phần lớn các chàng trai tham dự đều sẽ mặc com-lê và đeo cà vạt. Tamani hẳn không phải người duy nhất mặc lễ phục vì có vẻ David cũng sẽ mặc như vậy bởi anh luôn
là người ăn mặc trang trọng nhất buổi khiêu vũ. Laurel kinh ngạc vì anh không những mặc đồ hoàn toàn phù hợp mà còn diện chúng vô cùng đẹp. Mải mê chiêm ngưỡng diện mạo của anh mà Laurel không kịp nhận ra anh cũng có vẻ bồn chồn khác thường. “Anh ổn chứ?” Tamani cúi gần. “Chưa có ai đến chứ?” Laurel lắc đầu. “Tốt.” Tamani đi vào phòng nghỉ và đóng cửa lại. “Yuki bảo anh không cần đón cô ta.”
“Cô ấy định hủy sao?” Laurel dồn dập hỏi. Cô ta đã phát hiện ra điều gì chăng? “Không, cô ta nói sẽ tới sau và gặp chúng ta ở buổi khiêu vũ. Nhưng anh thấy kỳ lạ lắm.” “Cô ấy biết em làm món tráng miệng. Có thể Yuki không muốn mọi người để ý đến cách ăn của mình thôi. Em muốn nói là cô ấy không ngờ rằng chúng mình đã biết cô ấy là loài gì đâu. Tất nhiên, ngoại trừ Ryan. Nếu em là cô ấy thì em cũng sẽ làm vậy thôi.” “Có thể. Nhưng trong điện thoại, cô ta có vẻ... kỳ quặc lắm!”
Laurel ngước nhìn khi tiếng chuông thứ hai vang lên. “Anh có lính gác quanh ngôi nhà chứ?” Tamani gật đầu. “Nhưng đêm nay nhà của cô ta giống như pháo đài ấy – tất cả rèm đều kéo xuống, thậm chí còn có một tấm chăn phủ lên cửa sổ trước nữa.” “Chúng ta chẳng làm được gì trước khi gặp cô ấy ở buổi khiêu vũ,” Laurel thì thầm. Cô tạm dừng, rồi vội thì thầm. “Trông anh thật tuyệt!” Tamani sững lại một giây, rồi mỉm cười. “Cảm ơn. Em cũng tuyệt như mọi ngày
vậy.” Tiếng chuông cửa lại vang lên khiến cô giật bắn mình. Laurel vội xua Tamani vào bếp trước khi chạy ra mở cửa cho David, Ryan và Chelsea. “Nhìn cậu kìa!” Chelsea kêu lên và lao tới ôm Laurel. Cô ấy đang mặc chiếc váy đỏ mà Laurel đã tư vấn. Nó tôn lên nước da hoàn mỹ của cô ấy và khiến đôi mắt xám thêm nổi bật. “Trông cậu thật lộng lẫy. Đây là... chiếc váy cậu đã kể mình nghe phải không?” Chelsea hỏi và khẽ đưa mắt nhìn Ryan. “Ừ,” Laurel vừa đáp vừa trải rộng