Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

hồi lâu, cuối cùng, Hàn Ấn cũng thu lại ánh

hồi lâu, cuối cùng, Hàn Ấn cũng thu lại ánh

hồi lâu, cuối cùng, Hàn Ấn cũng thu lại ánh nhìn, thở hắt ra một tiếng, ngoảnh đầu nhìn sang Cố Phi Phi nói, “Hồi ở nước ngoài, em đã bao giờ xem những vở kịch có tác dụng giải phóng cảm xúc để chữa lành tổn thương tâm lí?” Nghe anh nói vậy, Cố Phi Phi hai mắt vụt sáng, hỏi, “Anh muốn nói, tâm kịch?”

“Hai cậu ra đây với tôi, mau lên!” Cửa phòng hỏi cung thình lình bị đẩy bật, phó giám đốc Sở Khương Thanh Sơn giọng điệu đanh thép ra lệnh cho Đỗ Anh Hùng và Trần Hải Phong, rồi vội vã đi ngay. Tình huống bất ngờ khiến Đỗ Anh Hùng và Trần Hải Phong không hiểu đầu của tai nheo ra sao, ngơ ngác nhìn nhau, rồi chỉ biết đứng bật dậy, hoang mang chạy ra khỏi phòng hỏi cung. Lý Thành Minh bỗng dưng bị vứt lại một mình, thoạt tiên vẫn chưa có chuyện gì bất thường, nhưng khoảng năm phút sau, trước tiên là bảng điện tử trên tường đột nhiên tắt phụt, ngay sau đó, đèn đóm cũng theo nhau tắt ngấm, căn phòng kín mít bỗng chốc tối om. Tiếp đó, từ hành lang bên ngoài vọng vào tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng gào thét hãi hùng, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa. Ngay sau đó, hình như có mùi khói khét lẹt tràn vào qua khe cửa. Chỉ vài phút, mùi khói đã sặc sụa trong phòng hỏi cung, những âm thanh ầm ĩ ngoài cửa xa dần. Trong bóng tối bắt đầu vang lên những tiếng cọt kẹt, rõ ràng Lý Thành Minh đã không thể trấn tĩnh được nữa, ngặt vì đã bị khoá chặt trên ghế thẩm vấn chuyên dụng, có giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Lý Thành Minh bắt đầu hoảng loạn, đúng lúc đó, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người hét gọi: “Còn ai không? Còn ai không?” “Có, có… Tôi ở trong phòng hỏi cung.” Tầm này thì còn liêm sỉ gì nữa, Lý Thành Minh cuống quýt hét lên đáp lại. Uỳnh một tiếng, cửa phòng thẩm vấn bị đạp tung, Hàn Ấn một tay bịt mũi miệng, một tay cầm đèn pin, loạng choạng chạy lao vào. “A, đúng là có người bị bỏ sót thật. Anh còn bị khoá nữa à?

Nghe tôi nói này, ngoài kia đang cháy, nhưng anh đừng sợ, tôi sẽ đi tìm chìa khoá cho anh!” Hàn Ấn cầm đèn pin soi lên mặt Lý Thành Minh, giải thích ngắn gọn tình hình, rồi lại chạy vụt ra ngoài cửa. Mấy phút sau, Hàn Ấn thở hồng hộc chạy về, nhét cho Lý Thành Minh một chiếc khăn mặt ướt, rồi rút từ trong túi ra một chiếc chìa khoá, mở tung toàn bộ khoá trên ghế thẩm vấn. Tất nhiên, để phòng xa, anh rút ra một chiếc còng số 8, bập vào hai tay Lý Thành Minh. Hàn Ấn kéo hắn ra khỏi phòng hỏi cung, vừa thở hổn hển vừa căn dặn: “Hiện chúng ta đang ở trên tầng tám, thang máy đã khoá, tôi dẫn anh chạy theo cầu thang thoát hiểm, lấy khăn bịt chặt lấy mũi miệng, theo sát tôi đấy.” Hành lang mù mịt những khói, che khuất tầm nhìn, không thể nhận ra phương hướng. Lý Thành Minh lúc này đã hiểu rõ tình cảnh của mình nên vội bám theo sát gót Hàn Ấn tìm kiếm lối thoát hiểm, nhưng hắn nhận thấy rất rõ bước chân của Hàn Ấn bắt đầu loạng choạng, có lẽ bởi ở trong môi trường khói đặc lâu quá, khiến cơ thể bắt đầu thiếu hụt oxy. Cuối cùng, đã lần được đến trước cửa cầu thang thoát hiểm, nhưng nào ngờ Hàn Ấn lại lảo đảo rồi ngã nhào, đèn pin văng khỏi tay, rơi qua khe cầu thang xuống dưới. Phản ứng đầu tiên của Hàn Ấn là vội vã đứng bật dậy, nhưng rồi lại ngã vật xuống, trẹo cả cổ chân. Anh khó nhọc bám tay vịn cầu thang đứng dậy trên một chân, rồi vừa bám cầu thang, vừa kéo lê bên chân trẹo, chậm chạp di chuyển xuống dưới. Lý Thành Minh đi bên cạnh không chịu nổi nữa, ra hiệu cho

Hàn Ấn vịn vai mình, rồi dìu anh đi xuống cầu thang. Cứ thế xuống đến tầng sáu, dường như ý thức của Hàn Ấn đã rơi vào mơ hồ, không còn điều khiển nổi cơ thể nữa, gần như hoàn toàn nhờ vào cơ thể gầy gò của Lý Thành Minh kéo đi. Hàn Ấn vỗ nhẹ vào vai Lý Thành Minh một cái, rồi như thể vận hết hơi tàn đẩy bật hắn ra, sau đó nhũn người ngã vật xuống cầu thang Lý Thành Minh cúi xuống muốn kéo anh dậy, nhưng Hàn Ấn lại vung tay chụp lấy còng số 8 trên tay hắn, tay còn lại rút chìa khoá, run lẩy bẩy tra vào ổ khoá, tách một tiếng mở ra. “Anh… đi mau… kệ tôi, tôi không… đi nổi nữa… Cứ lôi kéo thế này… không ai thoát được… đi mau…” Hàn Ấn thều thào. Cơ thể Lý Thành Minh chợt cứng đờ, hai mắt trợn trừng, kinh hãi nhìn Hàn Ấn đang thở dốc, dường như vừa đột ngột rơi vào một cảnh tượng quen thuộc. “Cháy rồi, bố ơi, mẹ ơi, chạy mau..” “Dậy đi mẹ ơi..” “Bố ơi bố nói gì đi.” “Con không đi, con phải cứu bố mẹ..” “Mau lên… mau lên..” “Bố ơi, con không lỗi bố được, bố ơi..” “Bố mẹ ơi, con xin lỗi.” Đột nhiên, Lý Thành Minh đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, đầu hắn như muốn nổ tung. Vật vã một lát, hắn chợt buông hai tay xuống, lắc đầu thật mạnh, lại chớp mắt vài cái, trong miệng lẩm bẩm, “Tôi… tôi phải đưa anh ra, tôi làm được…” Vừa nói, hắn vừa xốc Hàn Ấn lên lưng, loạng choạng chạy xuống cầu thang tối đen hun hút, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Tôi làm được… tôi làm được… tôi làm được…” Cuối cùng cũng xuống đến tầng trệt, ra khỏi cầu thang thoát hiểm, chạy vào đại sảnh của tòa nhà phân đội. Lý Thành Minh

cõng Hàn Ấn trên lưng, bất giác rảo nhanh bước chân, không biết từ lúc nào, hai mắt hắn đã đẫm nước. “Tôi làm được… tôi đã làm được rồi…” Hắn gào lên như phát điên, chạy lao về phía ô cửa sáng loa loa… Trong khoảng sân rộng của Phân đội Cảnh sát Hình sự, xe cảnh sát và xe cứu hỏa vẫn nháy đèn trong câm lặng, trang nghiêm và gấp gáp. Lý Thành Minh kiệt sức ngã gục xuống đất, khắp người ướt đẫm mồ hôi, cơ thể run lẩy bẩy, nước mắt từng giọt rơi lã chã. Hàn Ấn nắm chặt hai tay hắn, trên mỗi nở một nụ cười chân thành. “Anh đã làm được, anh đã cứu được tôi từ trong biển lửa. Anh biết không? Anh chưa bao giờ thiếu lòng can đảm, chỉ vì lúc đó, anh còn quá nhỏ, bố mẹ anh đều hiểu, anh đã cố gắng hết sức rồi, thực sự là họ chưa bao giờ trách anh đâu, anh đừng tự dằn vặt mình vì điều đó nữa…” Lý Thành Minh siết chặt lấy bàn tay Hàn Ấn, bật khóc thất thanh…

ĐOẠN KẾT Tâm kịch do nhà tâm lí học Jacob Levy Moreno sáng tạo ra, là một trong những liệu pháp quan trọng để trị liệu tổn thương tâm lí, vận dụng thủ pháp sân khấu để tái hiện lại những sự kiện đã từng gây tổn thương đến nội tâm con người. Từ trong sự phát triển của các tình huống, người bệnh có thể tìm kiếm và phát hiện những xiềng xích tâm linh, để thấu hiểu, đánh giá, tái nhận thức về nội tâm của mình, đạt được hiệu quả trị liệu từ trong quá trình giải toả cảm xúc. Một vụ hỏa hoạn mười bốn năm về trước đã khiến Lý Thành Minh trở thành người sống sót duy nhất trong gia đình, tận mắt chứng kiến cả bố lẫn mẹ bị chết cháy mà không thể làm gì để cứu họ. Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, nhân sinh quan vẫn chưa chín muồi, rất dễ nghĩ rằng, xảy ra bi kịch đau đớn ấy là lỗi của mình, và việc sống sót trở thành một tội lỗi, thù hận đã trở thành một tín niệm để hắn dựa vào đó mà sống tiếp, và hạt giống lệch lạc cũng bắt đầu gieo xuống tâm hồn từ đó. Nếu như được ông trời ưu ái, khiến nhân sinh thuận buồm xuôi gió, vậy thì cuộc đời của Lý Thành Minh có lẽ đã rẽ sang một hướng tốt đẹp hơn. Nhưng điều đó chỉ là lí tưởng, đời người sao tránh khỏi những lúc khó khăn trắc trở, có điều khi bất hạnh liên tục ập xuống dầu, mầm mống tà ác trong nội tâm sẽ có cơ hội để đâm chồi, nở hoa, cuối cùng thì hoang tưởng thù hận đã biến

thành hành vi thực tế, con người đã hoàn thành biến thành ác quỷ. Đặc biệt, khi hẳn thình lình nhận ra rằng, mối thù mà hắn luôn dựa vào đó để sống tiếp thực chất chỉ là một lời dối trá, thế giới tinh thần của hắn bỗng sụp đổ hoàn toàn, nhen nhóm trong hắn ý đồ huỷ hoại toàn bộ thế giới theo cách của bố mình năm xưa. Dựa vào kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong lĩnh vực tâm lí học tội phạm ứng dụng, kết hợp với một thứ linh cảm kì diệu và chớp nhoáng rất khó diễn tả bằng lời, Hàn Ấn đã bóc tách được toàn bộ quá trình diễn biến tâm lí của Lý Thành Minh, từ đó tìm ra căn nguyên gây ra vết thương lòng của hắn. Tất nhiên, mô tả tâm lí và trị liệu tổn thương tâm lí là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, vì vậy, anh đã nghĩ tới Cố Phi Phi, người sở hữu hai bằng tiến sĩ pháp y và tâm lí học. Sau đó, được sự phối hợp tích cực của bộ phận huấn luyện và diễn tập phòng cháy chữa cháy, một vở tâm kịch trị liệu tổn thương tâm lí do Cố Phi Phi đạo diễn đã chính thức mở màn. Thông qua một màn kịch tâm lí hoàn chỉnh gồm ba bước chuẩn bị, diễn xuất (tái hiện cảnh tượng gây tổn thương) và chia sẻ, đã nhanh chóng giúp Lý Thành Minh nhận thức được bản ngã nội tại đã bị hận thù che lấp của mình, từ đó khiến cho nỗi ân hận chôn sâu trong tâm khảm bấy lâu nay được giải phóng triệt để, để rồi bừng tỉnh ngộ, tự mình khai ra toàn bộ vị trí đặt bom. Quay trở lại xem xét bản chất của vụ án Lý Thành Minh, thực chất, đây là một án lệ điển hình về tội ác sinh ra từ tội ác, rất bi kịch, nhưng không xứng đáng để xót thương thái quá.

Giống như Hàn Ấn vẫn thường nói, tất cả mọi hành vi phạm tội đều là lựa chọn của cuộc đời, không có chuyện gì là bất đắc dĩ, lại càng không có chuyện gì là lẽ đương nhiên. Hàn Ấn hi vọng án lệ này sẽ là lời cảnh tỉnh cho xã hội, bởi trong đời sống hiện thực không thiếu những án lệ người bị hại trở thành kẻ bạo hành. Hàn Ấn muốn nói rằng, khởi đầu từ bị kịch không có nghĩa là sẽ kết thúc bằng bi kịch; tiêu diệt mầm mống tội ác ngay từ trong trứng nước, quan tâm đến sự trưởng thành của tâm hồn để có sự hướng đạo tích cực, đặc biệt là đem lại cho thiếu niên, nhi đồng một môi trường trưởng thành lành mạnh, đó là trách nhiệm của các bậc cha mẹ và toàn bộ xã hội.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 224

Đang tải bình luận...