CHƯƠNG 17
S
ớm tinh mơ hôm sau, Dư Khải Lâm đã dậy. Đêm qua coi như không ngủ, sợ hãi và lo lắng khiến cô không thể nào yên, một số sự việc cũng ám ảnh cô.
Hiện giờ cô phải đối mặt với hai vấn đề: một là, chắc chắn Vi Tuyền đang làm những việc gì đó mờ ám khuất tất, nhưng chị ta có liên quan đến vụ án giết người chặt xác không? Căn cứ vào những điều đã biết về chị ta thì không thể nào kết luận được.
Hai là, nếu mình chuyển đến chỗ Lê Hân thì nên nói với Vi Tuyền như thế nào? Mình đang nợ chị ta 5.000 đồng, bây giờ nói là chuyển đi thì chị ta có đồng ý không?
Với vấn đề thứ nhất, Dư Khải Lâm đã nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng lại cảm thấy chẳng có chứng cứ gì xác đáng, e rằng chỉ là sự hiểu lầm. Về vấn đề thứ hai, thì cô cảm thấy rất khó xử, Giờ đây cô không bận tâm Vi Tuyền có chịu trả lại tiền nhà cho cô không, đây chỉ là chuyện nhỏ, điều cô lo ngại là nếu chọc giận Vi Tuyền nổi khùng, giả sử chị ta đúng là hạng người kia, thì liệu có thể xảy ra chuyện kinh khủng không?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Dư Khải Lâm quyết định: tạm thời không cho chị ta biết ý định chuyển đi, chiều nay, nhân lúc chị ta không chú ý, cô sẽ lặng lẽ ra khỏi nhà. Mọi chuyện còn lại, sẽ bàn bạc với Lê Hân hoặc Mạnh Hiểu Tuyết đã, rồi tính sau.
Ý định đã hình thành, cô mở di động gọi cho Lê Hân.
Lê Hân nhanh chóng nghe máy (chắc anh nhận ra ngay số máy của cô gọi đến), giọng anh rất phấn chấn hồ hởi: “Khải Lâm, em đã quyết định chuyển đến chỗ anh phải không?”
Dư Khải Lâm khẽ “ừ” một tiếng.
“Tốt quá rồi!” Giọng Lê Hân mừng rỡ khó bề hình dung, “Anh sẽ chuẩn bị bữa ăn rôm rả để đón em! Chúng ta ăn ở nhà, được chứ?”
“Tạm chưa bàn điều này làm gì.” Dư Khải Lâm nói, “Ở đây, em mới sắm một số thứ, một mình không xách nổi, sau 1 giờ chiều nay anh đến đây xách hộ em được không? Địa chỉ là số nhà 11 ngõ Tứ Điều phố Mễ Thị, ngôi nhà hai căn hộ, trên tầng hai.”
Dư Khải Lâm vốn nghĩ rằng Lê Hân sẽ lập tức “ừ” ngay, vì đây là cơ hội quá tốt để anh “thể hiện”... nhưng thật bất ngờ, chờ đến mấy giây Lê Hân vẫn không bảo sao, cuối cùng, anh mới lúng túng nói: “Khải Lâm, anh rất muốn đến đó giúp em... Nhưng có lẽ là không thể... Vì hôm nay anh bận chút việc.”
Dư Khải Lâm hoàn toàn không ngờ Lê Hân lại từ chối yêu cầu của cô, lý do thì cũng rất vớ vẩn: “Anh vừa nói là sẽ ở nhà chuẩn bị một bữa ăn ra trò, sao bây giờ đã lại có việc rồi?”
“Là vì... anh vừa mới nhớ ra...” Câu trả lời rất... quẫn!
Dư Khải Lâm không hài lòng, nhưng cô nhớ ra giữa mình và Lê Hân không còn là quan hệ bạn gái bạn trai nữa, không nên “nói xẵng”, cô chỉ hờ hững nói: “Thế thì cho qua. À, em xin hỏi ‘anh chủ nhà’, chỗ anh tiền thuê là bao nhiêu?”
Lê Hân nhận ra Dư Khải Lâm bực mình, anh hơi ngần ngừ, rồi nói: “À, hay là... anh lại đến xách đồ hộ em vậy...”
“Thôi! Anh không phải cố gượng.” Dư Khải Lâm nói mát.
“Để anh nghĩ xem đã... đầu giờ chiều nay... thì có thể.”
“Được! Cứ thế nhé! Em sẽ sắp xếp hành lý.”
Điện thoại xong, Dư Khải Lâm kéo chiếc va li da dưới gầm giường ra, xếp quần áo và các đồ dùng lặt vặt vào. Cô vào bếp, xếp lò vi sóng, bát đĩa và các thứ đồ linh tinh khác vào mấy chiếc túi to. Xem thời gian, lúc này là 9 giờ sáng. Cô phác ra kế hoạch: ra ngoài phố mua vài cái túi đựng, ăn trưa xong thì quay về nhà, chắc lúc đó Lê Hân sẽ đến là vừa.
Phải chờ đến 1 giờ chiều mới “di tản” vì Dư Khải Lâm biết Vi Tuyền có thói quen ăn cơm trưa xong thì ngủ một giấc, lúc đó cô ra đi thì chị ta khó mà biết được.
Dư Khải Lâm nhẹ tay mở cửa phòng bước ra, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn sang bên Vi Tuyền, cửa phòng chị ta đang đóng. Tốt quá. Cô đi thật nhẹ chân bước xuống cầu thang. Đi ra.
12 giờ rưỡi.
Lê Hân đến, đến sớm 30 phút so với giờ đã hẹn. Anh đứng ở hành lang trên tầng hai, nhìn hai cửa phòng đều đang đóng, nghĩ ngợi một lúc. Rồi anh lấy di động ra nhắn tin cho Dư Khải Lâm.
Khải Lâm em có trong nhà không? Anh đang đứng ngay ngoài cửa nhà nhưng không biết là căn hộ nào.
Tin trả lời rất nhanh: Em đang ngồi ăn ngoài phố, nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà, anh cứ chờ em.
Lê Hân đứng ở hành lang, do dự một lát, anh quyết định lại xuống tầng dưới. Đúng lúc này, Vi Tuyền mở cửa ra nhìn thấy anh đang chuẩn bị rời đi.
Chị ta chăm chú nhìn Lê Hân, rồi hỏi: “Anh đến tìm Dư Khải Lâm à?”
Lê Hân bị chị ta nhìn từ đầu đến chân, anh cảm thấy mất tự nhiên, môi khẽ động đậy nhưng không nói gì.
“Vào bên phòng tôi mà đợi cô ấy!” Vi Tuyền nghiêng đầu, chỉ vào phòng mình.
Lê Hân hơi do dự, rồi cũng gật đầu, bước vào.
Khi anh đã vào rồi, Vi Tuyền lại nghé ra hành lang nhìn, xác định lúc này bên ngoài không có ai. Chị ta quay lưng về phía Lê Hân và khóa ngay cửa lại, đôi mắt cũng lóe lên một tia lạnh buốt.
Gần 1 giờ chiều, Dư Khải Lâm cầm mấy cái túi trở về. Vừa rồi đứng dưới sân, cô không nhìn thấy Lê Hân trên hành lang, nghĩ rằng lên đến nơi thì sẽ gặp anh đang đứng chờ mình, nào ngờ lại không thấy bóng anh đâu. Cô hơi ngạc nhiên nhìn quanh một lượt, đúng là Lê Hân không có trên này.
Lạ nhỉ? Rõ ràng là anh nhắn tin cho cô nói là đã đến rồi, bây giờ lại chạy đi đâu? Dư Khải Lâm cầm chìa khóa mở cửa phòng mình bước vào, ném mấy cái túi lên giường, rồi gọi di động cho Lê Hân.
Bài hát nhạc chờ vang lên mấy lần mà Lê Hân không nghe máy. Dư Khải Lâm thấy rất kì quái, các hiện tượng rất không hợp lý. Một cảm giác không hay, thấp thoáng xuất hiện trong đầu, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì với Lê Hân?
Cô bỗng nghĩ đến một khả năng: lúc Lê Hân đã lên đây rồi, có lẽ anh đã thử gõ cửa phòng cô và không thấy ai mở cửa, sau đó anh mới nhắn tin cho cô. Những động tĩnh này của anh đã khiến cho Vi Tuyền chú ý... Chẳng lẽ lúc này anh đang ở trong nhà Vi Tuyền?
Cô thầm kêu lên “gay rồi”. Nếu Vi Tuyền hỏi Lê Hân đến đây với mục đích gì, và Lê Hân đã thẳng thắn trả lời chị ta, thì kế hoạch “lặng lẽ ra đi” của cô sẽ thất bại. Nhưng cô lại nghĩ, nếu đúng là thế thì cũng không vấn đề gì. Lê Hân đang có mặt ở đây, cô sẽ nói thẳng luôn với Vi Tuyền. Cô và Lê Hân, hai người, chẳng sợ gì một mình chị ta!
Nghĩ đến đây, Dư Khải Lâm ra khỏi phòng mình, bước sang gõ cửa phòng Vi Tuyền.
Một lúc lâu sau Vi Tuyền mới ra mở cửa. Chị ta hỏi: “Khải Lâm, cô có việc gì à?”
“Chị Vi Tuyền, tôi muốn hỏi thăm, vừa nãy chị có thấy một thanh niên đến tìm tôi không?”
Vi Tuyền bộ dạng như ngớ ra: “Tôi không biết, tôi chỉ ngồi trong nhà mà!”
Dư Khải Lâm ngạc nhiên: “Ý chị là chị không nghe thấy ai gõ cửa bên tôi à?”
“Không nghe thấy.” Vi Tuyền đáp, rồi hỏi lại: “Cô có hẹn với ai à?”
“... Vâng, với một người bạn.”
“Chắc không phải là bạn trai cũ của cô đấy chứ?” Vi Tuyền nói.
Dư Khải Lâm không hiểu tại sao chị ta lại đoán đúng, cô thầm kinh ngạc, đáp: “... Đúng thế.”
“Hai người đã hòa hợp rồi?”
“Không... anh ấy đến tìm tôi vì có chút việc.”
Vi Tuyền nói: “Có thể là anh ta chưa đến cũng nên. Cô cứ về chờ anh ta một lát, chưa biết chừng anh ta sẽ đến ngay thôi.”
Dư Khải Lâm dường như mất tự chủ, gật đầu, định bước đi, nhưng cô chợt nhận ra khi nói chuyện với cô, Vi Tuyền luôn đứng chắn giữa cửa, cứ như sợ cô bước vào nhà. Cô bỗng gai người. Chắc không phải là...
“À, chị Tuyền...” Ý nghĩ trong đầu Dư Khải Lâm biến đổi mau lẹ, “Tôi sắp được lĩnh lương tháng này, tôi sẽ tạm trả nợ chị 2.000 đồng trước.” Cô vừa nói vừa từ từ thò tay trái vào túi quần một cách rất tự nhiên, sờ đúng phím “redial” của di động rồi nhấn nút. Hôm nay cô chỉ phone cho một mình Lê Hân.
“Không cần phải thế! Khi nào cô gom đủ số thì trả tôi một thể cũng được. Có còn việc gì nữa không?” Vi Tuyền nói, và làm động tác “sắp đóng cửa”.
“Không có việc gì nữa, tôi về nhé, chào chị...”
Đúng vào lúc này thì trong phòng Vi Tuyền vọng ra tiếng nhạc chuông di động, khe khẽ. Vi Tuyền hơi sững sờ, vẻ mặt bỗng căng thẳng.
Dư Khải Lâm thì bị sốc mạnh nhưng cô cố trấn tĩnh, giả bộ thản nhiên như không nghe thấy gì hết, đồng thời lại lặng lẽ ấn nút “tắt”, tiếng chuông di động trong kia lập tức im bặt.
“Tôi không làm phiền chị nữa.” Dư Khải Lâm cố tỏ ra rất bình tĩnh, quay người bước đi, rồi vào phòng mình.
Vi Tuyền nhìn theo cô, rồi lại ngoái nhìn vào trong nhà mình, cúi đầu nghĩ ngợi. Cặp lông mày dần nhíu lại, hình như chị ta đã hiểu ra một điều gì đó.
Dư Khải Lâm khóa luôn cửa lại, tim đập thình thịch, đập như điên. Cô đã khẳng định Lê Hân đang trong căn hộ của Vi Tuyền, cô cần nhanh chóng biết rõ tình trạng anh ra sao.
Ôi, mau lên đi! Ngồi trước màn hình khởi động của máy tính, cô rất sốt ruột chỉ muốn nó nhanh nhanh lên, để chuyển đổi sang hình ảnh camera đang quét căn hộ của Vi Tuyền. Cô thầm cầu nguyện Lê Hân vẫn đang an toàn, cô chỉ mong có thế. Sau đó cô sẽ lập tức báo cảnh sát.
Nhưng bàn tay Dư Khải Lâm đang run bần bật, tâm trạng rối bời, cô cuống cuồng làm các thao tác chuyển đổi nên bị nhầm lẫn lung tung, lúc này biến thành video phát lại cảnh Vi Tuyền đang ăn cơm tối hôm qua.
Dư Khải Lâm vốn chưa quen với chương trình, lúc này lại quá hoang mang, nên cô quên mất cách điều chỉnh để camera phát hình ảnh giám sát trực tiếp, cô nhấn vào nút “tua nhanh”, cô dường như đã chẳng còn năng lực phán đoán.
Nhưng đúng vào lúc này cô lại nhận ra màn hình chạy có hình ảnh “bất thường” về Vi Tuyền, bèn nhấn nút chạy tốc độ bình thường.
Cô cần nhìn kĩ các hình ảnh này: Hình ảnh Vi Tuyền đang mở tủ lạnh. Cô nhìn lên góc màn hình thể hiện thời gian là 11:15 PM, tức là hơn một tiếng đồng hồ trước khi Vi Tuyền giả vờ tập chạy bộ.
Vi Tuyền mở tủ lạnh lấy ra một cái bọc to với nhiều lớp ni lông quấn quanh, chị ta lần lượt mở ni lông ra.
Trong đó có thể là cái gì? Dư Khải Lâm nín thở.
Cuối cùng cô đã nhìn thấy.
Sau khi gỡ lớp ni lông trong cùng, Vi Tuyền thò tay nhấc lên một cái đầu người đông lạnh rồi đi vào bếp.
Đầu Dư Khải Lâm như vừa nổ tung, trước mắt cô là một màn đỏ hoe, ruột gan cô co thắt nhộn nhạo, choáng váng, chóng mặt, ghê cổ buồn nôn. Đến lúc này, mọi phỏng đoán đáng sợ trước đây đã được chứng minh là đúng. Cô đã biết mười mấy ngày qua mình đã sống bên cạnh một kẻ như thế nào.
Toàn thân run rẩy, cô cầm di động lên. Không cần xem tình hình đang xảy ra bên căn hộ của Vi Tuyền, và càng không dám tưởng tượng liệu Lê Hân có bị chung số phận như chủ nhân của cái đầu người đông lạnh đó hay không, Dư Khải Lâm chỉ mong anh vẫn giữ được mạng trước khi cảnh sát kịp chạy đến đây.
Nhưng, khi các ngón tay run bần bật của cô chưa kịp bấm số gọi cảnh sát thì ngoài kia đã vang lên tiếng gõ cửa của Vi Tuyền. “Dư Khải Lâm mở cửa! Tôi có việc muốn gặp cô.”
Dư Khải Lâm hoảng quá giật mình đánh rơi di động xuống đất, cô lập tức nhặt lên để tiếp tục bấm số gọi cảnh sát. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ - Vi Tuyền đang mở khóa phòng cô!
Trời ơi, mụ ta dám... dám xông thẳng vào đây! Có phải mụ đã phát hiện ra điều bí mật của cô? Có lẽ trước đó, khi tiếng chuông di động của Lê Hân vang lên, mụ đã ý thức ra chuyện gì rồi! Dư Khải Lâm sợ quá cơ hồ sắp chết ngất! Vi Tuyền đã mở được cửa! Dư Khải Lâm bỗng nhớ ra màn hình đang phát trực tiếp hình ảnh giám sát, cô vội nhào đến gập màn hình máy tính xuống.
Vi Tuyền bước vào và nhìn thấy Dư Khải Lâm đang rất hoảng loạn ngồi chắn phía trước máy tính, hai tay giữ chặt.
“Cô đang làm gì thế?” Chị ta lạnh lùng hỏi, vẻ mặt vô cảm lì lợm.
“Không... làm gì cả.” Hai tay cô áp chặt nắp máy tính, cô không hiểu rằng động tác này lại là hớ hênh “lạy ông tôi ở bụi này”.
Vi Tuyền chăm chú nhìn chiếc máy tính, mắt đảo tròn, hình như đã hiểu ra điều gì. Mụ từ từ bước lại gần: “Chắc không phải là cô...”
“Không, không phải...” Hai chân Dư Khải Lâm hơi nhũn ra, cô rất hồi hộp, sắp sửa nôn oẹ, thở rất gấp, sợ hãi lắc đầu.
Vi Tuyền thẳng tay gạt cô sang bên, rồi mở máy vi tính lên, mụ lập tức nhìn thấy hình ảnh chính mình trong màn hình - đang bưng cái đầu người đi vào bếp!
Mụ hoảng hốt, mặt tái nhợt, ngoảnh sang nhìn, thì thấy Dư Khải Lâm đang bấm số di động. Mụ lập tức trở nên điên cuồng, dã man cực độ, miệng tru tréo rít lên: “À... mày... đồ con đĩ!” Rồi nhào đến Dư Khải Lâm.
Dư Khải Lâm bị Vi Tuyền to vâm xô ngã xuống đất và ghì chặt, cô kêu thét lên, di động văng ra. Vi Tuyền đè lên người Dư Khải Lâm, mụ vận hết sức lực tát cho cô hai cái tát nổ đom đóm mắt. Tiếp đó mụ rú lên như con chó điên và bóp cổ cô.
“Mày là con đê tiện, tao đối xử với mày tốt như thế, tao coi mày là bạn, tao cho mày vay tiền, thế mà mày dám giở thủ đoạn chơi khăm tao! Mày lắp máy quay trong nhà tao để thu thập chứng cứ rồi giao cho cảnh sát, phải thế không? May mà tao đã kịp thời phát hiện, nếu không thì mày đã làm tới lên rồi! Thì ra mày cũng tệ hại như con đê tiện lần trước thuê nhà này, chúng mày đều đáng chặt xác thành trăm mảnh!”
Dư Khải Lâm bị mụ ta bóp nghiến cổ, không thở nổi. Cô cố vùng ra, hai tay đưa lên cào cấu mặt mụ nhưng chỉ làm xước mặt chứ không thể thoát nổi gọng kìm cứng như sắt của mụ, cô sắp chết ngạt đến nơi. Đúng vào lúc này cô cố sờ xung quanh hi vọng vớ được một thứ để làm vũ khí nhưng vô ích.
Vào thời khắc ngàn treo sợi tóc, đầu óc cô vụt nhớ ra một thứ: cô co chân phải lên tối đa tháo chiếc giày cao gót. Bản năng sinh tồn đã cho cô sức mạnh kinh người, cô đập gót giày trúng thái dương Vi Tuyền, một cú đập trời giáng.
“Á...” Vi Tuyền kêu thét lên, người mụ đổ vật sang trái, ngất xỉu.
Dư Khải Lâm đưa hai tay lên đỡ yết hầu, thở hồng hộc, kinh hãi đứng thẳng lên và nhìn xem Vi Tuyền đang nằm bất động. Bị ăn đòn trúng chỗ hiểm, mụ chưa thể nào hồi tỉnh.
Không còn thì giờ để sợ hay do dự nữa, việc cần làm ngay tức khắc là chạy sang căn hộ của Vi Tuyền để xem xem Lê Hân sống chết ra sao.