Anh Hùng Xã Điêu Kim Dung

hồi lâu rồi chậm rãi nói:

hồi lâu rồi chậm rãi nói:

hồi lâu rồi chậm rãi nói: - Cháu ta bất hạnh chết thảm, trước kia ta còn cho rằng là độc thủ của tên tiểu tử Quách Tĩnh, mới rồi nghe ngươi kể lại lời Khưu Xử Cơ mới biết do bọn ác đạo phái Toàn Chân làm. Bây giờ núi Bạch Đà ta đã không có truyền nhân, ta thu ngươi làm đồ đệ vậy. Dương Khang cao giọng nói: - Sư phụ, đệ tử xin dập đầu. Trong giọng nói đầy vẻ vui mừng, kế đó đùng đùng đùng đùng bốn tiếng, chắc là y quỳ xuống đất dập đầu lạy Âu Dương Phong. Kha Trấn ác nghĩ người này rõ ràng là hậu duệ kẻ trung lương, nào ngờ không những nhận giặc làm cha mà còn lạy kẻ ác làm thầy, chìm đắm càng lúc càng sâu, chỉ sợ khó có thể quay đầu sửa lỗi, càng thêm căm giận. Chợt nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói: - Ở đất khách không có gì làm lễ vật, sau này sẽ xin hậu tạ. Âu Dương Phong thản nhiên nói: - Trân châu bảo vật thì ở núi Bạch Đà cũng có một ít, Âu Dương Phong chỉ là thấy thằng nhỏ này thông minh, mong một thân công phu của ta trong tương lai có được kẻ truyền nhân thôi. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói: - Tiểu vương lỡ lời xin tiên sinh đừng trách. Bọn Lương Tử ông nhao nhao chúc mừng ba người. Đang ầm ĩ chợt có người kêu lên: - Cô Ngốc đói rồi, đói chết đi thôi, sao không cho ta ăn? Kha Trấn ác nghe tiếng cô Ngốc kêu la vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm tại sao người này cũng đi Trang 1.271/1.461

Anh Hùng Xạ Điêu Kim Dung cùng với Hoàn Nhan Hồng Liệt, Âu Dương Phong. Chỉ nghe Dương Khang cười nói: - Đúng rồi, mau tìm điểm tâm cho đại cô nương ăn, đừng bỏ đói y thị. Qua một lúc, nghe thấy cô Ngốc nhai rau ráu, đang ăn cái gì đó. Cô ta vừa ăn vừa nói: - Hảo huynh đệ, ngươi nói đưa ta về nhà, bảo ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi, sao còn chưa tới? Dương Khang nói: - Mai là tới rồi, ngươi ăn no rồi ngủ đi. Lại qua một lúc, cô Ngốc chợt nói: - Hảo huynh đệ trong bảo tháp xành xạch xành xạch là tiếng gì vậy? Dương Khang nói: - Không phải chim thì là chuột. Cô Ngốc nói: - Ta sợ. Dương Khang cười nói: - Cô nương ngốc, sợ cái gì! Cô Ngốc nói: - Ta sợ ma. Dương Khang cười nói: - Ở đây có rất nhiều người, ma quái nào dám tới? Cô Ngốc nói: - Ta là sợ một gã béo lùn. Dương Khang cười gượng nói: - Đừng nói bậy bạ nữa, cái gì mà béo lùn với không béo lùn. Cô Ngốc nói: - Hừ, ta biết rồi, gã béo lùn ấy chết trong

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 336

Đang tải bình luận...