Bụi Kí 1

phần của nó.”

phần của nó.”

phần của nó.” “Ừ... Không biết như thế nghĩa là sao nhỉ?” “Có lẽ... Tớ không biết nữa. Có lẽ là chẳng gì cả.” “Không, nó phải có ý nghĩa gì đó, ” con linh thú cương quyết. Nhưng dù nó có mang ý nghĩa gì đi nữa thì chúng cũng chẳng thể hình dung ra nổi. Và trước khi chúng có thể suy ngẫm thêm chút gì về điều đó thì có tiếng gõ trên cánh cửa, rồi tay cầm được vặn. Đó là cha của cậu. “Malcolm, con vẫn chưa đi ngủ - tốt quá. Xuống tầng dưới chút đi. Có một quý ông muốn nói chuyện với con.” “Có phải Đại chưởng ấn không ạ?” Malcolm háo hức hỏi trong lúc nhảy bật dậy rồi đi theo cha ra ngoài.

“Khẽ khẽ cái mồm thôi. Đó không phải là Đại chưởng ấn. Nếu muốn ông ấy sẽ nói cho con biết mình là ai.” “Ông ấy ở đâu ạ?” “Trong phòng Ban Công. Mang cho ông ấy một ly Tokay đi.” “Là cái gì ạ?” “Rượu Hungary. Nào, nhanh lên.” “Quán đột nhiên đông khách hay sao vậy ạ?” “Không. Quý ông muốn gặp con, chỉ vậy thôi. Để ý cách cư xử và nhớ nói sự thật đó.” “Con luôn làm vậy mà, ” Malcolm tự động buột ra. “Thế mà ba không biết đấy, ” cha cậu bảo. Nhưng ông vò tóc Malcolm trước khi họ bước vào quán nhậu. Rượu Tokay mang một màu vàng óng ả, có mùi hương ngọt ngào và phức tạp. Malcolm ít khi bị đồ uống bán trong quán Cá

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 40

Đang tải bình luận...