80:
Bùm ơi Bùm
Khi Hột thị rời ngôi mộ Ruth ở nghĩa trang Beartown vào tối thứ Ba, cậu lên xe buýt và đi về Hed như thể không có chuyện gì xảy ra. Matteo đứng đó trong bóng tối, ước gì mình có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nó muốn giết Hột thị bằng tay không, nhưng Matteo mới mười bốn tuổi còn đối phương đã là một người đàn ông. Nó sẽ không có cơ hội nào. Sau này, chúng tôi thường nói rằng những thằng bé như Matteo phạm tội để cảm thấy mình mạnh mẽ, nhưng điều đó không đúng. Matteo đơn giản là không thể chịu đựng cảm giác bất lực thêm nữa.
Thằng bé đạp xe về nhà, nhưng bánh xe trượt trên tuyết làm nó ngã mấy lần. Xích lại tuột ra và thằng bé bị trầy tay khi cố gắng sửa lại. Máu chảy xuống mu bàn tay của Matteo, nhưng thằng bé bị ướt và lạnh đến nỗi ban đầu nó còn không phát hiện ra. Nó rên lên vì thất vọng và tức giận, nhưng phỏng có ích gì? Matteo dắt chiếc xe đạp và mệt mỏi tới mức không còn chú ý đến con đường mình đang đi. Khi đến khu nhà liên kế, thằng bé nghe thấy một ông già gọi con chó của mình. Chủ và chó đang đi dạo buổi tối, đã quen với việc con phố chỉ thuộc về họ vào giờ này. Matteo không buồn lẩn trốn, nhưng họ vẫn không để ý đến thằng bé.
— Bùm! Lại đây nào! Lại đây! Giỏi lắm, chó ngoan! Về nhà thôi, về ăn pa-tê nào! – Ông lão reo lên vui vẻ.
Matteo biết ông ta là ai. Đó là Sune, và người từng huấn luyện đội A của Beartown. Thằng bé cũng biết con chó, ảnh của nó được đăng trên báo, mọi người ở Beartown đều yêu mến nó.
Matteo không hề khao khát quyền lực, thằng bé chỉ muốn thoát khỏi cảm giác bất lực của mình, ít nhất là trong giây lát. Nó nghĩ đến chiếc áo khoác màu xanh mà Hột thị mặc trên người, Sune cũng đang mặc chiếc áo y hệt – thằng bé chỉ muốn lấy đi của họ một thứ gì đó, để họ biết thế nào là cảm giác bất lực. Chắc chắn họ sẽ đau buồn vì con chó hơn là vì Ruth. Ở thị trấn gấu, con gái bị coi thường còn hơn cả động vật.
Matteo dắt xe đạp về nhà mình và đột nhập vào ngôi nhà của đôi vợ chồng già hàng xóm, ban đầu nó định mở két súng của họ lần nữa, nhưng rồi lại thôi. Thằng bé lẻn vào kho đồ ăn của họ. Nó không biết mình đang tìm gì cho đến khi nhìn thấy nhãn cảnh báo trên hai chiếc hộp nhỏ đặt ở ngăn kệ trên cùng.
Sáng sớm thứ Tư, nó quay lại dãy nhà liên kế và xác định khoảng sân nhà ông lão. Trên đường về nó thấy Alicia bắt đầu đập cửa nhà ông để đánh thức ông dậy và ăn sáng. Hai người đi đến cửa hàng tạp hóa, và khi họ quay lại, cô bé ôm chặt Bùm rồi dẫn con chó ra vườn. Đó là lần cuối cùng Alicia chơi với con chó.