Bup Be Dang Ngu

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 45 athryn Dance đã đi được nửa tiếng, thì một trong những nhân viên cảnh sát gọi điện tới ngôi nhà để hỏi thăm những người phụ nữ. “Mọi việc ổn cả,” Sam trả lời - trừ không khí căng thẳng trong căn hộ. Anh ta bảo cô kiểm tra tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Cô kiểm tra và khẳng định rằng mọi thứ đều an toàn. Gắn kín, thật chặt và thật đẹp. Cô cảm thấy cơn giận bùng lên vì Daniel Pell lại bẫy được họ lần nữa, kẹt trong cái hộp nhà nhỏ xíu này. “Tôi phát điên mất,” Rebecca nói. “Tôi phải ra ngoài.” “Ồ, em không nghĩ thế.” Linda ngẩng lên. Sam nhận thấy cuốn Kinh Thánh nhàu nát có rất nhiều dấu tay trên trang giấy đang mở. Cô tự hỏi không rõ đoạn kinh nào lại giúp được cho chị ta an bình đến thế. Cô mong mình cũng có thể bám vào thứ gì đơn giản như thế để có được sự thanh thản trong tâm hồn. Rebecca nhún vai. “Tôi chỉ ra ngoài kia chút xíu thôi.” Cô ra hiệu về phía công viên bang Point Lobos. “Thực sự em không nghĩ là chị nên đi,” giọng Linda cáu bẳn. ”Chị sẽ cẩn thận. Chị sẽ đi ủng và chăm chú nhìn đường.” Cô cố đùa nhưng không thành công. “Thật ngu xuẩn nhưng cứ làm gì mà chị muốn đi.” Rebecca nói, “Này, chị xin lỗi vì tối qua. Chị uống nhiều quá.” “Không có gì,” Linda lơ đãng nói và tiếp tục đọc cuốn Kinh Thánh của mình. Sam nói, “Chị sẽ bị ướt đấy.” “Chị sẽ ra mấy cái mái che. Chị muốn vẽ vời tí.” Rebecca mặc áo khoác da, mở cửa hậu, nhặt vở vẽ và một hộp bút chì và ra ngoài. Sam thấy cô ngoái đầu lại và có thể dễ đàng đọc được sự nuối tiếc trên khuôn mặt người phụ nữ vì những lời lẽ hằn học tối qua. “Khóa cửa giúp chị.”

Sam ra cửa và cài xích, khóa hai lần. Cô nhìn người phụ nữ đang bước trên lối đi, thầm mong cô ta không đi. Nhưng hoàn toàn không vì sự an toàn của cô ta. Giờ thì cô còn lại một mình với Linda. Không còn lý do gì nữa. Có hay không? Sam tiếp tục cuộc tranh cãi nội tâm đã bắt đầu vài ngày trước, xuất phát từ lúc Kathryn Dance mời cô đến Monterey để giúp họ. Quay lại đi Rebecca, cô nghĩ. Không, tránh xa ra. “Chị không nghĩ là chị ta phải làm thế,” Linda lẩm bẩm. “Ta có cần nói với lính gác không?” “Làm thế thì được gì? Chị ấy lớn rồi.” Nhăn mặt. “Chị ấy sẽ nói với chị như thế.” Sam nói: ”Những chuyện xảy ra với chị ấy, với bố chị ấy. Thật khủng khiếp. Em không hề biết.” Linda tiếp tục đọc. Sau đó cô ngẩng đầu lên. “Họ muốn giết anh ta, em biết chứ.” “Gì cơ?” “Họ sẽ không cho Daniel bất cứ cơ hội nào.” Sam không trả lời. Cô vẫn đang hy vọng Rebecca sẽ trở lại. Linda nói giọng sắc lẻm, “Có thể cứu được anh ta. Anh ta không phải vô vọng. Nhưng họ muốn bắn chết anh ta ngay khi tìm thấy. Loại bỏ anh ta.” Tất nhiên là họ muốn thế. Cô không có lời đáp cho câu hỏi về sự hối cải của anh ta. “Rebecca này… y hệt như chị còn nhớ,” Linda gầm gừ. Sam nói, “Chị đọc gì thế?” Linda hỏi, “Em có đoán được nếu chị nói cho em số

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 78

Đang tải bình luận...