phần lúng túng. Cuối cùng cũng rời khỏi công viên, ngồi trong xe, Diêu Kiến tay
cầm chìa khoá xe, nhưng chưa vội nổ máy, ngập ngừng một lát, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng thăm dò: “Được rồi, giờ cả hai hiện trường đều đã xem xong, chắc cũng đến lúc cho tôi biết mục đích của anh rồi nhỉ. Liệu có phải anh nghĩ hai vụ án này do nạn nhân thần thể thấp kém, không ai quan tâm đến, nên chúng tôi điều tra qua loa đấy chứ?” “Ồ không, anh hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối không có ý đó!” Hàn Ấn vội xua tay giải thích, “Tôi biết hai vụ án này không dễ phá, người vô gia cư thì khó lòng nảy sinh quan hệ lợi ích với người khác, mà gái bán hoa lại có khả năng xảy ra mâu thuẫn với bất cứ ai, nên động cơ gây án là một nghi vấn rất lớn. Nếu như các biện pháp khoa học kĩ thuật đều không phát huy được tác dụng, vậy thì việc lựa chọn hướng điều tra và phạm vi điều tra lại càng khó khăn hơn.” “Anh nói câu nào cũng thật là chí lí, như nạn nhân vô gia cư kia, ai lại đi giết anh ta làm gì? Có ích lợi gì đâu?” Những lời Hàn Ấn vừa nói, vừa rất chuyên nghiệp, lại vừa hợp ý người nghe, khiến Diêu Kiến nhẹ cả người, cứ như tìm thấy tri âm tri kỉ, lập tức liến thoắng, “Trong khi vụ án mạng trong công viên, có thể nghĩ ra vô khối động cơ gây án, nào là ghen ghét, nào là cướp mối làm ăn, nào là tranh giành địa bàn, nào là tranh chấp tiền bạc, đã điều tra theo tất cả mọi hướng rồi, bắt đến mười mấy khách mua dâm, nhưng hướng nào cũng đảm đầu vào ngõ cụt” “Vậy anh có nghĩ, manh mối thực ra đã sờ sờ ở đó, chỉ là các anh chưa phát hiện ra thôi?” Hàn Ấn sắp xếp lại mạch tư duy, rồi nói tiếp, “Trong vụ án ở chân cầu Tiền Tiến, nhìn vào thông tin
bối cảnh của nạn nhân, thì anh ta không chỉ là một kẻ vô gia cư, mà còn là một tay nát rượu, lại có tật uống say chửi đổng. Nhìn vào chứng cứ hành vi, hung khí mà hung thủ dùng để gây án là lấy từ chỗ nạn nhân. Hơn nữa trong quá trình gây án, hung thủ còn bị thương, để lại chứng cứ DNA, rõ ràng hung thủ chưa có sự chuẩn bị đầy đủ cho hành vi gây án và kết quả, chứng tỏ đó là hành vi gây án bộc phát. Như vậy, kết hợp hai khía cạnh này, có lẽ sẽ rút ra được một động cơ gây án… “Ý anh muốn nói, tối hôm đó nạn nhân lại uống rượu say rồi chửi đổng, đã chọc giận đến một người đi đường nào đó, nên bị người ta giật luôn chai rượu đập vào đầu giết chết?” Hàn Ấn chưa kịp dứt lời, Diêu Kiến đã lanh chanh chen ngang, “Giả sử động cơ này được thành lập, thì dưới chân cầu có người đi bộ, có người đi xe đạp, có người đi xe điện, có người đi xe máy, phạm vi vẫn đâu có hẹp” “Lại nói đến vụ án trong công viên, án mạng xảy ra trong khoảng 5 đến 6 giờ chiều, mùa hè thì giờ đó trời vẫn sáng, nếu việc gây án đã được âm mưu từ trước, chắc hẳn sẽ không lựa chọn thời điểm này, cho nên tôi cũng nghiêng sang quan điểm, đây là hành vi gây án bộc phát. Hàn Ấn không trả lời câu hỏi của Diêu Kiến, mà tiếp tục diễn giải theo mạch tư duy của mình. “Tôi hiểu ra một chút rồi đấy!” Diêu Kiến ngày ra một lát, nhìn Hàn Ấn với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. “Sở dĩ anh lựa chọn ra hai vụ án tồn đọng này, là vì cảm thấy có lẽ do cùng một hung thủ gây ra, không chỉ có vậy, anh còn cho rằng hai vụ án đó có liên quan đến vụ giết người ở ngõ Sao Đỏ, có phải không?”
Hàn Ấn mỉm cười, coi như thừa nhận. Đương nhiên anh cũng biết, chỉ dựa vào vài câu nói vừa rồi, thì khó lòng thuyết phục được Diêu Kiến, bèn giảng giải cặn kẽ và chi tiết cho Diệu Kiến nghe về những đặc trưng tương tự giữa ba vụ án mà anh đã rút ra được vào tối qua dựa trên ba nhân tố dùng để kết nối chuỗi vụ án liên hoàn. Diêu Kiến im lặng nghe xong, vẫn ngồi thừ ra một