Hồi Xuân giải trí, thư giãn…” Nói đến đây, Đỗ Anh Hùng chợt im bặt, đắn đo suy nghĩ giây lát, mới giống như đưa ra lời tổng kết, “Thật ra, quan điểm của em thiên về hướng cho rằng hung thủ là tài xế xe hơi, sau khi gây án, hắn sẽ có thể chui ngay vào trong xe, và như vậy thì, cho dù trên người có dính phải máu, cũng rất khó bị phát hiện ra. Do vậy, nếu lại tiếp tục thu hẹp phạm vi thêm một chút, em mạnh dạn suy đoán rằng, hung thủ có thể là lái xe của Sở Điện lực. Điều này phù hợp với đặc điểm thời gian gây án đều là ban ngày, lại đều rơi vào ngày làm việc, bởi vì xe hơi chính là nơi ẩn thân lí tưởng, nhưng vào ngày nghỉ, có lẽ phải trả xe cho cơ quan. Phải, em cũng đã điều tra, tuy vụ án mạng trong khách sạn xảy ra vào thứ Bảy, nhưng lúc ấy gần tết Dương lịch, cả nước làm bù, thế nên hôm đó cũng là ngày làm việc.” Đỗ Anh Hùng đặc biệt bổ sung thêm một điểm. “Suy nghĩ này hay đấy, có thể dặn phân đội trưởng Lưu điều
tra các lái xe trong Sở Điện lực, có điều, tôi có ý kiến hơi khác một chút xíu.” Hàn Ấn tỏ vẻ hài lòng, thực sự là anh cảm thấy sự trở lại của Đỗ Anh Hùng lần này đúng là ‘lợi hại hơn xưa’, thế nhưng đối với vụ án ở khách sạn