định, hung thủ không hề gặp vấn đề về tinh thần, mà là bị rối loạn nhân cách, hoàn toàn có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, cho nên phiên xử phúc thẩm tuyên bố vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu. “Tuy vụ án đã khép lại với án tử hình của Quản Tuấn, nhưng trên thực tế vẫn để lại rất nhiều nghi vấn. Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, Quản Tuấn luôn cự tuyệt nói lời xin lỗi với gia đình người bị hại, còn luôn miệng khẳng định mình là người tốt, thậm chí còn kích động nhắc đi nhắc lại một câu: ‘Tôi cảm thấy những việc tôi làm hoàn toàn đúng đắn, bởi vì nếu tôi làm sai, chắc chắn ông ấy đã can ngăn tôi rồi.’ Tất cả mọi người đều không thể lí giải được câu nói này, bởi vậy khi tình tiết đó được lan truyền ra ngoài, dư luận bắt đầu đồn thổi Quản Tuấn còn có đồng bọn hoặc kẻ chỉ đạo. Ban Chuyên án cũng vì thế mà tập trung điều tra các mối quan hệ xã hội của Quản Tuấn, kết quả cho thấy hung thủ không hề có bạn bè, người thân thiết nhất với hắn là ông nội cũng mắc bệnh qua đời hồi tháng 3 năm đó, cho nên việc có đồng bọn chỉ đơn thuần là tin đồn nhảm. “Càng khiến mọi người đau đầu hơn nữa, đó là vụ mất tích của Lý Tiểu Tiếu. Trong toàn bộ khẩu cung của Quản Tuấn, những lời khai về Lý Tiếu Tiếu đều rất không rõ ràng, tại hiện trường gây án mà hung thủ chỉ ra, lại không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào liên quan đến Lý Tiếu Tiếu. Lý Tiếu Tiếu đã chết như thế nào? Thi thể bị xử lí ra sao? Hung thủ cũng không trình bày
được. Cho nên, tuy hung thủ vẫn luôn khẳng định Lý Tiếu Tiếu là do mình giết, nhưng vì không đủ bằng chứng, nên trong tuyên án cuối cùng của tòa án đã không tính đến vụ án Lý Tiếu Tiếu mất tích. Do vậy, vụ án này đã trở thành án tồn đọng, vẫn bị gác lại cho đến hiện nay.” Ngô Quốc Khánh dừng lại,