phần chờ đợi ông ta quay trở lại. “Sarah?” Đờ đẫn, cô nghe thấy giọng Hugh. Nhưng cô không thể rời mắt khỏi cửa, và cô cũng đang run rẩy... tay run rẩy, cả cơ thể cũng run rẩy.
“Sarah, em ổn chứ?” Không hề. “Để anh giúp em nào.” Cô cảm nhận cánh tay của Hugh đặt lên vai mình, và đột nhiên cơn run rẩy dữ dội hẳn lên, và chân của cô... Chuyện gì đang xảy ra với chân của cô vậy? Một âm thanh kinh khủng vang lên, và khi hổn hển hít vào, cô nhận ra nó phát ra từ chính mình, rồi đột nhiên, cô đã nằm trong vòng tay anh và anh đang bế cô về giường. “Ổn rồi”, anh nói. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Nhưng Sarah không ngốc. Và cô cảm thấy chẳng ổn chút nào.