Con Lửng

Chương 74

Chương 74

71/

Sự biến đổi của tôi đang diễn ra nhanh hơn từng ngày. Tôi không biết mình còn có thể là mình trong bao lâu nữa.

Thứ Sáu, ngày 4 tháng Mười một

Cecilia gọi cho Martin. Khoảng lặng giữa các hồi chuông giúp cô có thêm thời gian suy nghĩ. Cô khá chắc người đang bị bắt giam chính là Lửng. Cecilia nghĩ mình có thể giúp Martin thư giãn một chút nếu đủ thận trọng. Không có gì đáng ngại cả. Và lần này, cô sẽ không để anh ấy phải chờ đợi trong Vô vọng.

Nhưng nếu Cecilia sai thì sao? Nếu những gì cô sắp làm lại không phải điều đúng đắn?

“A lô?” Đầu dây bên kia có tiếng Martin. Giọng anh có vẻ mệt mỏi. Đâm lao thì phải theo lao vậy. Quá muộn rồi.

“Em đây. Chúng ta nói chuyện một lúc được không?”

“Chào em. Ừm… Anh đang ở chỗ làm. Đợi anh tìm chỗ nào yên tĩnh chút. Có chuyện gì không?”

“Có.” Cecilia đáp. Qua cửa sổ, phóng tầm mắt sang bên kia làn giao thông, cô thấy đèn của sân Ullevi đang bật sáng nhưng khán đài thì trống rỗng. Cảm giác thật ma mị, như thể đang có một buổi trình diễn dành cho những bóng ma vô hình của Gothenburg vậy.

“Bọn em bắt được hắn rồi.” Cecilia không thể kìm lòng mà nói cho Martin.

“Chờ đã, anh chưa hiểu lắm. Ý em là sao?”

“Bọn em đã bắt được Lửng. Em không thể nói thêm gì nữa. Nhưng có tin này em nghĩ anh sẽ muốn biết. Vợ anh sẽ không bị điều tra nữa. Hắn không liên quan tới cô ấy.”

Cô nghe thấy tiếng Martin thở phào nhẹ nhõm trong điện thoại. Âm thanh như thể anh vừa giải phóng thứ gì đó đã mắc kẹt trong lồng ngực suốt hơn sáu tháng qua. “Ơn Chúa.”

“Vậy nên là… giờ ta có thể nói chuyện, nếu anh muốn.” Cô cắn môi, biết rằng lời nói của mình có thể bị hiểu theo cách khác. “Về chuyện vợ anh. Anh đang lo lắng lắm có phải không?”

“Đúng vậy.” Martin đáp. “Chắc anh chưa thể nói chuyện này cho cô ấy phải không?”

“Không, chỉ với những gì vừa tiết lộ là em đã vi phạm bảo mật rồi. Xin lỗi, nhưng cô ấy sẽ không được biết cho đến khi mọi chuyện chính thức kết thúc. Nhưng em nghĩ bí mật này sẽ giúp anh nhẹ nhõm phần nào.”

“Đúng vậy, cảm ơn em. Vợ anh càng ngày càng thất thường. Anh ước bọn anh chưa bao giờ mua căn nhà hiện tại.”

“Sao lại thế?”

Martin lại thở dài. “Mọi chuyện ngày càng xấu đi từ lúc bọn anh mua nó.” Cecilia nghe thấy tiếng lò xo ghế kêu kẽo kẹt khi Martin ngồi xuống. “Lúc đầu, cô ấy từ chối mua bất kì căn nhà nào có tầng hầm. Nhưng khi mang thai, cô ấy đã gạt điều đó sang một bên.”

Cecilia nhắm mắt lại. Cô cảm thấy hổ thẹn với chính mình, dù biết rằng mình chỉ có ý tốt. “Em không biết cô ấy đang có thai. Chúc mừng hai người nhé.”

Cecilia chỉ nhận lại được sự im lặng. Cô cảm thấy có điều gì không đúng lắm.

“Cô ấy...” Martin đằng hắng một tiếng. Giọng anh trở nên yếu ớt. “Bọn anh mất đứa bé rồi.”

“Ôi chúa ơi. Martin, em rất tiếc.” Trái tim Cecilia thắt lại vì thương cảm.

“Cảm ơn em.” Martin đáp. “Mọi chuyện tệ hơn sau đó. Annika đã xin nghỉ bệnh và chỉ quanh quẩn trong nhà. Có ngày mọi thứ ổn, nhưng hôm sau cô ấy lại hoảng loạn, sợ đến chết khiếp khi phải bước xuống cầu thang tầng dưới.”

“Tại sao vậy?”

“Annika sợ tầng hầm. Cô ấy nghĩ rằng có sinh vật nào đó dưới lòng đất đang tìm cách hại mình.”

Cecilia nhăn mặt. Tại sao cả Annika và Bengt Johansson đều nói về mấy sinh vật dưới lòng đất?

“Cô ấy còn nói thêm gì về những sinh vật đó nữa không?” Cecilia hỏi.

“Sao em hỏi thế? Chắc là do Annika tưởng tượng thôi.” Martin đáp. “Ừm khi còn nhỏ, cô ấy nghe thấy tiếng cào vào tường bên ngoài khi ở dưới tầng hầm.”

Tiếng cào lên tường từ phía ngoài sao?

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể Cecilia. Bengt Johansson cũng nói như vậy. Họ đã bị quyển

Tôi là Lửng

làm cho mê muội hay sao? Thật không thể tin được.

“Hồi đó cô ấy còn bé.” Martin nói tiếp. “Ổ khóa cửa tầng hầm bị kẹt khiến Annika bị nhốt trong bóng tối. Chẳng có gì lạ khi trí óc cô ấy bắt đầu bịa ra mọi thứ. Vấn đề là, đến tận bây giờ cô ấy vẫn tin vào điều đó.”

“Cô ấy không phải là người duy nhất.” Cecilia giãi bày. “Mọi chuyện xảy ra đúng như trong sách.”

“Anh chưa đọc cuốn sách.” Martin nói.

“Chẳng có gì đặc biệt lắm. Nhưng kẻ sát nhân trong sách lại là mấy sinh vật dưới lòng đất. Nghe giống những gì vợ anh đang mô tả đấy.”

“Em có nghĩ cô ấy đã viết quyển sách đó không?” Martin hỏi.

“Không biết nữa.” Cecilia đáp. “Dù ai là tác giả cũng chẳng quan trọng. Chỉ là một quyển sách thôi mà.”

Cả hai im lặng một lúc. Chiếc điện thoại nóng lên áp vào tai Cecilia.

“Cảm ơn em đã báo tin cho anh.” Martin lên tiếng. “Thật tuyệt khi được biết Annika không còn là nghi phạm nữa.”

Cecilia mỉm cười. “Em chỉ làm được đến vậy thôi. Em không muốn anh suy nghĩ linh tinh đâu, nhưng em đã nhớ anh đấy.”

“Anh cũng vậy. Em biết đấy, cảm giác như chúng ta chưa bao giờ thực sự kết thúc với nhau. Rồi đột nhiên một tối nọ, em xuất hiện trước cửa nhà anh...”

“Và bắt vợ anh, đúng không?” Cecilia khúc khích.

“Không sai!” Martin đáp. “Nhưng không phải những gì anh mong đợi.”

“Em chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi.” Cecilia nói. “Anh hiểu chứ?”

“Đương nhiên rồi. Anh hy vọng mọi chuyện vẫn ổn. Mà này, đừng xa cách như người lạ nữa, được chứ? Ý anh là, với tư cách là bạn bè ấy?”

“Thủ tục tố tung liên quan đến Lửng cần được tiến hành bởi mọi thứ sắp được công bố rồi. Em sẽ liên lạc lại với anh khi tất cả kết thúc.”

“Được.”

Họ cúp máy. Màn hình điện thoại dần dần tối đi. Cecilia lại nhìn ra cửa sổ, nơi đám đông ma quái dường như vẫn lặng lẽ hiện diện. Cô thở hắt ra. Nói chuyện với Martin thật dễ chịu. Anh ấy sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cho đến khi cô có thể công khai vụ bắt giữ Lửng, nhưng ít nhất bây giờ anh ấy có thể nhẹ nhõm một chút.

Cô gửi cho anh một tin nhắn rồi chuẩn bị đạp xe về nhà.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 74

Đang tải bình luận...