hồi vật lộn, ông xoay xở đẩy được
cái hộp qua mạn mà không đánh đắm thuyền - như vậy, sinh vật ấy bị mắc cạn giữa các lục địa, được an toàn khỏi ánh mặt trời chết chóc, nhưng mãi mãi sẽ chẳng làm được gì nữa. Chỉ đến khi chiếc hộp chìm nghỉm xuống đáy đại dương thì giọng nói chế giễu của Dreverhaven mới rời khỏi tâm trí Setrakian, như một cơn điên đã tìm được thuốc chữa. Setrakian nhìn những ngón tay còng queo của mình, thâm tím và chảy máu, bỏng rát vì nước biển - và siết lại thành hai nắm đấm xoắn xít. Ông quả thật đang sắp phát điên. Ông nhận ra đã đến lúc rút về ở ẩn, hệt như con Strigoi kia đã làm. Để bí mật tiếp tục công việc của mình, và để đợi thời cơ. Thời cơ tìm được quyển sách. Tìm được Chúa Tể. Đã đến lúc tới Mỹ rồi.
Chúa Tể -