Con Lửng

Chương 76

Chương 76

73/

Tôi không biết sẽ làm gì nếu chúng bỏ rơi tôi ở đây nữa.

Thứ Sáu, ngày 4 tháng Mười một

Xuống xe, Martin vui vẻ bước đi như muốn vẫy gọi mùa xuân. Sau nhiều tuần, cuối cùng anh cũng có thể thoải mái khi được trở về tổ ấm. Anh không về muộn như mọi ngày và điều đặc biệt là, hôm nay còn là thứ Sáu nữa.

Cuộc chuyện trò với Cecilia đã tiếp cho Martin thêm nguồn sống mới. Cuối cùng, anh cũng thấy được ánh sáng lóe lên ở cuối đường hầm. Dù chưa thể tiết lộ điều gì nhưng anh thấy nhẹ nhõm vô cùng khi nghe tin Annika không là nghi phạm nữa. Nghĩ về vợ yêu ở nhà khiến Martin cảm thấy ấm lòng. Dạo này không khí nặng nề quá. Annika đã đúng. Đáng lẽ thời gian qua anh phải ở bên và gần gũi với cô. Nhưng không, Martin lại chọn né tránh bằng cách vùi đầu vào công việc và cảm thấy hổ thẹn. Tuy vậy, chưa bao giờ là quá muộn để trao đi yêu thương. Giờ đây mọi thứ sẽ khác. Anh có thể sẽ dành cả một tuần để bên cô, bù đắp quãng thời gian đã qua. Anh và cô có thể cùng nhau đến nơi nào đó hay ho.

Martin đứng lại một hồi, tự nhủ rằng đáng lẽ anh nên mua hoa. Anh muốn thể hiện chút tấm lòng mình cho cô. Đành phải đợi ngày mai vậy.

Chìa khóa kêu “cạch” một tiếng, cửa chầm chậm mở ra. Annika vẫn ngồi trong bếp như thường lệ, bên ly rượu và ánh nến.

“Em yêu à, anh về rồi!” Martin cất tiếng rồi mỉm cười với cô. Lúc treo áo lên, đầu anh lập tức nảy số về những gì anh vừa nhìn thấy.

Rượu chỉ có một ly. Không phải hai.

Không có bữa tối.

“Em yêu à, có chuyện gì thế?” Martin vừa hỏi vừa đi về phía bàn.

Annika nhìn anh. Ánh mắt cô lạnh như băng. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng chẳng vui vẻ chút nào. Anh cúi người, định trao cô một nụ hôn.

Annika quay phắt đi.

“Em sao thế?” Anh hỏi lại. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Không, không ổn chút nào.” Cô đánh mắt về phía ghế của Martin. Máy tính bảng của anh nằm ở đó, ngay vị trí thường đặt đĩa ăn. Martin nhìn Annika đầy thắc mắc, rồi lại nhìn xuống máy tính bảng.

“Mở máy đi.” Annika nghiến răng ken két, cơ hàm nổi rõ ngay dưới dái tai.

Martin cầm cái máy lên. Có một đường nứt chéo trên mặt kính, từ góc này sang góc kia, ngang qua một vài thông báo trên màn hình. “Nó rơi xuống sàn à? Tệ thật, dù sao thì cũng là cái cũ rồi.” Anh mỉm cười, định đặt máy xuống.

“Đọc tin nhắn đi.” Annika hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Trên màn hình có thông báo từ Twitter, Facebook và một số ứng dụng khác nữa. Rồi anh thấy tin nhắn từ Cecilia. Ngực anh thắt lại. Anh đã đọc nó trên điện thoại trước đó và biết rõ nội dung. Chỉ đến bây giờ anh mới nhận ra nó có thể bị hiểu sai đến mức nào. Cách mà Annika đã hiểu nó.

Martin gượng cười, nhưng sự vui vẻ trong anh đã bị nuốt chửng bởi một hố sâu trong lòng ngực. “Em hiểu nhầm mất rồi, chuyện này không phải như em nghĩ…” Anh bắt đầu nói, nhưng không kịp nói tiếp.

“Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến thế sao?” Annika nói rõ mồn một từng từ. Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Những bó cơ ở cổ cô căng cứng như dây đàn vĩ cầm. “Giờ thì tôi hiểu tại sao đêm nào anh cũng làm việc đến tận khuya rồi.”

“Không, Annika. Không phải.” Anh ngồi phịch xuống ghế, chân như nhũn ra. Cả người anh run rẩy. Không phải lúc này. Không phải thế này. Annika phải hiểu. Nhưng anh không biết phải nói gì. Lời duy nhất bật ra khỏi miệng anh chính là sự thật.

“Không phải như em nghĩ đâu.”

“Anh chỉ nói được vậy thôi à? Vậy anh nói xem tôi phải nghĩ như thế nào giờ?”

Martin im bặt. Anh đã hứa với Cecilia sẽ không nói gì về Lửng, nhưng nếu không, Annika sẽ chẳng thể tin anh. Anh lắc đầu và nhìn vào mắt cô.

“Em chỉ cần tin anh.” Giọng Martin như đi từ tai nọ sang tai kia. “Em không phải lo lắng gì cả, mọi thứ đều ổn thỏa hết. Anh chưa thể nói cho em tất cả, nhưng anh sẽ sớm thôi.”

“Anh đã gặp cô ta phải không?”

Martin chỉ biết gật đầu. “Đúng, nhưng không giống như em nghĩ đâu.”

“Tôi kinh tởm con người anh.” Annika đáp. “Không phải sự tình quá rõ ràng rồi à? Cô ta buộc tội tôi giết người, còn anh thì lén lút với ả sau lưng tôi.”

“Không phải. Em yêu, nghe anh nói đã.”

“Đừng có gọi tôi như vậy nữa. Tôi không thể chịu đựng nổi chuyện này, anh có hiểu không?” Annika giàn giụa nước mắt.

Martin cũng rơm rớm. Anh đưa tay lên, như thể cầu xin cô. “Khi em suy sụp nhất anh đã tìm cô ấy. Anh chỉ muốn có người để nói chuyện thôi. Đó là một sai lầm, nhưng anh không phản bội em.”

“Vậy sao? Nhưng mà này, tôi hiểu mà. Cô ta dễ thương. Và cô ta không phải kẻ điên rồ. Hãy tận hưởng khi còn có thể đi.”

Lời của Annika đâm từng nhát vào trái tim Martin. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng rát trong mắt mình, giọng nói anh trở nên nghẹn lại.

“Anh sẽ nói thật với em.” Martin thì thào từng tiếng. Anh lấy tay ôm mặt và bật khóc. Trong lúc đó, anh cũng nghe thấy những tiếng nấc run rẩy của Annika. “Anh đã hứa sẽ không nói ra, nhưng anh sẽ nói. Em không còn là nghi phạm của vụ án nữa. Lửng đã bị bắt. Em hiểu không? Tất cả đã kết thúc và ta có thể bắt đầu lại cuộc sống rồi.”

Annika ngừng khóc, ngồi thẳng dậy trên ghế, khoanh tay trước ngực.

“Không.” Giọng Annika dứt khoát.

“Em yêu, đó là sự thật. Chỉ cần đợi vài ngày nữa thôi.”

“Quá muộn rồi.” Annika quay mặt đi. “Nhưng có một điều anh nói đúng. Tất cả đã kết thúc. Ta có thể bắt đầu lại cuộc sống. Nhưng là mỗi người một lối.”

Nước mắt Martin chảy ròng ròng trên má.

“Ý em là sao?”

Annika đánh mặt về phía phòng ngủ.

“Tôi đã xếp sẵn hành lý cho anh. Hãy cầm nó và đi đi.”

“Làm ơn, Annika, đừng làm vậy. Anh yêu em.”

“Tôi cũng yêu anh. Nhưng bây giờ, tôi muốn anh rời khỏi đây.”

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 76

Đang tải bình luận...