hồi cây thôi! Cô phải có các kỹ năng khác nữa.
Hình như mình đang đọc quá nhiều điều tưởng tượng thì phải. “Em có muốn anh lấy thêm chất bột không?” Tamani hỏi. “Ôi, không cần đâu,” Laurel nhanh nhẹn đáp. “Nó không đáng để anh phải mạo hiểm. Mà em còn hai mẫu vật nữa chưa thử mà.” “Hãy cho anh biết khi nào em cần,” Tamani dịu dàng nói. “Anh sẽ tìm cách.” Laurel gật đầu, thầm ước rằng họ có thể ở riêng bên nhau. Không nhất thiết phải làm mọi việc nhưng ít nhất cả hai có thể
ôm nhau chúc ngủ ngon mà không có Chelsea tò mò bên cạnh. Nhưng điều này cũng có thể dẫn đến những hành động mà cô không mong muốn, như hôm nay chẳng hạn. “Được rồi,” Tamani lên tiếng trước khi cảm thấy khó xử. “Anh về đây. Chelsea, hôm nay tôi rất vui được gặp cô đấy. Chơi vui vẻ nhé!” Chelsea gật đầu. “Còn Laurel, anh sẽ gặp em... vào một lúc nào đó nhé!” Anh lặng ngắm cô thật lâu trước khi bước qua cửa phòng.
Chelsea chỉ đợi có thế, liền quay sang nhìn Laurel bằng đôi mắt lấp lánh. “Thật tuyệt vời!” Cô nói to gần như hét lên. “Anh ta không phải David, nhưng rõ ràng anh ấy cũng có nét quyến rũ riêng đấy chứ.” *** Tamani đột ngột lái sang bên kia đường khi anh trông thấy những ánh sáng lấp lánh phát ra từ nhà Yuki. Anh tới đúng lúc cô vừa về đến nhà. Biết đâu Klea có thể vẫn đang ở cùng Yuki. Tamani tắt động cơ và đặt chế độ im lặng cho điện thoại, rồi nhẹ nhàng di chuyển nhưng cũng không quá vụng trộm để tránh việc
các nhà hàng xóm gọi điện báo cảnh sát nếu có vô tình trông thấy anh với bộ dạng như thế. Lúc đến gần, anh có thể nghe thấy tiếng cô ta vọng ra qua cánh cửa sổ để mở, hình như đang nói chuyện điện thoại. “Tôi đang cố gắng đây,” Yuki nói, giọng điệu nhuốm màu thất vọng. Tamani hít thở thật sâu và căng tai lắng nghe. “Tôi vẫn đang cố gắng mà. Nhưng cô ta có thể kể hết mọi chuyện đấy, tạm thời phải dừng lại chuyện này đã.” Tamani nín thở, cố gắng bắt lấy từng từ. Rõ ràng cô ta đang khó chịu và không nhận ra là mình đang nói chuyện khá to
tiếng. “Tôi biết lão già đó có thể làm gì rồi. Cô đã kể hết cho tôi nghe mà. Nhưng tôi không thể, mà chính xác thì ông ta cũng không ở đây để dạy tôi, phải không?” Tamani cảm thấy vô cùng căng thẳng. “Cô ta” là ai nhỉ? Và “lão già” là ai đây? Một khoảng lặng thật lâu rồi Yuki thở dài nói. “Tôi biết. Tôi biết rồi mà, tôi xin lỗi,” cô ta lại nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Cô ta lặp đi lặp lại từ “phải” vài lần và Tamani đoán rằng cuộc trao đổi đó sắp kết thúc. Anh giả bộ giậm mạnh vài bước
và gõ cửa trước khi cô ta bắt quả tang anh đang nghe trộm. Yuki ngừng lời, rồi nói tiếp, “thôi nhé, Tam đang ở đây đấy.” Tamani nghển cổ để ngó qua cửa sổ. Cô ta có trông thấy anh không? Nhưng còn ai khác gõ cửa vào buổi tối thế này chứ? Thật không thể tin được. Khi Yuki mở cửa, anh đã nở một nụ cười thật thân thiện. “Chào anh,” Yuki niềm nở nói. “Em không biết anh sẽ tới đấy!” Cô ta nhìn xuống điện thoại theo phản xạ để tìm một lời nhắn.
“À, chỉ là anh lái xe ngang qua đây và nhìn thấy ánh đèn. Anh không ngờ em đã về rồi cơ đấy.” “Klea lại nhận được điện thoại công việc. Sáng nay cô ấy thả em xuống giữa đường và em phát bực lên vì phải đi bộ.” Nói đến đây, cô không thể che giấu được vẻ bối rối của mình. “Anh có muốn vào trong không?” Yuki hỏi và giữ cửa mở. “Tại sao chúng ta không ngồi ngoài hiên nhỉ?” Tamani hỏi. “Thời tiết rất tuyệt mà.” Cô nàng này đang phát bực với vài vấn đề nên đã hành xử quá cẩu thả. Và
Tamani đã lợi dụng được cơ hội đó. Nhưng ánh mắt của Yuki tối nay thật bí ẩn mà Tamani không muốn cô ta dùng nó để chiếm được lợi thế cho chính mình. “Được thôi,” Yuki đáp sau một