Hồi xưa Ginny mê Harry, nhưng cô bé đã hết mê bạn ấy từ nhiều tháng nay rồi.” Cô nàng tử tế nói thêm với Harry trong khi vẫn nhìn chăm chú săm soi một cây viết lông chim trĩ dài màu vàng-và-đen: “Dĩ nhiên là không phải cô bé không thích bồ đâu.” Đầu óc Harry lúc này vẫn đầy ắp hình ảnh của Cho lúc cô nàng tạm biệt nó, nên nó chẳng thấy đề tài đang bàn cãi hấp dẫn như Ron. Anh chàng này đang hết sức rúng động vì căm phẫn, nhưng chuyện này quả là có giúp cho Ron hiểu rõ một điều là mãi cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa thực sự để tâm đến em gái mình. Nó hỏi Hermione: “Thì ra vì vậy mà lúc này nó phát biểu này nọ? Hồi trước nó có đời nào mở miệng trước mặt mình đâu.” Hermione nói: “Đúng chóc. Ừ, mình nghĩ là mình chọn cái này…” Cô nàng đi tới quầy trả tiền đưa ra mười lăm Sickle và hai Knut, Ron vẫn đuổi đeo theo cô nàng sát gót. Khi Hermione quay lại và dẫm phải chân Ron, cô nàng nghiêm khắc nói: “Ron, đây chính xác là lý do Ginny không kể cho bồ nghe chuyện nó hẹn hò với Michael: cô bé biết là bồ sẽ coi đó là chuyện xấu xa trầm trọng. Cho nên bồ làm ơn làm phước đừng có lải nhải hoài cái chuyện đó nữa.”
“Bồ muốn nói gì chứ? Ai coi đó là chuyện xấu xa trầm trọng hả? Tui sẽ không thèm lải nhải về bất cứ cái gì nữa…” Ron vẫn còn càm ràm nho nhỏ trong họng suốt đoạn đường đi xuống phố. Trong khi Ron còn đang lẩm bẩm rủa xả Michael Corner thì Hermione đảo tròn con mắt nhìn sang Harry và thì thào trong hơi thở: “Sẵn đang nói chuyện về Ginny và Michael Corner… Còn bồ với Cho ra sao rồi?” Harry hỏi ngay: “Bồ muốn nói gì?” Dường như bên trong người nó đang có dầu sôi lửa bỏng; một cảm giác cháy rừng rực bừng lên khiến cho mặt mũi nó nhức buốt trong khí trời lành lạnh - Chẳng lẽ nó đã để tình cảm bộc lộ lộ liễu như vậy sao? Hermione nhẹ mỉm cười: “Chà, cô nàng không cách gì rời mắt khỏi bồ hén?” Trước đây chưa bao giờ Harry nhận thấy làng Hogsmeade đẹp đến như vậy.
T 17 ĐẠO LUẬT GIÁO DỤC SỐ HAI MƯƠI BỐN hời gian còn lại của ngày cuối tuần đó Harry cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ lúc nào khác trong suốt học kỳ. Nó và Ron đành