hồi lâu rồi lắc đầu nói, “Thực sự là em không thấy cậu ấy thân thiết với anh chàng nào hơn cả.” “Thế lí do bạn ấy từ chối các nam sinh theo đuổi là gì?” Hàn Ấn hỏi. “Hạ Tuyết rất có chính kiến, cậu ấy cảm thấy mình vẫn chưa đến tuổi thích hợp để yêu đương…” Trần Di dừng lại ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, “Nhưng có một lần, cả đám bạn gái chúng em ngồi nói chuyện, vì tất cả đều có bạn trai rồi nên mới xúm vào trêu chọc cậu ấy, bảo cậu ấy cũng nên tìm cho mình một chàng
hoàng tử đi thôi. Hình như cậu ấy có nói, đã có một chàng hoàng tử che chở cho cậu ấy rồi, mọi người liền ép cậu ấy khai ra đó là ai, thì cậu ấy nói đùa đấy là búp bê hoàng tử ở nhà.” “Thế những lúc nói chuyện riêng với em, bạn ấy có bao giờ nhắc đến chàng hoàng tử ấy không?” Cố Phi Phi gặng hỏi. “Không ạ!” Trần Di lắc đầu nói. “Lần cuối cùng em gặp Hạ Tuyết là khi nào?” Hàn Ấn hỏi. “Trong vũ hội tốt nghiệp!” Sắc mặt Trần Di đượm vẻ đau buồn. “Không lâu sau thì cậu ấy gặp tai nạn!” “Vũ hội tốt nghiệp?” Cố Phi Phi ngạc nhiên hỏi, “Học sinh bây giờ cũng học theo nước ngoài, có cả vũ hội tốt nghiệp trung học nữa cơ à?” “Hôm đó là ngày 10 tháng 8 năm ngoái, em vẫn còn nhớ như in, hình như đó là vũ hội tốt nghiệp đầu tiên tổ chức cho học sinh tốt nghiệp trung học ở Cổ Đô.” Giọng Trần Di thoáng vẻ tự hào, “Chủ yếu là do khoá chúng em có một cậu bạn nhà rất giàu. Nhà cậu ấy có một câu lạc bộ chứa được mấy trăm người, hôm đó hầu như toàn bộ học sinh tốt nghiệp khóa chúng em đều đến tham gia, ai cũng trang điểm lộng lẫy, mặc trang phục dạ hội, đi thảm đỏ, nói chung là vui lắm ạ.” “Hạ Tuyết cũng tham gia chứ?” Hàn Ấn hỏi. “Vâng, hôm đó cậu ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc váy trắng đơn giản, chân vẫn chỉ đi đôi giày thể thao màu trắng, vậy mà khí chất vẫn ngời ngời, át hết cả mấy cô bạn làm tóc cầu kì, trang điểm kĩ lưỡng, ăn vận diêm dúa, mang giày cao gót!” Trần Di mím miệng cười. “Hôm đó biết bao nhiêu hot boy tranh nhau
mời Hạ Tuyết khiêu vũ, khiến mấy cô nàng tự xưng là hot girl ghen ăn tức ở, cố tình kiếm chuyện bắt nạt Hạ Tuyết, may mà có một cậu bạn trường khác giải vây cho cậu ấy.” “Sao lại có học sinh trường khác tham gia?” Cố Phi Phi ngạc nhiên hỏi. “Nhiều lắm ạ, nghe đâu có một số là bạn của cậu nam sinh tổ chức vũ hội, còn một số nữa không biết là ở đâu ra, đến cậu bạn chủ nhà cũng không quen, nhưng mọi người cùng chơi rất vui vẻ.” Trần Di chớp mắt nói. “Ồ!” Cố Phi Phi đưa mắt với Hàn Ấn, rồi mở túi xách, lấy ra mấy tấm ảnh, là những tấm ảnh đời thường của bảy nạn nhân trong chuỗi vụ án cướp của giết người lần trước, đưa cho Trần Di, “Em thử xem, trong số này có cậu nam sinh đã giải vây cho Hạ Tuyết không?” Trần Di nhận lấy xấp ảnh, xem được một nửa liền rút ra một tấm đưa cho Cố Phi Phi: “Là cậu này ạ, người thật còn đẹp trai hơn nữa, nói chuyện nghe rất ngầu. Mấy đứa con gái bắt nạt Hạ Tuyết đều là con nhà quyền thế, bình thường ở trường kiêu căng hống hách lắm. Chúng nó lợi dụng lúc khiêu vũ, xô ngã Hạ Tuyết mấy lần, Hạ Tuyết mới nhắc phải cẩn thận chứ, chúng nó liền xúm vào xô đẩy Hạ Tuyết. Chúng em thì không dám động chạm đến họ, chỉ biết đứng ngoài lo lắng suông vậy thôi. Sau đó cậu bạn này xuất hiện, kéo Hạ Tuyết về phía mình, chỉ mặt cảnh cáo bọn kia không được phép bắt nạt người khác, tránh xa Hạ Tuyết ra, nói xong thì quay lưng đi luôn, nói chung là rất rắn, mấy đứa con gái kia liền im thít không dám họ ho he.”
“Em nhìn xem, trong những tấm ảnh này còn có ai xuất hiện trong vũ hội hôm đó nữa không?” Cố Phi Phi chỉ vào mấy tấm ảnh còn lại trên tay Trần Di. “Em không nhớ nổi, tối hôm đó đông người quá, em chỉ có ấn tượng với soái ca này thôi.” Trần Di xem đi xem lại mấy tấm ảnh rồi nói, “Nhưng em nhớ đúng là cậu bạn soái ca ấy có đi cùng một nhóm, họ uống rượu với nhau trong phòng riêng, có phải là những người này hay không thì em không nhớ rõ.” “Sau đó cậu bạn này còn tiếp xúc với Hạ Tuyết trong vũ hội nữa không?” Cố Phi Phi hỏi. “Hôm đó ai cũng chơi hết mình, Hạ Tuyết cũng bị bọn em chuốc cho không ít rượu. Em nhớ cậu bạn kia có tới bắt chuyện, rồi sau đó thế nào, em cũng không rõ nữa.” Trần Di bỗng đỏ mặt. “Câu lạc bộ có rất nhiều phòng riêng, những cặp đôi yêu nhau có thể tìm không gian riêng để tâm sự, nên em và bạn trai cũng…” “Em có thể giúp chúng tôi tìm thêm mấy người bạn không, để hỏi xem những người trong ảnh có phải cũng xuất hiện vào buổi tối hôm đó?” Hàn Ấn nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. “Nhưng các anh chị muốn điều tra chuyện gì vậy? Hay là cái chết của Hạ Tuyết có vấn đề gì?” Trần Di giật thột, vội hỏi lại. “Vẫn chưa thể khẳng định.” Hàn Ấn trả lời mập mờ. “Vâng, được ạ. Em và Hạ Tuyết thân nhau như chị em. Chuyện của Hạ Tuyết, em sẽ giúp đến cùng.” Trần Di cất giọng khảng khái, nhưng rồi lại ngồi thừ ra, “Nhưng mà, hầu hết các bạn đều đi nơi khác cả rồi, hình như những bạn em quen chẳng còn ai ở lại đây học thì phải. Nếu anh chị đồng ý, em sẽ đăng mấy tấm ảnh
này lên trang Weibo và nhóm WeChat của bọn em, để hỏi xem có ai nhận ra họ không.” “Làm thế e là không được, đăng ảnh lên mạng, không khéo lại gây ảnh hưởng khó lường.” Hàn Ấn và Cố Phi Phi ghé đầu rì rầm vài câu, rồi Cố Phi Phi nói, “Chúng tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Nếu em không phiền, có thể cho chúng tôi mượn tạm tên đăng nhập và mật khẩu Weibo, WeChat của em được không, để phòng khi cần đến?” “Đương nhiên là được.” Trần Di rất hợp tác. “Còn chuyện này nữa, em có cách nào để liên lạc với người tổ chức vũ hội hôm đó không?” Hàn Ấn hỏi. “Phải rồi, anh chị có thể hỏi cậu ấy, nhưng giờ cậu ấy đang học ở nơi khác. Em sẽ cho anh chị số điện thoại và tài khoản QQ của cậu ấy.” Trần Di nói.
—— HỒI THỨ 6 —— ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC Hàn Ấn nhờ Ngải Tiểu Mĩ liên lạc với người tổ chức vũ hội qua QQ. Sau khi gửi ảnh, cậu ta cho biết người giải vây cho Hạ Tuyết và một nạn nhân nữa là do cậu ta mời đến. Mấy người còn lại thì hôm đó cậu ta không nhìn thấy, nhưng cũng không dám khẳng định là họ không đến, bởi hôm đó người tham dự quá đông, cũng có thể do bạn bè của cậu ta rủ họ đến. Tuy hiện tại mới chỉ xác định được hai người, nhưng đã củng cố thêm nhiều cho giả thiết cả bảy nạn nhân và Hạ Tuyết đều có mặt tại buổi vũ hội hôm đó, thế nhưng, liệu có trùng hợp đến vậy không? Tám người cùng xuất hiện ở một nơi, sau đó không lâu thì Hạ Tuyết bị xe tông chết, bảy người còn lại sau đó một năm lại lần lượt bị sát hại? Hàn Ấn, Cố Phi Phi và tất cả mọi người đều có cảm giác, chân tướng sự việc đã sắp sửa lộ diện, chỉ còn cách một lớp màn rất mỏng. Dù sao thì vụ án cũng đã có hướng điều tra rõ ràng, hiện tại chỉ mong có thể xác minh cả tám người cùng có mặt tại vũ hội hôm đó. Hàn Ấn và Cố Phi Phi bàn bạc, nếu thực sự không còn cách nào khác, cũng đành phải gửi ảnh của các nạn nhân lên WeChat của Trần Di để nhờ bạn bè cô xác minh. Nhưng trước hết, cần phải nghiêm túc đánh giá về hậu quả và tìm sẵn phương án đối phó, tránh khuấy động dư luận tiêu cực, khiến cho phía cảnh sát
rơi vào thế bị động. Nào ngờ Ngải Tiểu Mĩ lại nói chắc như đinh đóng cột, đao to búa lớn thế làm gì, cứ đưa tên đăng nhập và mật khẩu Weibo, WeChat của Trần Di cho cô là xong! Ngoài ra, Đỗ Anh Hùng và Khang Tiểu Bắc kiên nhẫn chờ đợi dưới tòa nhà của Hạ Minh Đức đến tận chiều tối mới gặp được anh ta. Khi hỏi đến chuyện Hạ Tuyết có bạn trai chưa, Hạ Minh Đức một mực phủ nhận. Nhưng lúc hỏi đến chuyện Hạ Tuyết vô tình nhắc đến ‘hoàng tử’ với chúng bạn, Hạ Minh Đức lại trầm ngâm một